Khán giả ném búa đinh lên sân khấu khi Châu Khải Phong đang hát

(Dân trí) - Khi Châu Khải Phong đang hát trên sân khấu thì bất ngờ bị một người đàn ông quá khích ném búa đinh, cờ-lê lên sân khấu. Ngay lập tức, nam ca sĩ được trợ lý và nhà tổ chức sự kiện yêu cầu rời sân khấu để tránh tai nạn.

Sự việc đáng tiếc diễn ra tại Đà Nẵng mới đây. Châu Khải Phong cho biết, sân khấu được dựng tại không gian mở. Vì lượng khán giả quá đông dẫn đến tắc nghẽn đường đi.

Vì khó chịu, một vị khách gần đó ném búa đinh, cờ-lê lên sân khấu ngay khi Châu Khải Phong đang chuẩn bị hát “Yêu đừng thề”.

Búa đinh bị ném lên sân khấu

Quá bất ngờ trước hành động của vị khách khiếm nhã, Châu Khải Phong quyết định lùi vào hậu trường sân khấu. Sau khi giải quyết tình hình an ninh ổn thỏa, anh trở lại hoàn thành phần biểu diễn.

Khán giả ném búa đinh lên sân khấu khi Châu Khải Phong đang hát - 1

"Trước đây Phong bị xé áo, xé quần tưởng rằng đã là chuyện lớn. Ai dè lần này còn kinh hơn", Châu Khải Phong buồn rầu nói.

Với giọng ca trẻ, việc gặp phải những hành động quá khích khi đi hát là chuyện bình thường. Song đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp khán giả sử dụng những vật dụng có tính sát thương ném về phía mình. Đáng tiếc sự kiện không có lực lượng bảo vệ, nên người đàn ông này nhanh chóng lẩn trốn.

Khán giả ném búa đinh lên sân khấu khi Châu Khải Phong đang hát - 2

Đây cũng là bài học lớn cho Phong, để sau này nhận lời ở những sự kiện có lực lượng bảo vệ đông đủ.

“Mình chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên bị đối đãi như thế cũng buồn lòng. Nhưng đời nghệ sĩ thế thôi, người yêu kẻ ghét, làm những thứ hại mình là bình thường.

Trước đây Phong bị xé áo, xé quần tưởng rằng đã là chuyện lớn. Ai dè lần này còn kinh hơn. May sao không ai bị thương và sau đó sự kiện vẫn diễn ra bình thường. Đây cũng là bài học lớn cho Phong, để sau này nhận lời ở những sự kiện có lực lượng bảo vệ đông đủ, chuyên nghiệp” - anh nói.

Khán giả ném búa đinh lên sân khấu khi Châu Khải Phong đang hát - 3

Theo anh, nghề ca sĩ nhiều nguy cơ tiềm ẩn vì khán giả nhận thức khác nhau.

Châu Khải Phong cho biết, dịp cuối năm anh dành nhiều thời gian chạy show để gặp gỡ khán giả cả nước. Lịch trình công việc bận rộn khiến anh ít có thời gian chú tâm đến những chuyện xung quanh.

Tai nạn biểu diễn vừa xảy ra không làm anh phiền lòng. Theo anh, nghề ca sĩ nhiều nguy cơ tiềm ẩn vì khán giả nhận thức khác nhau. Song khi đã yêu nghề, anh chấp nhận để được phục vụ người nghe nhạc.

Phương Nhung