Khám phá điểm chung của hai quán quân của Chinh Phục đến từ Quảng Nam

Sau 15 tuần phát sóng của Chinh Phục- Vietnam’s Brainiest Kid, số lượng thí sinh đến từ miền Trung giành chiến thắng đang áp đảo. Tuần nay, nối tiếp thành công của Nguyễn Dương Đức Anh - quán quân cuộc thi tuần 2, Lê Tấn Đăng Tâm đã giành chiếc cúp tuần trong chương trình Chinh Phục chủ đề “Thanh niên” cho vùng đất Quảng Nam.

Cũng giống như hầu hết các thí sinh miền Trung từng tham gia Chinh Phục, Lê Tấn Đăng Tâm có kiến thức rất chắc chắn và hiểu biết đa dạng về các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy ngay từ vòng thi đầu tiên, Đăng Tâm đã dẫn đầu với điểm số áp đảo. Sang vòng hai, Đăng Tâm tiếp tục giữ phong độ với 13 điểm và xuất sắc vượt lên hai đối thủ nữ để giành chiến thắng với chủ đề sở trường “Anh hùng Hercules”.

 

Quán quân tuần 15 - Lê Tấn Đăng Tâm

Quán quân tuần 15 - Lê Tấn Đăng Tâm

 

Là thí sinh thứ hai đến từ Quảng Nam giành chiếc cúp tuần, Đăng Tâm có khá nhiều điểm chung với quán quân tuần thứ 2,  Nguyễn Dương Đức Anh. Khi gặp gỡ hai cậu bạn này, điều đầu tiên khiến người đối diện chú ý chính là sự tự tin. Đối với Đăng Tâm, điều khiến bạn tự hào về bản thân là suy nghĩ dám nghĩ dám làm: “Tôi khác biệt vì tôi mạnh mẽ. Tôi có cá tính riêng và tôi dám suy nghĩ, dám làm khác mọi người. Tôi dám làm điều tôi thích cho dù người nghĩ về tôi như thế nào chăng nữa. Mọi người sinh ra vốn đã khác biệt, không ai giống ai cả. Vì vậy, tôi thật sự khác biệt khi tôi là chính tôi và tôi không muốn trở thành bất cứ ai ngoài chính bản thân minh”. Còn đối với Đức Anh, sự khác biệt chính là sự chăm học nhưng không “mọt sách”, mà ngược lại rất năng động, khám phá và tiếp thu những điều mới. Việc phát huy và nắm vững thế mạnh của mình đã giúp hai chàng trai chinh phục những câu hỏi hóc búa của chương trình.

 

Nhạc trưởng Đức Anh - nhất tuần 2

Nhạc trưởng Đức Anh - nhất tuần 2

 

Đăng Tâm và Đức Anh cũng có chung “thần tượng” là những nhà bác học thiên tài của nhân loại. Theo Đức Anh, đó là nhà khoa học Newton đã với phát minh về luật vạn vật hấp dẫn. Còn Đăng Tâm thì đó chính là nhà bác học Thomas Edison với câu danh ngôn “Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi”. Những “thần tượng” đặc biệt này chính là nguồn động lực và tấm gương để Đức Anh và Đăng Tâm cố gắng hết mình trong học tập và đủ bản lĩnh giành ngôi vị quán quân tuần của Chinh Phục.

 

Gia đình cũng là nguồn động viên to lớn nhất của hai “người con đất Quảng Nam”. Đối với Đức Anh, đó là người chị gái luôn chăm sóc cho Đức Anh từ nhỏ. Và với Đăng Tâm, anh trai chính là người luôn ở bên động viên và không thể thay thế.

 

Những điểm giống nhau về tính cách và hoàn cảnh sẽ khiến cuộc đối đầu của 2 “người con đất Quảng Nam” trong chương trình chung kết trở nên kịch tính và đầy bất ngờ. Liệu Đăng Tâm hay Đức Anh có thể vượt qua các thí sinh tiềm năng khác để nắm được cơ hội giành giải quán quân Chinh Phục mùa giải đầu tiên lứa tuổi 11-12 và trở thành niềm tự hào cho Quảng Nam?

 

Cùng đón xem những màn đấu trí kịch tính và đầy bất ngờ trong chương trình “Chinh Phục” - Vietnam’s Brainiest Kid vào lúc 21h05 thứ tư trên kênh VTV6 và 16h00 chủ nhật trên kênh VTV3 để tìm ra những gương mặt xuất sắc tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng chung kết Chinh Phục diễn ra vào tháng 6/2014.
 
KM

 

KM