Học trò Đàm Vĩnh Hưng lên ngôi Quán quân Thần tượng Bolero mùa 2

(Dân trí) - Học trò Đàm Vĩnh Hưng - Hellen Thủy lên ngôi quán quân Thần tượng Bolero năm 2017. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hellen Thủy đã chiếm được cảm tình của các fan bởi chất giọng ngọt ngào và ngoại hình dễ mến.

HLV Đàm Vĩnh Hưng và thí sinh Hellen Thủy mang đến một ca khúc đặc biệt.

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng lên ngôi Quán quân Thần tượng Bolero 2017.
Học trò của Đàm Vĩnh Hưng lên ngôi Quán quân Thần tượng Bolero 2017.

Sau hơn 4 tháng phát sóng với rất nhiều cung bậc cảm xúc và sự yêu mến từ khán giả, cuộc thi Thần tượng Bolero 2017 đã chính thức bước vào đêm Chung kết xếp hạng với sự tranh tài của Top 4 gồm Triều Quân, Phương Liên, Hellen Thủy và Hoàng Ngọc Sơn.

Tại đêm Chung kết , mỗi thí sinh trình diễn 2 tiết mục, một ca khúc đơn và một ca khúc song ca cùng chính HLV của mình. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một đêm thi Chung kết đầy màu sắc và hấp dẫn.

Ở phần thi solo, Triều Quân - một chàng trai có sự biến hóa ở nhiều thể loại khác nhau đã thể hiện ca khúc “Giã từ” của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Cô gái Huế ngọt ngào, sâu lắng - Phương Liên đại diện cho đội HLV Ngọc Sơn đã thể hiện bản mash up 2 ca khúc: “Lòng mẹ - Về thăm mẹ” của chính HLV Ngọc Sơn sáng tác.

Hellen Thuỷ vẫn thể hiện chất “chiến binh” mạnh mẽ và luôn giữ được phong độ ổn định qua từng vòng thi. Hội tụ đủ các yếu tố ngoại hình, giọng hát và vũ đạo, cô nàng chứng minh được mình là một đối thủ đáng gờm trong chương trình, và là một ca sĩ đầy tiềm năng trong tương lai đi theo dòng nhạc Bolero.

Phần song ca của Hellen Thủy và HLV mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Phần song ca của Hellen Thủy và HLV mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Tại đêm Chung kết, Hellen Thủy đã mang đến một phần trình diễn thú vị khi mash up 3 ca khúc "Chuyện tình không dĩ vãng - Người tình không đến - Ai khổ vì ai". Trong khi đó, Hoàng Ngọc Sơn - chàng trai nhỏ tuổi trong dàn thí sinh đã thể hiện nhạc phẩm “Xin gọi nhau là cố nhân”.

Phần thi song ca,Triều Quân và Lệ Quyên hòa giọng vô cùng ngọt ngào và sâu lắng qua ca khúc “Lâu đài tình ái” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. HLV Ngọc Sơn và Phương Liên thể hiện ca khúc mang tên “Sến”, đây cũng là một ca khúc vô cùng ý nghĩa do HLV Ngọc Sơn sáng tác. HLV Quang Lê cùng người học trò của mình trình diễn nhạc phẩm “Ngày trở về”, nhạc Phạm Duy - thơ Hữu Loan.

HLV Đàm Vĩnh Hưng và thí sinh Hellen Thủy mang đến một ca khúc vô cùng đặc biệt, lời bài hát được nhạc sĩ Minh Vy viết bằng việc ghép rất nhiều tên của các nhạc phẩm Bolero nổi tiếng mang tên “Ngẫu hứng Bolero”. Bên cạnh đó, đêm Chung kết có sự xuất hiện của Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân, cả hai thể hiện ca khúc “Hạ buồn”.

Kết quả cuối cùng, ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2017 đã thuộc về học trò Đàm Vĩnh Hưng - Hellen Thủy, với 32,94% bình chọn. Theo đó, ba thí sinh còn lại Phương Liên, Triều Quân và Ngọc Sơn cùng nhận giải Á quân.

Được biết, Hellen Thủy vốn được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Helen Thủy sở hữu chất giọng khỏe, cao độ tốt, làn hơi dài, cùng ngoại hình sáng sân khấu.

Hellen Thủy vốn được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Hellen Thủy vốn được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trước đó, tại vòng bán kết, Hellen Thủy đã thể hiện bản mashup "Duyên phận - Vùng lá me bay” và hóa thân thành cô dâu xinh đẹp trong tà áo dài trắng. Hellen Thủy khéo léo kể câu chuyện tình yêu trái ngang bằng âm nhạc. Học trò Đàm Vĩnh Hưng đã chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm chạm thẳng vào trái tim người nghe.

Ca sĩ, HLV Quang Lê bày tỏ tiết mục của Hellen Thủy nghe rất "tình" và anh rất thích. Ngọc Sơn gọi Hellen Thủy là "ngọc nữ" với một tiết mục hoàn hảo.

Phương Nhung