Hoa hậu Thế giới Singapore tố cáo Á hậu 1 “chơi xấu”

(Dân trí) - Ris Low, người đẹp 19 tuổi vừa tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009 sau khi bị phát hiện trộm thẻ tín dụng, đã tố cáo Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Singapore “bán” chuyện của cô cho phương tiện truyền thông.

 
Hoa hậu Thế giới Singapore tố cáo Á hậu 1 “chơi xấu” - 1
Ris Low (giữa) khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009.

 

Cô sinh viên 19 tuổi Ris Low đã trở thành tâm điểm của báo giới Singapore sau khi cô tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009 và không tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009, tổ chức vào tháng 12 tới tại Nam Phi. Ris Low quyết định làm thế này sau khi bị báo giới phanh phui chuyện ăn trộm thẻ tín dụng để mua đồ lót và bị tuyên án 2 năm án treo.

 

Chia sẻ với giới truyền thông Singapore, hôm 5/10 vừa rồi, Ris Low cho biết, cô rất thất vọng khi biết Á hậu 1 Claire Lee đã “bí mật” cung cấp những thông tin này với giới truyền thông nhằm bôi nhọ hình ảnh của cô trước mắt công chúng.

 

Ris Low khẳng định rằng, Claire Lee đã lấy cớ đau lưng nhằm “chữa ngượng” sau khi ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Singapore không chọn cô làm Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009. Người đẹp 19 tuổi quyết định công bố thông tin này để “đáp trả” hành động Claire Lee tố cáo Ris Low trộm thẻ tín dụng với giới truyền thông.
 
Hoa hậu Thế giới Singapore tố cáo Á hậu 1 “chơi xấu” - 2
Ris Low buồn và thất vọng khi tin rằng, Á hậu một cuộc thi
đã "bán" tin trộm thẻ tín dụng của cô cho giới truyền thông.

 

Ris Low cho hay, cô đã hé lộ chuyện này với Claire Lee trong thời gian tham gia cuộc thi. “Claire thỉnh thoảng tỏ ra rất buồn chán và thất vọng. Tôi bảo với cô ấy rằng, tôi cũng đang hưởng áo treo để động viên Lee. Tôi tin tưởng cô ấy nhưng Lee đã chơi xấu và ném đá sau lưng tôi”, Hoa hậu Thế giới Singapore năm 2009 buồn bã nói.

 

Về phần mình, Á hậu 1 của cuộc thi - Claire Lee biện minh: “Tôi rất đau đớn và thất vọng. Tôi là người duy nhất đứng lên bảo vệ và động viện Ris Low trong khi mọi người ai ai cũng chỉ trích cô ấy. Tôi chẳng làm gì khiến cô ấy tổn thương”. Người đẹp 23 tuổi cho rằng, Ris Low đang dựng chuyện để “bảo vệ” thanh danh của mình sau khi chuyện xấu bị bại lộ vào 2 tuần trước.

 
Ris Low đã phải đón nhận những lời chỉ trích nặng nề từ dư luận sau khi cô bị phát hiện từng ăn trộm thẻ tín dụng và bị tuyên án treo. Trong suốt 2 tuần qua, Ris Low đã tắt điện thoại di động và chuyển sang dùng một số mới vì quá nhiều phóng viên đã gọi điện tìm gặp cô. Đối với người đẹp 19 tuổi, sự việc vừa qua quả thực là một cú sốc lớn.
 
Hoa hậu Thế giới Singapore tố cáo Á hậu 1 “chơi xấu” - 3
Á hậu 1 Claire Lee (thứ hai từ trái sang) trong cuộc thi.

 

Tâm sự với đài truyền hình Singapore, Ris Low nói: “Lúc đầu, tôi rất sốc vì không biết thông tin này từ đâu chui ra. Tôi thất vọng và buồn vì hiểu rằng, sự việc này sẽ hủy hoại danh tiếng và mọi cơ hội của tôi… Giờ đây tôi hiểu rằng, mình phải chấp nhận nó. Tôi luôn cố gắng động viên bản thân dũng cảm đối mặt với nó”.

 

Theo lệnh mới của tòa án, cô gái trẻ 19 tuổi Ris Low sẽ không được phép đi mua sắm một mình, cô buộc phải đi cùng người thân khi có mặt ở ngoài. Thẩm phán cũng khuyến khích Ris Low tìm gặp bác sĩ tâm lý để có được những lời khuyên hữu ích.

 

Trong vòng tuần tới, tổ chức Hoa hậu Thế giới Singapore sẽ tuyên bố chọn lựa ai làm Hoa hậu Thế giới Singapore mới thay thế cho Ris Low. Người được chọn sẽ làm đại diện cho quốc đảo sư tử trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009 vào tháng 12 tới.
 
Hoa hậu Thế giới Singapore tố cáo Á hậu 1 “chơi xấu” - 4
Ris Low trong một buổi trò chuyện với báo giới, tháng 10/2009.

 

Mi Vân

Theo News