Hoa hậu Kỳ Duyên đẹp rạng ngời tại Festival nghề truyền thống Huế

(Dân trí) - Đóng vai trò vedette trong các buổi lễ tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015, Hoa hậu Kỳ Duyên đã để lại những hình ảnh đẹp rạng ngời và ấn tượng tốt đẹp với người dân xứ Huế và khách du lịch.

Chia sẻ với PV Dân trí, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự tại kỳ Festival nghề Huế và đã gặp không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của NTK Minh Hạnh cùng các hoa hậu đàn chị đi trước như Ngọc Hân, Thùy Dung nên Kỳ Duyên đã vượt qua được, cô cảm giác rất hạnh phúc.

“Bản thân em khi mặc lên bộ quốc phục áo dài hay những bộ trang phục nghề truyền thống tinh hoa của Huế và các vùng miền cả nước, được diễn cùng các chị đi trước như Ngọc Hân, Thùy Dung cảm thấy rất vinh dự. Em xem đây là niềm tự hào to lớn để mang hình ảnh của Huế, của Việt Nam đến tới tất cả công chúng, người dân”.

Sau khi đăng quang hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên có tham dự chương trình “Khát vọng tuổi trẻ” tại Hà Nội. Festival Nghề truyền thống Huế 2015 là lần lưu diễn lớn thứ hai mà cô hoa hậu xinh đẹp thế hệ 9X đã và đang trải nghiệm. Kỳ Duyên cho biết khi được lời mời, cô rất vui và không có lý do nào để từ chối trước một sự kiện văn hóa lớn như thế này. Sau Festival nghề truyền thống Huế, cô hy vọng sẽ được tham gia tiếp những Festival Huế tiếp theo.

“Lý do em rất thích Huế là cái gì ở đây cũng rất nhẹ nhàng. Em đã từng tới Huế một lần, và lần thứ hai này em cũng thấy vậy. Vùng đất này tạo cảm giác yên bình cho em. Em rất thích nghe giọng người Huế nói. Họ nói như hát. Em đã có dịp chạy bộ trên cầu Trường Tiền tối 27/4 với bạn em vào hơn 10 giờ tối thấy không khí rất trong lành, thoải mái. Em cũng kịp ăn các món bánh ở Huế như bánh khoái, bánh ướt, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, nem lụi. Phải nói là bánh Huế ngon, nhưng em ăn thấy cay đến nỗi xuýt xoa”, hoa hậu tâm sự trải lòng.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng đẹp và khuôn mặt khả ái, Kỳ Duyên cho biết cô tập thể dục đều đặn hàng ngày. Nơi mà cô hay đến là phòng tập GYM ở Hà Nội. Đồng thời, cô cũng hay đi chăm sóc da để có được làn da đẹp như ý.

Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ một lần nữa xuất hiện trước công chúng vào ngày rước tổ nghề truyền thống cả nước vào 16h chiều ngày 3/5 từ công viên Tứ Tượng - đường Lê Lợi sân khấu Bia Quốc Học; và đêm bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế vào 20h tối 3/5 tại sân khấu Bia Quốc Học, TP Huế.

Kỳ Duyên trong đêm thời trang ASEAN

Kỳ Duyên trong đêm thời trang ASEAN

Kỳ Duyên trong đêm thời trang ASEAN

Ba hoa hậu Việt Nam: Kỳ Duyên và Ngọc Hân, Thùy Dung

Ba hoa hậu Việt Nam: Kỳ Duyên và Ngọc Hân, Thùy Dung

Kỳ Duyên rạng ngời trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2015

Kỳ Duyên rạng ngời trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2015

Đương kim hoa hậu dễ thương bên các em nhỏ

Đương kim hoa hậu dễ thương bên các em nhỏ

Hoa hậu Kỳ Duyên đọ sắc cùng Thùy Dung, Ngọc Hân


Hoa hậu Kỳ Duyên đọ sắc cùng Thùy Dung, Ngọc Hân

Hoa hậu Kỳ Duyên "đọ sắc" cùng Thùy Dung, Ngọc Hân

Hoa hậu Kỳ Duyên ngoài đời thường, những ngày ở Huế trong Festival
Hoa hậu Kỳ Duyên ngoài đời thường, những ngày ở Huế trong Festival

Không cần trang điểm kỹ nhưng nét đẹp của Kỳ Duyên luôn hiện hữu từ những cử chỉ của cô


Không cần trang điểm kỹ nhưng nét đẹp của Kỳ Duyên luôn hiện hữu từ những cử chỉ của cô

Không cần trang điểm kỹ nhưng nét đẹp của Kỳ Duyên luôn hiện hữu từ những cử chỉ của cô

Những giờ phút nhẹ nhàng ở Huế làm Kỳ Duyên cảm thấy thoải mái


Những giờ phút nhẹ nhàng ở Huế làm Kỳ Duyên cảm thấy thoải mái

Những giờ phút nhẹ nhàng ở Huế làm Kỳ Duyên cảm thấy thoải mái

Nụ cười tươi tắn của hoa hậu Kỳ Duyên


Nụ cười tươi tắn của hoa hậu Kỳ Duyên

Nụ cười tươi tắn của hoa hậu Kỳ Duyên

Bài: Đại Dương
Ảnh: Vũ Phạm