Hồ Quỳnh Hương: “Từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc”

(Dân trí) - Từng tuyên bố rút lui khỏi thị trường âm nhạc khiến khán giả vô cùng tiếc nuối bởi giọng hát và sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Năm nay, Hồ Quỳnh Hương quay trở lại làm giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2 và tuyên bố sẽ chính thức quay trở lại hoạt động âm nhạc.

Hồ Quỳnh Hương khoe giọng "khủng" tại Nhân tố bí ẩn

Hồ Quỳnh Hương: “Từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc”

Lo sợ khán giả sẽ không còn ủng hộ

Vì sao chị tạm dừng và vì sao chị trở lại với âm nhạc?

Thực ra, lúc đầu tôi nghĩ sẽ không quay trở lại với nghệ thuật. Nếu có, cũng không còn hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp nữa, thỉnh thoảng sẽ tham gia một số chương trình của những người bạn thân thiết. Thế nhưng, sau gần 6 năm trôi qua, cảm xúc của tôi bây giờ tự nhiên “thèm” hát. Thêm vào đó, nhiều khán giả ủng hộ tôi qua ca khúc nhạc phim cộng với việc làm giám khảo chương trình Nhân tố bí ẩn nên tôi cảm thấy mình không thể rời bỏ được âm nhạc, vì thế gần đây tôi bắt đầu hoạt động nhiều hơn.

Hồ Quỳnh Hương đã có một cuộc trò chuyện thú vị để chia sẻ sự trở lại lần này của mình.
Hồ Quỳnh Hương đã có một cuộc trò chuyện thú vị để chia sẻ sự trở lại lần này của mình.

Chị quyết định rời bỏ trong khi tên tuổi, hào quang của chị đang còn, bây giờ giống như phải làm lại mọi thứ, chị có hối hận điều đó hay không?

Không, nếu tôi hối hận điều đó thì tôi sẽ không từ bỏ. Như bạn đã biết, khi con người ta đạt được thành công nhất định, ai cũng muốn giữ lại nhiều hơn là buông bỏ. Có lẽ, tôi là một người đặc thù nên tôi sẵn sàng buông bỏ mọi thứ.

Trước tình cảm của khán giả dành cho chị khi chị quay trở lại, chị có cảm nhận như thế nào?

Do ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian nên khi quay lại, khán giả ủng hộ nhiệt tình khiến tôi bị xúc động mạnh, cảm giác của tôi khác hơn so với trước rất nhiều. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi nhạt lắm, vì sẽ không có bất cứ chuyện gì ngoài âm nhạc. Nhưng tôi cũng tự nhủ với lòng, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mà mình có.

Chị có cảm thấy lo sợ khi quay lại?

Âm nhạc thị trường bây giờ khác hơn nhiều so với trước, hàng loạt ca sĩ trẻ ra lò nên tôi có chút lo lắng, tôi sợ xu hướng âm nhạc của mình không bắt kịp với thời đại.

Nhưng với một lượng đông đảo khán giả vẫn luôn ở bên chị, chị có tự tin hơn không?

Mức độ tự tin hiện tại của tôi không cao lắm, vì tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc nhưng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ thuật âm nhạc của mình. Thực sự, khi ca khúc “Chỉ là anh thôi” trong bộ phim “Gái già lắm chiêu” được khán giả đón nhận thì tôi mới có nhiều phấn khởi.

Hồ Quỳnh Hương: “Từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc” - 2

Chị có biết khi chị quyết định tạm ngưng ca hát khiến khán giả rất hụt hẫng?

Tôi nghĩ, khi ngưng hoạt động ca hát thì một thời gian sau đó có lẽ khán giả sẽ quên tôi, nhưng không ngờ tôi lại có một lượng fan luôn chung thủy với mình, họ âm thầm theo dõi hoạt động âm nhạc của tôi. Đó chính là động lực giúp cho tôi cố gắng hơn và khi tôi làm nghệ thuật nghĩa là tôi đang đền ơn khán giả, những người đã mong mỏi chờ đợi tôi.

Lần trở lại này, chị muốn nói gì với khán giả?

Tôi sẽ cố gắng ra những sản phẩm tốt nhất, mong mọi người ủng hộ tôi.

Chị có thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khán giả hiện nay không?

Có thể tôi sẽ không thay đổi hoàn toàn, đây sẽ là thước đo để tôi bắt kịp với sự phát triển âm nhạc bây giờ. Tôi vẫn là Hồ Quỳnh Hương của ngày hôm qua, nhưng tôi sẽ dung hòa để không bị lạc hậu, còn nhiều điều khán giả cần khám phá âm nhạc của tôi.

Chị có nghĩ mình đang ở thời đại không chỉ nổi tiếng ở việc hát hay mà còn phải dùng chiêu trò, scandal?

Showbiz có nhiều điều như vậy, nhưng nếu thêm tôi nữa thì sẽ không làm vui thêm cho showbiz được đâu nên tôi vẫn cứ là tôi.

Hồ Quỳnh Hương quay trở lại làm giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2 với kỳ vọng sẽ có thí sinh của mình chinh chiến đến vòng cuối cùng của chương trình
Hồ Quỳnh Hương quay trở lại làm giám khảo Nhân tố bí ẩn mùa 2 với kỳ vọng sẽ có thí sinh của mình "chinh chiến" đến vòng cuối cùng của chương trình

Bây giờ nếu chị quay lại chị sẽ chấp nhận đối mặt với nhiều thứ, chị có quan tâm hay không khi mà dư luận đang tiến về nhan sắc của chị?

Nếu tôi quan tâm thì tôi sẽ không quay lại rồi. Tôi quay lại để cho mọi người thấy tôi bình thường mà. Tôi không đẹp nhưng không đến nỗi quá tệ.

Tuổi chị không còn trẻ nữa, chị có nghĩ đến việc lập gia đình không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có thể tôi sẽ sống độc thân. (Cười)

Đóng vai hiền trong Nhân tố bí ẩn

Tại sao chị lại đồng ý quay trở lại làm giám khảo chương trình Nhân tố bí ẩn?

Cái gì dở dang thì mình còn tiếc nuối. Năm trước khi khi vào vòng trong các thí sinh của tôi “mất hút”, cảm giác của tôi vẫn làm “chưa đã”, tôi muốn làm lại một lần và hy vọng năm nay sẽ đi đến cuối cùng.

Tôi tham gia chương trình vì tôi thấy mình làm tốt vai trò này và chương trình trân trọng tôi, họ thực sự muốn có sự góp mặt của tôi nên tôi nhận lời.

Có một số ý kiến cho rằng Nhân tố bí ẩn mùa 2 không bằng mùa đầu tiên?

Năm trước, chương trình có một số giám khảo có lượng fan hâm mộ lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Họ là những vị giám khảo dí dỏm, có duyên nói chuyện nên họ tung hứng với nhau rất ưng ý khiến cho cả trường quay trở nên sôi nổi.

Năm nay, chị Thanh Lam, anh Tùng Dương họ có nhiều chuyên môn, kĩ thuật nên sẽ đánh giá khắt khe hơn. Vì vậy, để tránh tạo nên áp lực cho thí sinh tôi sẽ nhìn vào một khía cạnh khác nhưng vẫn chú ý đến chuyên môn. Tôi biết rằng các giám khảo năm nay không có thế mạnh ở tính giải trí nhưng tất cả đang cố gắng cải thiện để cuộc thi trở nên hấp dẫn.

Hồ Quỳnh Hương: “Từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc” - 4

Khi tập đầu tiên phát sóng, chị có "đo" được tình cảm của khán giả dành cho chương trình không?

Tôi nghĩ, Nhân tố bí ẩn mùa 2 sẽ không còn nhiều bất ngờ như mùa đầu tiên nhưng sẽ giữ được sự cân bằng. Sẽ không có những sự bùng nổ ngay từ đầu tiên, nhưng càng về sau thì giá trị của thí sinh càng thể hiện cao hơn. Năm nay sẽ có sự tung hứng về chuyên môn nên mùa 2 này sẽ tạo nên sự riêng biệt.

Chị có so sánh giữa 2 mùa, vì nhìn chung giám khảo mùa 2 không có sức hút như mùa 1?

Khi tôi nhận lời tham gia một chương trình gì đó, tôi sẽ đặt hết tâm quyết của mình, vì thế tôi không thể so sánh được, mỗi chương trình đều có một màu sắc riêng. Năm nay, nhà tổ chức đầu tư nhiều về chuyên môn nên họ có định hướng cũng như sắp đặt trước mọi thứ hết rồi.

Kì vọng của chị về thí sinh năm nay khi trở lại làm giám khảo?

Năm trước, các thí sinh rất tự tin vì họ có kinh nghiệm sân khấu. Năm này, dù là nam hay nữ, hoặc nhóm nhạc nào đó nếu đạt giải Quán quân thì tôi luôn hy vọng họ là nhân tố bí ẩn thực sự, tức là nhân tố đó phải là những người mới toanh và được trưởng thành khi bước ra từ cuộc thi.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Băng Châu

Hồ Quỳnh Hương: “Từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại với âm nhạc” - 5