Hồ Quỳnh Hương “rớt” danh hiệu NSƯT

(Dân trí) -Nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh dù đã “bỏ túi” kha khá giải thưởng nhưng không có tên trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT. Những cái tên khác cũng bị loại khỏi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà nước đợt II còn có nhạc sĩ Phú Quang, Trọng Tấn, Anh Thơ…

Là ca sĩ trẻ nhiều nỗ lực, Hồ Quỳnh Hương được công nhận tài năng qua nhiều giải thưởng như: giải "Giọng ca tài năng trẻ triển vọng" trong cuộc thi tiếng hát Truyền hình Toàn quốc năm 1999, giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Sinh viên Toàn quốc và giải nhất các trường Nghệ thuật Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2000, giải nhất Liên hoan giọng hát khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2001, giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền Hình Hà Nội năm 2002…
 
Hồ Quỳnh Hương “rớt” danh hiệu NSƯT - 1

Hồ Quỳnh Hương “rớt” danh hiệu NSƯT

Bên cạnh những giải thưởng, nữ ca sĩ này còn nhiều thành tích hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước khác. Được Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam đề cử xét tặng danh hiệu NSƯ T đợt này nhưng mới đây, trong danh sách Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu và giải thưởng đợt II do Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch công bố không có tên Hồ Quỳnh Hương.

Nằm ngoài danh sách 36 người được đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT ở lĩnh vực âm nhạc như Hồ Quỳnh Hương còn có ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ…

Cũng bị gạt ra khỏi danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình ở lĩnh vực âm nhạc được Hội đồng cấp Bộ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng Nhà nước còn có tên nhạc sĩ Phú Quang và Thập Nhất. Thay vào đó là 2 tác giả mới, Đinh Quang Hợp và Ngọc Khuê.
 
Hồ Quỳnh Hương “rớt” danh hiệu NSƯT - 2
Nhạc sĩ Phú Quang không còn tên trong danh sách xét thưởng giải thưởng Nhà nước đợt II

Sau những lùm xùm khiếu nại của nhiều nhạc sĩ xung quanh việc xét tặng giải thưởng Nhà nước lĩnh vực âm nhạc, Bộ đã chính thức công bố danh sách 28 tác giả gồm: La Thăng (Nguyễn Văn Ngọ), NSƯT Thanh Anh (Bùi Anh Phò), NSƯT Bùi Đức Hạnh, Dương Viết Á (Minh Dương), Trí Thanh (Trần Trí Thanh), Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Lân (Hoàng Long - Hoàng Lân), Ngô Quốc Tính, Nguyễn Ngọc Thiện, Doãn Tiến (Doãn Hùng Tiến), Minh Quang (Đỗ Minh Quang), Đức Trịnh (Nguyễn Đức Trịnh), Nguyễn Trọng Đài, Vũ Tự Lân, Nguyễn Văn Tiến, Trương Đình Quang, Trần Hồng, Lê Lan, Lê Tịnh, Tố Hải (Tố Trắp), Vĩnh Lai (Võ Thành Khôi), Nguyễn Chính, Cát Vận, Đặng Hữu Phúc, Đỗ Hồng Quân, Vũ Thành (Vũ Thành Chính), Nguyễn Văn Hiên, Đinh Quang Hợp và Ngọc Khuê.

Được biết, cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND trong lĩnh vực âm nhạc chỉ có duy nhất ông Ngô Văn Thành - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Giải thưởng Hồ Chí Minh chỉ có Nhạc sĩ Mai Đức Chung với các đóng góp nổi bật của ông cho nền âm nhạc Việt Nam như tác phẩm Đợi anh về, Ba cô gái đảm, Pì noọng ơi, Đếm sao và các tác phẩm về Hợp xướng, Khí nhạc.

Nguyễn Hằng