“Hiện tượng làng nhạc” Susan Boyle gào khóc kêu cứu tại sân bay

(Dân trí) - Giọng ca nổi tiếng từ cuộc thi Britain's Got Talent liên tục gào khóc “Cứu tôi với” trên điện thoại khi chạy dọc sân bay và từ chối lên chuyến bay trở về Scotland. Năm 2009, Susan nổi lên như một hiện tượng với chất giọng tuyệt vời chinh phục tất cả khán giả của cuộc thi Britain's Got Talent.

Susan Boyle gây sốt với "I Dreamed a Dream"


Susan Boyle nổi tiếng từ chương trình Britians Got Talent năm 2009.

Susan Boyle nổi tiếng từ chương trình Britian's Got Talent năm 2009.

Susan Boyle được xem là một hiện tượng và của hiếm của làng nhạc thế giới. Người phụ nữ độc thân và chỉ sống với một con mèo đến từ Scotland đã khiến mọi người kinh ngạc khi cất giọng hát ca khúc "I Dreamed a Dream" trong bộ phim “Les Misérables” (Những người khốn khổ) tại cuộc thi Britain's Got Talent năm 2009. Khi đó, Susan đã ngoài 40 tuổi.

Phần biểu diễn của Susan Boyle tại cuộc thi đã đạt hơn 167 triệu lượt xem trên trang YouTube. Dù được dự đoán là quán quân của chương trình Britain’s Got Talent năm 2009 nhưng sau đó, cô chỉ về nhì. Dẫu vậy, cô vẫn là một trong những thí sinh thành công nhất sau cuộc thi với tài sản ước tính là hơn 12 triệu bảng Anh.

Album đầu tay mang tên “I Dreamed a Dream” của Susan chiếm vị trí số 1 tại nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới ví dụ như Anh và Mỹ và là album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc nước Anh. Susan đã phát hành được 6 đĩa đơn và được tiêu thụ hơn 19 triệu bản trên toàn thế giới. Bản thân giọng ca 55 tuổi đã hai lần được đề cử Grammy.


Album đầu tay của ngôi sao 55 tuổi I dreamed a dream là album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc nước Anh.

Album đầu tay của ngôi sao 55 tuổi "I dreamed a dream" là album bán chạy nhất lịch sử âm nhạc nước Anh.

Câu chuyện về cuộc đời Susan khiến nhiều người cảm động và thêm tin tưởng rằng, chỉ cần có tài năng, một ngày nào đó, bạn sẽ có được cơ hội tỏa sáng. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng, người phụ nữ này đã phải chịu đựng những áp lực và căng thẳng xuất phát từ việc là một ngôi sao.

Người phụ nữ đến từ một vùng ngoại thành hẻo lánh như Susan Boyle không thích nghi được với cuộc sống đầy đủ, sang trọng của một nghệ sĩ. Cô chỉ khát khao được trở về ngôi nhà tầm thường của mình tại Scotland. Susan rơi vào trầm cảm và có những biểu hiện tâm lý không bình thường sau khi được báo giới và người hâm mộ chú ý.

Mới đây, hình ảnh Susan gào khóc kêu cứu tại sân bay khi từ chối lên máy bay để về Scotland khiến nhiều người lo ngại. Nữ ca sĩ 55 tuổi đã được lực lượng tại sân bay giúp đỡ đưa tới phòng nghỉ tại sân bay với mong muốn giúp cô thêm bình tĩnh. Trước đó, Susan trông thực sự hoảng loạn khi gọi điện thoại cầu cứu ai đó.


Susan Boyle có dấu hiệu trầm cảm nặng sau khi nổi tiếng quá nhanh.

Susan Boyle có dấu hiệu trầm cảm nặng sau khi nổi tiếng quá nhanh.

Theo kế hoạch, ngôi sao của chương trình Britain's Got Talent sẽ bay từ sân bay Derry tại Bắc Ai Len về Scotland. Nhưng cô đã từ chối lên máy bay khi phải di chuyển một mình. “Mọi chuyện trở nên ầm ĩ khi rất nhiều hành khách tại sân bay cũng nhận ra Susan”, một nhân chứng kể lại với tờ Sunday People.

Một nhân chứng khác cho biết thêm: “Chẳng ai muốn nhìn thấy cô ấy chạy dọc sân bay sau rời khỏi đường băng để lên máy bay và liên tục gào khóc xin giúp đỡ”. Một người bạn thân thiết với ngôi sao 55 tuổi giải thích thêm rằng, Susan hoảng loạn và sợ hãi khi phát hiện ra em trai cô đã rời đi sớm hơn dự kiến và cô phải di chuyển một mình.

Trợ lý của Susan đã nhanh chóng rời khỏi Glasgow tới sân bay để đón cô. Người đại diện của sân bay đã từ chối bình luận về vụ việc xảy ra với Susan vì không muốn tiết lộ các thông tin về hành khách.

Đây không phải là lần đầu tiên Susan có những biểu hiện quá khích và khác lạ tại những nơi công cộng. Vào năm 2012, nữ ca sĩ nổi tiếng từng hét lên “Tôi muốn về nhà” ngay giữa một nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Giọng ca nổi tiếng của Britain's Got Talent đã xuất hiện trở lại trong chương trình này mùa thứ 10 vào ngày hôm qua 10/4.


Hình ảnh ngôi sao sở hữu 12 triệu bảng Anh khóc lóc kêu cứu tại sân bay ngày 10/4 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hình ảnh ngôi sao sở hữu 12 triệu bảng Anh khóc lóc kêu cứu tại sân bay ngày 10/4 khiến nhiều người ngỡ ngàng.


Susan Boyle đã được tới phòng nghỉ tại sân bay để đợi người trợ lý tới giúp đỡ.

Susan Boyle đã được tới phòng nghỉ tại sân bay để đợi người trợ lý tới giúp đỡ.

Mi Vân