Hiền Hồ tự cách ly vì ngồi chung chuyến bay với người Nhật mắc Covid-19

Băng Châu

(Dân trí) - Khi biết thông tin ngồi chung máy bay với bệnh nhân người Nhật mắc Covid-19, Hiền Hồ đã nhanh chóng khai báo y tế, nhận được yêu cầu tự cách ly an toàn tại nhà từ ngày 1-15/8.

Hiền Hồ tự cách ly vì ngồi chung chuyến bay với người Nhật mắc Covid-19 - 1

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hiền Hồ đã chia sẻ việc cô ngồi chung chuyến bay với bệnh nhân người Nhật mắc Covid-19 từ Đà Lạt về TPHCM.

Hiền Hồ tự cách ly vì ngồi chung chuyến bay với người Nhật mắc Covid-19 - 2

Hiền Hồ cho biết, ngày 28 - 31/07 cô đi quay ở Đà Lạt. Ngày 31/07, Hiền Hồ bay từ Đà Lạt về TPHCM trên chuyến bay VN 7385 (Số ghế 1G).

Ngày 1/8, khi biết thông tin có một bệnh nhân người Nhật dương tính với Covid-19 bay cùng với chuyến bay với mình, ê-kíp nữ ca sĩ đã gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để tường trình và đề xuất liệu có cần phải đi cách ly tập trung hay không.

“Hiền được thông báo là: chú người Nhật ngồi ghế 22 nên các hành khách ngồi từ ghế số 1 đến 15 không cần phải đi cách ly tập trung, phương án là Hiền phải khai báo y tế và tự cách ly an toàn ở nhà trong vòng 14 ngày”. Hiền Hồ cho biết.

Hiền Hồ tự cách ly vì ngồi chung chuyến bay với người Nhật mắc Covid-19 - 3

Nữ ca sĩ khẳng định cô đang tuân thủ nghiêm ngặt quy định khai báo y tế và tự cách ly ở nhà kể từ ngày 01-15/08 để thực hiện trách nhiệm của mình đến với cộng đồng, vì sự an toàn và bảo vệ sức khoẻ cho những người xung quanh.

“Nhân tiện đây Hiền cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người, trong thời gian tới hãy cố gắng ở nhà, hạn chế tiếp xúc mới những người bên ngoài. Trong trường hợp có đến những khu vực có người nghi nhiễm Covid-19 thì hãy thật bình tĩnh gọi ngay đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch”, Hiền Hồ chia sẻ thêm.

Hiền Hồ tự cách ly vì ngồi chung chuyến bay với người Nhật mắc Covid-19 - 4

Dưới dòng chia sẻ của Hiền Hồ, rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi đến cô nhiều lời chúc bình an. Nữ ca sĩ cũng cho biết hiện tại sức khỏe của mình rất tốt.

Hiền Hồ sinh năm 1997, quê ở Đắk Lắk. Cô vào TPHCM tham gia các cuộc thi âm nhạc "Tiếng hát truyền hình TPHCM", "Nhân tố bí ẩn". Năm 2017, cô được khán giả chú ý khi giành giải Á quân "Giọng hát Việt". Một số ca khúc nổi bật của Hiền Hồ có thể kể đến Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương hóa thành người dưng, Đừng nói tôi điên, Cần xa...