"Hạ Tử Vy" Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD

Mi Vân

(Dân trí) - Nữ diễn viên Mã Y Lợi có liên quan tới một thương hiệu trà sữa có dấu hiệu phạm pháp, lừa đảo người tiêu dùng. Cục Kinh tế Thượng Hải đã bắt đầu điều tra vụ việc trong tháng 5 này.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Mã Y Lợi là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu trà sữa này. Phía cảnh sát cho hay, công ty thực phẩm này đã lập trang web giả, làm giả giấy ủy quyền, thuê người dàn cảnh để thu hút sự chú ý và lôi kéo nhà đầu tư.

Đội Kinh tế Thượng Hải đã bắt giữ hơn 90 nghi phạm liên quan tới vụ việc và thu được tang vật 108 triệu USD. Vì Mã Y Lợi là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu này nên cô cũng trở thành một trong những đối tượng bị điều tra.

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 1

Mã Y Lợi bất ngờ có liên quan tới đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD. 

Ngày 16/5, đại diện của Mã Y Lợi đã lên tiếng về vụ việc. Ngôi sao nổi tiếng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế với thương hiệu trà sữa. Cô cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc và gửi lời xin lỗi tới khán giả. 

Nữ diễn viên chia sẻ: "Với tư cách là người của công chúng, tôi thành thật xin lỗi vì đã đại diện cho một thương hiệu có hành vi vi phạm pháp luật. Tôi xin lỗi tất cả nạn nhân đã bị đơn vị lừa đảo. Hiện tại, chúng tôi tích cực hợp tác điều tra với cảnh sát để đòi lại quyền lợi cho người bị hại".

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 2

Nữ diễn viên xinh đẹp đã lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi tới công chúng vì vụ việc liên quan tới đường dây lừa đảo. 

Những lời chia sẻ của Mã Y Lợi đã nhận được sự cảm thông của người hâm mộ. Một khán giả viết: "Chị tôi chẳng may liên quan tới một nhãn hiệu lừa đảo. Thật đúng đắn khi kết thúc hợp đồng". Nhiều khán giả thì cho rằng, người nổi tiếng nên cẩn trọng hơn khi lựa chọn các nhãn hàng mà họ làm gương mặt đại diện bởi những sự việc như thế này sẽ ảnh hưởng tới uy tín của người nghệ sĩ. 

Trong khi đó, một số khán giả khó tính hơn thì nhận định Mã Y Lợi vô trách nhiệm khi lựa chọn nhãn hàng hợp tác. Nhiều khán giả trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này vì họ tin tưởng và yêu mến cô. Có người đưa ra ý kiến, Mã Y Lợi nên trích phần cát-sê quảng cáo để đền bù cho các nạn nhân không may. 

Mã Y Lợi - Ngôi sao hạng A giàu có và tài năng

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 3

Mã Y Lợi bắt đầu đóng phim từ năm 1993. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình có tiếng.

Mã Y Lợi, sinh năm 1976, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hoàn Châu cách cách 3, Phong hòa nhật lệ, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Quan hệ kiểu Trung Quốc, Nửa đời trước của tôi. Với lối diễn xuất sâu sắc, thông minh, Mã Y Lợi đặc biệt thành công trong các dòng phim tâm lý tình cảm hiện đại. 

Mã Y Lợi gia nhập làng giải trí vào năm 1993. Tới nay, cô đã là ngôi sao hạng A với mức cát-sê vô cùng đáng nể hơn 2 triệu nhân dân tệ. Năm 2007, có thông tin cho rằng, Mã Y Lợi nhận mức cát-sê gần 1,5 triệu nhân dân tệ cho 32 tập phim truyền hình Struggle. Đây là con số đáng nể với một nghệ sĩ thời đó.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, cô trở lại đóng phim và nhận cát-sê hơn 100 nghìn nhân dân tệ cho một tập phim truyền hình, trở thành nữ diễn viên có mức thù lao "khủng" trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 4

Nữ diễn viên thế hệ 7x hiện là Ảnh hậu có mức cát-sê khủng của làng giải trí Hoa ngữ. 

Năm 2018, truyền thông Hồng Kông đưa tin, nữ diễn viên 7x nằm trong danh sách những nghệ sĩ có mức thu nhập cao trong làng giải trí với khoản thu nhập là hơn 50 triệu nhân dân tệ. Trong vài năm gần đây, Mã Y Lợi không còn đóng phim nhiều nhưng vẫn có thu nhập đáng nể, trung bình hàng chục triệu nhân dân tệ mỗi năm nhờ việc góp mặt trong các chương trình truyền hình hoặc đóng phim. 

Không chỉ kiếm bộn tiền từ công việc đóng phim, Mã Y Lợi còn "bỏ túi" hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm từ việc làm người mẫu quảng cáo, đại diện cho các nhãn hiệu. Theo điều tra của truyền thông Trung Quốc, từ năm 2016 đến năm 2020, Mã Y Lợi, Tôn Lệ, Lưu Đào là những nghệ sĩ có mức thu nhập từ quảng cáo cao ngất ngưởng. Chỉ riêng trong năm 2017, "Nàng Hạ Tử Vy" tham gia 5-6 quảng cáo và bỏ túi hơn 100 triệu nhân dân tệ từ cát-sê làm gương mặt đại diện. 

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 5

Mã Y Lợi là bà chủ của hai công ty, sở hữu nhà đất tại Bắc Kinh và Thượng Hải. 

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 6

Ngôi biệt thự tại Bắc Kinh của Mã Y Lợi đẹp như "cung điện". 

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác của làng giải trí Hoa ngữ, Mã Y Lợi cũng tham gia hoạt động đầu tư như mở công ty hoặc mua nhà. Trước khi ly hôn với nam diễn viên Văn Chương, Mã Y Lợi và chồng cũ sở hữu 2 công ty tại đại lục, với tư cách đạo diễn và nhà sản xuất. 

Một tháng trước khi thông báo ly hôn, Mã Y Lợi đã thành lập công ty Chongqing Shuju và trở thành bà chủ duy nhất của công ty. Năm 2019, cô thành lập thêm công ty Truyền thông Văn hóa Hải Nam và nắm 95% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất. Cô có biệt thự tại Bắc Kinh, được mua trước khi kết hôn. Ngoài ra, người đẹp còn có biệt thự sang trọng và đắt đỏ tại Thượng Hải được mua sau khi lập gia đình. 

Quay lại cuộc sống độc thân khi đã ngoài 40 tuổi

Hạ Tử Vy Mã Y Lợi liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 100 triệu USD - 7

Mã Y Lợi chia tay chồng, nam diễn viên Văn Chương, vào năm 2019 sau 11 năm chung sống và có hai con gái. 

Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng nhưng chuyện tình cảm của Mã Y Lợi lại không may mắn. Năm 2019, Mã Y Lợi thông báo kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với tài tử Văn Chương, nam diễn viên kém cô tới 7 tuổi. Nữ diễn viên giành quyền nuôi hai cô con gái và trở lại cuộc sống độc thân khi đã ngoài 40 tuổi. 

Sau khi ly hôn, Mã Y Lợi trở nên tự do và thoải mái hơn. Cô tập trung cho công việc, chăm sóc hai cô con gái và tận hưởng cuộc sống tự do theo cách mà bản thân mình mong muốn, không để những lời bàn tán hay thái độ của mọi người ảnh hưởng tới cảm xúc của mình.