Hà Nội đi đâu, xem gì ngày cuối tuần?

(Dân trí) - Bước vào tuần thứ 2 của năm mới 2015, Hà Nội bắt đầu có những chuyển biến, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn, đã thấy không khí hối hả hơn để chào đón tết cổ truyền.

Trong những ngày cuối tuần này cùng điểm qua những hoạt động giải trí đang diễn ra.
 
Thời tiết đẹp cho dạo phố và mua sắm
 
Sau những ngày giá rét và mưa lạnh, vào những ngày cuối tuần này tiết trời Hà Nội trở nên trong xanh và ấm áp hơn, nắng tỏa ngập các con đường. Với tiết trời ấm áp rất thích hợp cho các bạn trẻ ra đường vui chơi, dạo quanh các con phố hay nhâm nhi tách cà phê vỉa hè cùng những người bạn.
 
Trên khắp con phố như Hàng Mã, Chợ Đồng Xuân, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám… hoa và cây cảnh trang trí tết bắt đầu trang hoàng. Địa điểm lý tưởng để mọi người đến chọn cho mình những cây hoa cảnh đẹp về chăm sóc cho dịp tết, hoặc đến để ngắm và chụp cho mình bức hình đẹp trong không khí nắng ấm ngày đông.
 
Đối với những bạn trẻ, sinh viên thời điểm này cũng rất thích hợp cho việc mua sắm những món đồ thời trang ưng ý. Trên các con phố mua sắm lý tưởng như Chùa Bộc, Quán Thánh, hay khu vực chợ đêm Đồng Xuân… sẽ có rất nhiều món đồ thời trang, phụ kiện phù hợp với “gu” và túi tiền của giới trẻ.
 
Tại khu vực công viên Thống Nhất từ ngày 18 - 24/1/2015 sẽ diễn ra “Hội chợ Xuân Ất Mùi 2015”, sẽ trưng bày những món quà xuân ý nghĩa là địa điểm thú vị cho những lựa chọn mua sắm.
 
Chợ phiên Vintage-Art : “Đam mê hơn nữa” diễn ra vào chủ nhật ngày 18.1.2015 tại Tây Hồ, là “chợ phiên” độc đáo đang rất thu hút nhiều bạn trẻ được tổ chức thường kì vào cuối mỗi tháng. Đến với “chợ phiên” sẽ được chiêm ngưỡng, mua sắm cho mình những món đồ độc đáo, đẹp, lạ và rất nhiều trong đó được làm thủ công “handmade” ấn tượng có tính nghệ thuật. Điều ý nghĩa trong khu vực “chợ phiên” này là toàn bộ doanh thu vé vào cửa (5 nghìn đồng) sẽ phục vụ quỹ từ thiện “Cơm có thịt” cho trẻ em đến trường ở các khu vực nghèo đói vùng cao. Địa điểm thú vị cho những ai đến trải nghiệm, thưởng lãm và chia sẻ những điều tốt đẹp một cách giản dị nhất.
 
Hà nội đi đâu, xem gì ngày cuối tuần?

Hội chợ “Go Creative Hà Nội 2” do thời tiết xấu nên sự kiện này được đổi từ tuần trước sang chủ nhật tuần này ngày 18/1/2015 . Có sự góp mặt của các thợ thủ công, nghệ nhân với nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo, khi đến tham gia hội chợ cũng sẽ được tự tay sáng tạo những sản phẩm độc đáo cho riêng mình. Hoạt động thú vị không thể bỏ lỡ với những ai đam mê sáng tạo.
 
Sự kiện giải trí
 

Trong tuần này không có nhiều sự kiện âm nhạc đáng chú ý diễn ra tại Hà Nội, nhưng đối với các rạp chiếu phim lại có sự nhộn nhịp của nhiều bộ phim ăn khách.

Phim “Chàng trai năm ấy” sau 2 tuần ra mắt vẫn đang là tác phẩm điện ảnh thu hút đông khán giả đến rạp, bên cạnh đó phim “Tây du ký hậu truyện” ra mắt cũng sẽ là lựa chọn thú vị. Câu truyện phim hư cấu về các nhân vật trong phim “Tây du ký” của điện ảnh Trung Quốc rất nổi tiếng, kể về hành trình hạ giới của thầy trò Đường Tăng tại Sài Gòn với nhiều tình huống oái oăm, dở khóc dở cười. Câu chuyện hài phù hợp đến xem giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng.
 
Hai tác phẩm điện ảnh Hollywood là “Khu rừng cổ tích” và “Taken 3” vừa mới ra mắt cũng sẽ là những lựa chọn không thể bỏ qua với những ai yêu thích phim ảnh. Đây cũng là 2 phim được đánh giá khá cao trong thời gian qua, chắc chắn sẽ gây nhiều chú ý đối với khán giả đến rạp.
 
Sự kiện “Liên hoan phim tài năng mới Clap! 2015” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25/1/2015 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Là một festival cho những tài năng nghệ thuật trẻ Việt - Pháp có dịp giao lưu và chia sẻ những sáng tạo nghệ thuật với nhau và chia sẻ với công chúng.
 
Tại nhà hát Tuổi Trẻ vào tối thứ 6 và thứ 7 bên cạnh “seri” hài cuối tuần với chủ đề “Xóm hóng”, thì vở hài kịch “Nước mắt đàn ông” cũng sẽ đem đến những tiếng cười sảng khoái với những tính huống thực tế từ đời sống.
Hữu Đông


 

Hữu Đông