Góp 7 đại diện ở đêm chung kết, đại học Ngoại thương vẫn "trắng tay" tại Hoa hậu Việt Nam 2018

(Dân trí) - Dù có đến 7 nhan sắc lọt vào đêm Chung kết – 1 con số áp đảo so với các trường Đại học, Cao đẳng khác - ĐH Ngoại thương năm nay vẫn không thể làm nên chuyện sau 2 lần đăng quang liên tục của Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh.

Ngôi trường của những hoa hậu

Trong hành trình 20 năm của Hoa hậu Việt Nam thì có đến 4/10 Hoa hậu là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga năm 1996, Mai Phương Thúy năm 2006, Nguyễn Cao Kỳ Duyên năm 2014 và Đỗ Mỹ Linh năm 2016.

Có đến 4 nhan sắc Ngoại thương đã chạm tay đến vương miệng danh giá.
Có đến 4 nhan sắc Ngoại thương đã chạm tay đến vương miệng danh giá.

Không chỉ vậy, số lượng Á hậu là sinh viên Ngoại thương cũng vô cùng áp đảo: Á hậu Trịnh Chân Trân năm 2004, Thụy Vân năm 2008 và Thùy Dung năm 2016. Có thể nói đây là ngôi trường gắn liền với danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi năm nào cũng có những thí sinh nổi trội góp mặt trong đêm chung kết.

Số lượng áp đảo trong Top 43

Chính nhờ lợi thế từ các đàn chị, cùng với vẻ đẹp nhan sắc và trí tuệ, năm nay Ngoại thương có đến 7 cô gái lọt Top 43 (4 đại diện miền Bắc và 3 đại diện miền Nam). Trong đó có nhiều gương mặt nổi bật và có câu chuyện như Vũ Thị Tuyết Trang từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Á khôi 1 Hoa khôi Ngoại thương 2013 Hà Thanh Vân, Hoa khôi Ngoại thương 2018 Huỳnh Phạm Thủy Tiên – cô gái giảm 30kg để tham gia chương trình…

Với 7 đại diện, một cú “hat-trick” là rất có thể với ngôi trường này, tuy nhiên nó đã không thể xảy ra.
Với 7 đại diện, một cú “hat-trick” là rất có thể với ngôi trường này, tuy nhiên nó đã không thể xảy ra.

Top 5 không gọi tên ĐH Ngoại thương

5 trong số 7 cô gái Ngoại thương đã nắm tay nhau thẳng tiến vào Top 25 và sau đó “bảo toàn lực lượng” vào đến Top 15. Tuy nhiên, sau phần thi trình diễn trang phục dạ hội, chỉ có 3 nhan sắc được gọi tên vào Top 10 là Vũ Thị Tuyết Trang, Huỳnh Phạm Thủy Tiên và Phạm Ngọc Linh.

Vũ Thị Tuyết Trang cao 1, 71 m, có số đo ba vòng 80 - 63 - 89 cm. Chân dài từng vào top 10 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013, dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Vũ Thị Tuyết Trang cao 1, 71 m, có số đo ba vòng 80 - 63 - 89 cm. Chân dài từng vào top 10 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013, dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Vũ Thị Tuyết Trang hiện công tác ở Đài truyền hình Việt Nam. Lúc còn là sinh viên cô từng nhận nhiều học bổng ở Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Tuyết Trang cũng xin phép không dự thi Người đẹp nhân ái vì là một trong sáu đại biểu Việt Nam tham gia chương trình tình nguyện về bảo tồn di sản thiên nhiên dành cho các bạn trẻ Đông Nam Á (AYVP) tại Malaysia. Cô có trình độ tiếng Anh IELTS 8.5 và thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên là tân Hoa khôi Ngoại thương 2018. Năm 2016, Hoa khôi Thùy Dung cũng trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam.
Huỳnh Phạm Thủy Tiên là tân Hoa khôi Ngoại thương 2018. Năm 2016, Hoa khôi Thùy Dung cũng trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam.

Cô nàng gây chú ý ở cuộc thi năm nay với câu chuyện truyền cảm hứng khi đã quyết tâm giảm được hơn 30kg. Tại Hoa khôi Ngoại thương, Thủy Tiên cũng đạt tới 2 giải phụ là Hoa khôi có làn da đẹp nhất và Hoa khôi thân thiện.

Phạm Ngọc Linh có lẽ là cô gái gây tiếc nuối nhất năm nay khi sở hữu gương mặt khả ái, thông thạo tiếng Nhật và thể hình săn chắc.
Phạm Ngọc Linh có lẽ là cô gái gây tiếc nuối nhất năm nay khi sở hữu gương mặt khả ái, thông thạo tiếng Nhật và thể hình săn chắc.

Người đẹp sinh năm 1995, là cựu sinh viên ngành Tiếng Nhật thương mại của Đại học Ngoại thương. Hiện Ngọc Linh đang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Tháng 10 năm ngoái, Phạm Ngọc Linh cũng được bầu là Đại sứ Du lịch tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) tại Việt Nam.

Tuy nhiên sau cùng, cả 3 cô gái xinh đẹp này đều không được gọi tên vào Top 5. Vậy là sau 2 mùa đăng quang liên tục, ĐH Ngoại thương năm nay chỉ có 3 giải phụ cho Hà Lương Bảo Hằng (Người đẹp Du lịch), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Người đẹp Thể thao) và Phạm Ngọc Linh (Người đẹp Truyền thông). Điều này cũng khiến cho sinh viên trường ĐH Ngoại thương vô cùng tiếc nuối.

Băng Châu - Minh Thái