Giới trẻ Hà Nội trải nghiệm không gian nghệ thuật đa giác quan của Van Gogh
(Dân trí) - Khán giả Hà Nội thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của danh họa Vincent Van Gogh qua không gian được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu, ánh sáng và âm thanh.

Triển lãm Van Gogh Timeless - Van Gogh Xuyên không chính thức khai mạc tại Hà Nội, mang đến cho khán giả Thủ đô cơ hội thưởng lãm các tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh theo hình thức tương tác đa giác quan.
Từ cảm hứng về ánh sáng trong tâm tưởng và các kiệt tác của Van Gogh đến sự chuyển mình của những nền văn minh nhân loại, mỗi không gian trải nghiệm mở ra một góc nhìn mới về cái đẹp, nghệ thuật và sức sáng tạo vượt thời gian.

Nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ, thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ.

Đây là lần đầu Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp, với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống.

Với diện tích gần 4.000m2, triển lãm được thiết kế thành chuỗi không gian liên kết, tạo cảm giác người xem đang di chuyển trong một hành trình nghệ thuật thay vì lần lượt đứng trước từng bức tranh.


Các tác phẩm quen thuộc như Hoa hướng dương, Cánh đồng lúa mì hay Bầu trời đầy sao được phóng chiếu trên diện rộng, khiến đường nét và màu sắc trong tranh trở nên sống động hơn.

Huy Ân và Thảo (SN 2006) lần đầu trải nghiệm triển lãm về Van Gogh. Trước đó, cả hai chỉ biết đến danh họa qua một số tác phẩm nổi tiếng. Tại triển lãm, hai bạn có dịp tìm hiểu thêm về cuộc đời và những câu chuyện gắn với ông.
“Ấn tượng nhất với mình là không gian trình chiếu Ánh sáng của Van Gogh. Hình thức tương tác đa giác quan giúp cảm xúc được khơi gợi nhiều hơn”, Huy Ân chia sẻ. Tuy nhiên, hai bạn trẻ mong hình ảnh trong một số màn trình chiếu được tái hiện rõ nét hơn, bởi có những đoạn cảm giác hình ảnh hơi bạc màu.

Triển lãm được chia thành 13 khu trải nghiệm, đưa người xem đi qua nhiều lớp không gian và cảm xúc, từ những hình ảnh đặc trưng trong hội họa đến câu chuyện về cuộc đời và hành trình sáng tạo của danh họa.


Ánh sáng cùng công nghệ trở thành phương tiện để kể lại câu chuyện về cuộc đời, khát vọng sáng tạo và di sản nghệ thuật của Vincent Van Gogh theo cách gần gũi hơn với công chúng đương đại. Khán giả có cơ hội trải nghiệm không gian thực tế ảo, trực tiếp đắm mình trong thế giới hội họa của ông.
Anh Lê Huy (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ khi được bước vào Phòng ngủ ở Arles. Những đồ vật, cảnh vật quen thuộc trong tác phẩm bỗng trở nên sống động, khác hẳn cảm giác chỉ ngắm nhìn bức tranh trên mạng.

Trước đây, Minh Tâm (bên phải, SN 2002) từng tham dự một số triển lãm về Van Gogh ở nước ngoài. Theo cô, hình thức trưng bày truyền thống thường chủ yếu giới thiệu các tác phẩm trong không gian cố định, khiến những người không am hiểu về mỹ thuật khó cảm nhận đầy đủ giá trị và câu chuyện phía sau mỗi bức tranh.
“Với triển lãm lần này, việc được tương tác theo nhiều cách giúp tôi cảm nhận rõ hơn về tác phẩm. Công nghệ được ứng dụng khá khéo léo, khiến hội họa trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng”, Minh Tâm chia sẻ.

Bằng cách cá nhân hóa trải nghiệm thính giác, triển lãm kết hợp không gian trình chiếu 360 độ với hệ thống âm thanh được thiết kế riêng, tạo nên hành trình thưởng lãm đa giác quan và giàu cảm xúc cho người xem.
Điểm đặc biệt của hình thức triển lãm đa giác quan nằm ở việc xóa bớt khoảng cách giữa tác phẩm và người xem. Khán giả không chỉ ngắm tranh mà còn trực tiếp bước vào không gian nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm mang tính cá nhân.

Triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng từ nay đến hết tháng 2/2027.










