Giải trí cuối tuần tại Hà Nội: đi đâu, xem gì?

(Dân trí) - Sau những ngày dài nghỉ lễ, ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 5 tại Hà Nội sẽ có hàng loạt những sự kiện văn hóa giải trí tiếp tục diễn ra. Hãy cùng Dân Trí điểm qua và lựa chọn những điểm đến vui chơi và giải trí thú vị vào những ngày cuối tuần này.

Đi đâu?

Thời tiết đang trong tâm điểm mùa nóng, lại vừa trải qua tuần nghỉ lễ dài ngày nên việc lựa chọn cung đường và địa điểm giải trí ngay trong khu vực nội thành là phù hợp hơn cả. Đến với các công viên như vườn Bách Thảo, công viên Thủ Lệ, công viên Hồ Tây, công viên Thống Nhất… để giải trí và thư giãn cũng là lựa chọn hay. Đối với những ai ưa hoạt động và tham gia các trò chơi thì Công viên nước Hồ Tây, các khu vui chơi trong nhà nổi tiếng tại thủ đô, bể bơi…  cũng là những lựa chọn giải nhiệt khá là ưng ý.

Sự kiện “Chạy bộ vì nguồn nước” diễn ra tại khu vực Hồ Tây, với cung đường 14km bao quanh hồ chắc chắn đây sẽ là thử thách thú vị với những ai ưa hoạt động. Một buổi sáng chủ nhật gặp gỡ, giao lưu và cùng thử sức với các hoạt động trong một sự kiện vì môi trường, cùng ngắm cảnh quan vô cùng đẹp và lãng mạn của Hồ Tây sẽ là những trải nghiệm bổ ích. Để hưởng ứng kỉ niệm 25 năm mối quan hệ hợp tác EU – Việt Nam, “Lễ hội ẩm thực Châu Âu lần thứ 9” tại thư viện Quốc Gia, Hà Nội vào ngày thứ bảy, 9/5/2015. Lễ hội mở rộng cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là trẻ em, đây là cơ hội cho cả gia đình đến và tham gia trải nghiệm và thưởng hước văn hóa ẩm thực châu âu tại Việt Nam. Ngoài ra còn có các chương trình nghệ thuật, âm nhạc điện tử từ các ban nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia biểu diễn.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện nhân ngày Châu âu tại Hà Nội sẽ là buổi hòa nhạc chuyện tranh khá thú vị và độc đáo: “Hòa nhạc Truyện tranh với Reinhard Kleist: Comic-Konzert mit Reinhard Kleist”. Chương trình diễn ra tối chủ nhật ngày 10/5 tại Viện Goethe Hà Nội, với mỗi bản nhạc kết thúc là một bức vẽ hoàn thiện ngay tại trên sân khấu, khán giả sẽ được trực tiếp theo dõi những sáng tạo độc đáo và sống động trong một không gian âm nhạc và hội họa.

Cũng trong các ngày cuối tuần này, tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra các triển lãm khá thú vị. Đầu tiên là  chương trình ‘Art For you’ (Nghệ thuật cho mọi người), người yêu nghệ thuật sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và sở hữu những tác phẩm nghệ thuật giá trị của hơn 70 nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế. Triển lãm diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ thứ sáu ngày 8/5 tại Manzi Art Space. Bên cạnh đó là sự kiện triển lãm và trình diễn “Giai điệu núi đồi” của hai họa sĩ Trần Thị Thu và Phạm Kiều Phúc, đây là dự án nghệ thuật cộng đồng nhằm gây quỹ “Nhà Lang” của Bảo tàng văn hóa Mường.

Xem gì?

“Gala hòa nhạc nhân ngày Châu Âu tại Nhà Hát Lớn”, với chủ đạo là phần trình diễn các tiết mục của nhóm kèn đồng “Ngũ tấu kèn Red Socks”. Sự kết hợp của 5 chiếc kèn đồng với các tác phẩm của các nhà soạn nhạc kinh điển như Bach, Händel, đến các nhạc sỹ người Mỹ của thế kỉ 20 và nhạc jazz cho tới tango Argentina... Đây là sự kiện văn hóa vô cùng thú vị sẽ được diễn ra tối ngày 8 & 9 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Tối thứ 6 ngày 8/5 tại Trung Tâm Giao Lưu Văn Hoá Phố Cổ diễn ra chương trình ca nhạc  “Chuyện nhạc phố cổ”. Đây là chương trình ca nhạc giới thiệu những tác phẩm âm nhạc xưa và nay của đất kinh kỳ. Với những giọng ca nổi tiếng được trình diễn trong một không gian sắp đặt mang mầu sắc đương đại, khá thú vị cho những đối tượng yêu thích nghệ thuật truyền thống.

Tối thứ 7&CN tại Heritage Space sẽ diễn ra Chương trình "Những cây đàn biết hát" với tiếng hát của giọng ca Lê Cát Trọng Lý. Trong một không gian âm nhạc sâu lắng, mộc mạc và là cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ và các khán giả trẻ yêu mến giọng ca này.

Đặc biệt, với khán giả thủ đô có lẽ đây là lần trình diễn đầu tiên của gương mặt đang rất nổi và được yêu mến hiện nay, nữ ca sĩ Tóc Tiên. Giọng ca “Ngày mai” sẽ tái hiện lại “vũ điệu cồng chiêng” đang gây sốt trong cộng đồng âm nhạc trẻ cả nước trong chương trình “ Đêm hiến tế” tại The Rooftop.
Giải trí cuối tuần tại Hà Nội: đi đâu, xem gì?


Sân khấu kịch, Nhà hát tuổi trẻ sẽ tiếp tục công diễn seri hài cuối tuần “Xóm hóng” Số 5 với chủ đề: “Hóng sự về thói khôn vặt” vào tối thứ 6 ngày 8/5 và vở Hài kịch mới “Một ngày yêu” vào tối thứ 7 ngày 9/5. Sẽ là một không gian giải trí hài hước với những tiếng cười sảng khoái cho những khán giả yêu mến những tác phẩm, tiểu phẩm tại sân khấu hài.

Tại các hệ thống rạp chiếu phim của thủ đô tiếp tục sôi động với hàng loạt phim bom tấn trong và ngoài nươc đang thu hút rất đông lượt khán giả đến xem. Phim Việt trong tuần tiếp tục công chiếu 2 phim có đề tài về ma đó là: “Ma dai” và “Ngủ với hồn ma”, cả hai phim đều đang rất thu hút khán giả thủ đô bởi sự hài hước và kịch tính trong phim. Bên cạnh đó các tác phẩm điện ảnh thế giới luôn là lựa chọn hàng đầu tại các rạp phim hiện nay, vẫn là những bom tấn trụ rạp như “Fast & Furious”, “Avengers: Đế Chế Ultron”. Ngoài ra còn hàng loạt những lựa chọn thú vị khác như: “Cuộc đi săn của quỷ”, “Con đường bất tận”, “Đối đầu”, “Cặp đôi hoàn cảnh”, “Xạ thủ”… giúp cho khán giả thủ đô có nhiều lựa chọn hay trong những ngày nghỉ ngơi.

Hữu Đông