Được "hậu thuẫn", Angelababy vẫn chỉ là "bông hoa đẹp" không hương

Mi Vân

(Dân trí) - Vào nghề được hơn 10 năm và tham gia trên 30 bộ phim nhưng diễn xuất của Angelababy vẫn là nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ.

Angelababy bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2002. Khi đó, mỹ nhân lai vẫn chưa có được nhan sắc hoàn hảo như hiện tại. Cô vẫn đang niềng răng, gương mặt kém thon, đôi môi dày. Cô thử sức với công việc người mẫu ảnh, MC cho các đài truyền hình. 

Từ năm 2007, Angelababy tháo niềng răng và gương mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Vẻ ngoài ngày càng hoàn hảo và ưa nhìn khiến cô sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và cực ăn ảnh. Những cơ hội trong làng giải trí đến với Angelababy cũng nhiều hơn. 

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 1

Angelababy là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhưng năng lực diễn xuất lại không được công nhận. 

Angelababy rạng rỡ tại lễ trao giải MAMA 2018

Nhiều người cho rằng, sự nghiệp của Angelababy thực sự phát triển sau khi cô gặp gỡ và kết hôn với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Angelababy ngay từ khi mới khởi nghiệp đã có sự hỗ trợ của rất nhiều người.

Khi mới bước chân vào làng giải trí và làm MC cho đài TVB (Hồng Kông), Angelababy quen Trần Vỹ Đình - một chàng công tử nhà giàu. Mối quan hệ này chưa bao giờ được cặp đôi công khai với công chúng. Dù không thừa nhận quan hệ, nhưng với tiềm lực tài chính lớn, Trần Vỹ Đình đã hỗ trợ cho sự nghiệp của Angelababy thăng hoa. Anh luôn bảo vệ bạn gái trước dư luận và mời cô tham gia ghi hình trong nhiều show quảng cáo.

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 2

Angelababy từng có 4 năm hò hẹn với Trần Vỹ Đình trước khi trở thành bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh. 

Mối quan hệ của cặp đôi kéo dài gần 4 năm. Sau này, cả Vỹ Đình và Angelababy đều không nhắc đến đối phương trong mọi sự kiện. Trong show truyền hình gần đây, Trần Vỹ Đình đã im lặng hoàn toàn và tỏ ra gượng gạo khi người chơi nhắc đến bạn gái cũ dù trước đó anh đang khá vui vẻ.

Tới năm 2009, khi gặp Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy được cho rằng đã chủ động chia tay Trần Vỹ Đình để tiếp cận nam diễn viên Bến Thượng Hải. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh đang có mối quan hệ gần 3 năm với nữ diễn viên Lý Phi Nhi. Sự xuất hiện của Angelababy đã khiến mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi tan vỡ. Điều này được chính nữ diễn viên họ Lý tiết lộ trong một bài phỏng vấn hồi năm 2012. 

Tới đầu năm 2021, Angelababy đã lên tiếng phủ nhận thông tin cô là "người thứ ba" và giải thích rằng, thời điểm cô và Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu quan hệ, nam diễn viên họ Huỳnh khẳng định là người độc thân. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy làm đám cưới vào năm 2015 rồi có với nhau một cậu con trai. 

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 3

Nhan sắc của Angelababy thăng hạng đáng kể trong những năm qua nhưng tỉ lệ nghịch với năng lực diễn xuất của cô. 

Ngoài Trần Vỹ Đình, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy còn có sự hỗ trợ của con trai Hoàng Bách Minh. Mối quan hệ này giúp Angelababy được mời tham gia nhiều bộ phim điện ảnh. Tới khi trở thành vợ của Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp điện ảnh của Angelababy càng thêm "nở rộ". 

Với mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của mình, Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng và trở nên nổi tiếng. Cô tham gia show Running Man vào năm 2014 và được yêu thích đặc biệt. Đến nay, đây vẫn là show truyền hình gắn liền với tên tuổi của Angelababy. 

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ, trong thời gian 10 năm đóng phim, cô tham gia tổng cộng 30 bộ phim điện ảnh và 8 tác phẩm truyền hình như Lần đầu tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Cô dâu đại chiến... Một con số không nhỏ nhưng diễn xuất của Angelababy lại không được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô luôn có mặt trong danh sách những nữ diễn viên dở nhất Trung Quốc. 

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 4

Sự nghiệp của Angelababy rực rỡ hơn khi cô trở thành vợ của Huỳnh Hiểu Minh. 

Angelababy song ca ngọt ngào cùng Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy từng chia sẻ, thời mới vào nghề, tâm lý của cô còn non nớt, thường bị ảnh hưởng bởi bình luận của dư luận. Chính vì vậy, nữ diễn viên luôn cố gắng thử sức trong các vai diễn khó để chứng minh khả năng đóng phim. Sự lựa chọn sai lầm này đã khiến Angelababy không hề tiến bộ trong diễn xuất và chỉ mang đến cảm giác thất vọng với người xem. Nhiều năm, cô không thể thoát khỏi cái danh "bình hoa di động" trên màn ảnh vì lối diễn xuất một "màu". 

Năm 2020, Angelababy bị xem là "ác mộng của giới làm phim" và chủ động giảm cát-sê đóng phim từ 80 triệu nhân dân tệ cho một phim xuống còn 5 đến 10 triệu nhân dân tệ cho một phim. Tuy nhiên, các đạo diễn vẫn không muốn cộng tác với "bà xã" của Huỳnh Hiểu Minh. 

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 5

Năm 2020, Angelababy bị xem là "ác mộng của giới làm phim" và nhiều nhà làm phim từ chối làm việc cùng cô dù người đẹp chủ động giảm cát-sê. 

Angelababy cũng thừa nhận cô không phải nghệ sĩ có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh mà cần phải trau dồi qua từng vai diễn. Người đẹp hứa sẽ cân nhắc trong việc lựa chọn kịch bản và vai diễn phù hợp với khả năng. 

Angelababy từng chia sẻ, cô đã mời giáo viên giỏi giúp cô cải thiện kỹ năng diễn xuất vào năm 2017. Theo đó, mỗi ngày, cô đều làm việc với giáo viên, cố gắng học thuộc lời thoại, trao đổi kỹ năng diễn xuất với cô giáo. Trước khi đến trường quay, cô đều chuẩn bị rất kỹ càng cho những phân cảnh mà mình phải thực hiện trong ngày.

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 6

Những hình ảnh một "màu" và nhàm chán của Angelababy trên màn ảnh

Tuy nhiên, tháng 3 vừa rồi, nữ giảng viên Lưu Thiên Trì của Học viện Hý kịch Trung ương, người đã dạy dỗ Angelababy trong năm 2017, thừa nhận rằng, cô bất lực trong việc chỉ dạy cho Angelababy.

"Tôi đã từng dạy diễn xuất cho Angelababy, nhưng kỹ năng của cô ấy không tiến bộ. Với tư cách người làm thầy, tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nói thật diễn xuất là môn học mang tính cá nhân và năng khiếu. Dạy và học là một chuyện, nhưng cũng phải dựa vào chính bản thân học trò. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể nói rằng, Angelababy rất kém", Lưu Thiên Trì nói.

Thậm chí, giảng viên Lưu Thiên Trì còn khuyên Angelababy không nên làm diễn viên mà chuyên tâm vào công việc làm người mẫu thời trang. Giảng viên Lưu Thiên Trì cũng nhấn mạnh rằng, xinh đẹp không phải là một yếu tố quá quan trọng với một diễn viên. Nếu chỉ biết dựa vào vẻ ngoài, không có năng khiếu diễn xuất thì những nữ diễn viên mãi mãi chỉ là "một bình hoa di động".

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 7

Trong 10 năm đóng phim, Angelababy đã có 30 bộ phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. 

Sự nghiệp diễn xuất của Angelababy trong mấy năm gần đây có dấu hiệu chững lại. Mỹ nhân 8x chỉ có thể đóng webdrama (phim chiếu mạng) hoặc nhận các vai phụ với mức thù lao thấp đến đáng thương. Có thông tin cho rằng, sự nghiệp của cô có dấu hiệu chững lại khi tin đồn hôn nhân giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh ngày một "bùng phát". 

Từ năm 2019, vợ chồng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh không còn xuất hiện bên nhau hay ngừng tương tác trên mạng xã hội, khiến tin đồn cặp đôi ly hôn chưa bao giờ chấm dứt. Trong các dịp kỷ niệm như sinh nhật, lễ Tết, thậm chí cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, hai nghệ sĩ cũng không có lấy một lời chúc mừng. Cả hai thường xuyên lấy lý do lịch trình bận rộn để giải thích cho việc không ở bên nhau.

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 8

Sự nghiệp diễn xuất của Angelababy có dấu hiệu chững lại khi tin đồn hôn nhân rạn nứt giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện. 

Sau nhiều năm cố gắng chinh phục điện ảnh, Angelababy vẫn chưa thể thành công và bị chính giới điện ảnh đào thải, trở thành một nghệ sĩ giải trí đúng nghĩa. Cô đành chuyển hướng sang các show truyền hình thực tế, phát huy vẻ ngoài xinh đẹp của mình để duy trì fan. Liệu với khả năng diễn xuất hạn chế và thiếu sự hậu thuẫn của "ông xã" Huỳnh Hiểu Minh, tương lai sự nghiệp diễn xuất của "bình hoa di động" Angelababy sẽ đi về đâu?

Được hậu thuẫn, Angelababy vẫn chỉ là bông hoa đẹp không hương - 9

Trong những năm gần đây, cô chỉ tham gia show truyền hình và làm người mẫu ảnh. 

Angelababy xinh đẹp trên thảm đỏ Weibo 2021