Độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, Nathan Lee nói: Làm là bảo vệ bản thân

Hữu Khoa

(Dân trí) - Trong buổi ra mắt MV mới, Nathan thẳng thắn giải đáp về những lùm xùm giữa anh và Cao Thái Sơn.

Hôm 1/4, Nathan Lee đã có buổi ra mắt MV "Yêu thương quay về" sau nhiều năm ngưng hoạt động nghệ thuật. Đến chúc mừng anh có những người bạn, đồng nghiệp thân thiết như MC Trác Thúy Miêu, MC Phương Mai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Mỹ Lệ...

Đây là ca khúc đầu tiên nằm trong loạt hit đình đám của Cao Thái Sơn mà trước đó Nathan Lee đã mua lại bản quyền. Mặc dù khá tự tin với phiên bản do mình thể hiện, nhưng nam ca sĩ cũng không tránh khỏi những câu hỏi so sánh.

Độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, Nathan Lee nói: Làm là bảo vệ bản thân - 1

Nathan đáp trả những câu hỏi liên quan đến Cao Thái Sơn.

Anh chia sẻ: "Tôi không sợ bị so sánh. Sự khập khiễng thế nào mọi người đều có thể nhìn thấy. Song song đó, đây là cách tôi tri ân người nhạc sĩ, đặt giá trị ca khúc của họ vào đúng chỗ. Có rất nhiều ca khúc hay như "Yêu thương quay về" đã bị lãng quên ở thế hệ hiện tại".

Nathan Lee khẳng định bản thân anh không thích tạo chiêu trò đánh bóng tên tuổi. 

Mới đây nhất, thông tin Nathan Lee đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn" đã gây xôn xao dư luận, trong đó không ít người bày tỏ sự lo ngại về con đường ca hát sau này của Cao Thái Sơn.

Nói về việc này, Nathan Lee chia sẻ: "Tôi nhấn mạnh, cái tên đó không phải một thương hiệu. Nó là một cái tên trước khi tôi đăng ký. Tôi bảo hộ rất nhiều những cái tên khác, trong đó có cả tên tôi".

Tuy nhiên, khi được hỏi sẽ làm gì với thương hiệu "Cao Thái Sơn", Nathan Lee  cho biết: "Cái tên đó là một trong những cái tên tôi chọn thôi. Khi tôi đăng ký, nó mới là thương hiệu. Tôi nghĩ điều tôi làm là cần thiết. Còn tôi làm gì với thương hiệu đó là chuyện của tôi".

Trở lại với âm nhạc, Nathan Lee thừa nhận anh làm nhạc không phải là vì tiền. Nam ca sĩ nói: "Tôi có thể tạo ra miếng cơm cho người khác. Không chỉ cơm đâu mà còn nhiều món khác nữa. Như mọi người thấy, tôi hát vì vui chứ không đi diễn".

Chia sẻ về việc liên tục chi tiền để mua bản quyền các bài hit của ca sĩ khác, Nathan Lee đáp: "Tôi là nhà tiêu dùng thông minh nên những gì tôi bỏ ra phải thỏa đáng, xứng đáng. Giống như bản quyền bài hát, trước giờ nó vẫn là vấn đề mập mờ. Việc tôi mua bản quyền cũng là cách tôi giúp cho showbiz chuyên nghiệp hơn, không phải mình mua ca khúc với giá 1 triệu mà trả xuống 500.000 đồng, mà mình sở hữu nó trọn đời được. Đó là điều không thể. Nhạc sĩ cũng phải sống".

Sau MV "Yêu thương quay về", nam ca sĩ dự định sẽ phát hành 8 phiên bản cho ca khúc "Con đường mưa".