Đoàn Thanh Tài: “Nói đóng cặp với nhau phải yêu nhau thì hơi sai sai”

(Dân trí) - "Nói đóng cặp với nhau phải yêu nhau thì hơi sai sai. Sống cùng vai diễn nghe có vẻ hợp lí hơn tại vì có sống cùng vai diễn mới diễn tốt được", nam diễn viên "Lạc mất linh hồn" nói.

Đoàn Thanh Tài là gương mặt gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Dốc sương mù, Vết sẹo, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Nỗi buồn có mắt...

Ngoài đời, anh mang vẻ phong trần của người đàn ông trưởng thành nhưng trong phim “Trang trại hoa hồng” lại vào vai một nhân vật có nhiều thăng trầm, oan khuất. Điều gì đưa anh đến với vai diễn này?

Khi đọc kịch bản tôi giật mình vì không hiểu sao nhân vật Dũng lại giống tôi nhiều đến như thế. Đó là lí do càng đọc kịch bản tôi lại càng thích thú. Đọc đến đâu thì tôi hình dung phải diễn như thế nào, lột tả cảm xúc ra làm sao. Còn cơ duyên với vai diễn thì có lẽ do tôi đã làm việc với nhà sản xuất một vài phim rồi nên tới kịch bản này họ mạnh dạn giao cho tôi.

Đoàn Thành Tài vào vai Dũng trong Trang trại hoa hồng hiện đang phát sóng vào 20h45 thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV1.
Đoàn Thành Tài vào vai Dũng trong "Trang trại hoa hồng" hiện đang phát sóng vào 20h45 thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV1.

Bản thân tôi cũng rất thiện cảm với cách làm việc của đoàn phim. Mọi người ai cũng chịu khó và tâm huyết với nghề. Quay 80% là bối cảnh trên Đà Lạt nên mọi người phải dậy sớm từ 5 giờ sáng và nhiều khi 1, 2 giờ khuya mới về. Bạn biết đấy buổi tối nơi rừng núi thường rất lạnh. Trong 3 tháng đó, ai cũng bị ốm, hết người này tới người kia. Tuy nhiên, cả đoàn phim đều cố gắng hoàn thành bộ phim theo đúng tiến độ.

Anh đã gặp khó khăn gì khi vào vai diễn này?

Như đã nói, Dũng trong phim giống tôi tới 90 %. Bên ngoài nhìn hơi khó gần nhưng sống rất tình cảm, rất nghĩa khí và cũng hơi thị phi (cười). Dũng giống mình tới 90 % cho nên tôi vào vai rất ngọt. Ngoài ra, bối cảnh ở Đà Lạt chỗ nào cũng rất lãng mạng nên tạo nhiều chất xúc tác để tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Khó khăn lớn nhất của tôi trong quá trình cùng đoàn phim thực hiện những cảnh quay ở Đà Lạt là phải dậy từ 4 giờ sáng và tới khuya mới được về mà tôi lại không chịu được cái lạnh ở Đà Lạt.

Một trong những kỷ niệm nhớ đời đó là khi thực hiện những cảnh quay trong trại giam. Bước vào thế giới đó tôi luôn cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Và khi tiếp xúc với phạm nhân tôi lại càng trân quý hai chữ “tự do”.

Đoàn Thanh Tài: “Nói đóng cặp với nhau phải yêu nhau thì hơi sai sai” - 2

Từng có ý kiến cho rằng, đóng cặp với nhau là phải yêu nhau, sống cùng vai diễn. Ý kiến của anh về điều này như thế nào? Đã bao giờ anh có tình cảm đặc biệt với bạn diễn?

Nói đóng cặp với nhau phải yêu nhau thì hơi sai sai. Sống cùng vai diễn nghe có vẻ hợp lí hơn tại vì có sống cùng vai diễn mới diễn tốt được. Dù trong bộ phim hay là ngoài đời cũng vậy khi mình để ý và thương một người nào đó thì người đó phải có nhiều điểm tương đồng với mình, phù hợp về tính cách, lối sống... mới có thể yêu nhau. Đừng mượn lý do đóng chung với nhau phải yêu nhau nghe gượng ép quá.

Còn về có tình cảm với bạn diễn thì tôi cũng có nhưng không phải do đóng phim chung mà quen. Khi quen và yêu một người tôi thường để ý tới đạo đức của gia đình nhiều hơn. Vì đó là nền tảng vững chắc cho một người vợ tương lai.

Xuất phát điểm của anh là một người mẫu và hiện nay có không ít người mẫu trẻ muốn lấn sân sang nghệ thuật thứ. Theo anh, cơ hội thành công cho một người mẫu với điện ảnh là bao nhiêu phần trăm?

Trên mặt bằng diễn viên hiện nay, đa số các diễn viên xuất thân từ người mẫu đều rất thành công. Bởi lẽ, họ có ngoại hình và sự tự tin trước đám đông. Chỉ cần bản thân cố gắng trau dồi thêm khả năng diễn xuất và khả năng thoại trước ống kính thì chắc chắn cơ hội thành công của họ rất cao. Một số người mẫu không thành công trong lĩnh vực đóng phim là vì cá nhân các bạn ấy xem công việc đóng phim chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, không đam mê thật sự.

Đoàn Thanh Tài: “Nói đóng cặp với nhau phải yêu nhau thì hơi sai sai” - 3

Những dự án của anh trong những tháng cuối năm 2018? Người hâm mộ đồn đoán về một đám cưới trong những ngày cuối năm anh có thể chia sẻ?

Năm 2018, tôi sẽ có những bước chuyển rất quan trọng. Đầu tiên đó phải kể đến là mở thêm nhà hàng, mở kênh bán hàng xách tay và cũng đang bắt tay sản xuất một bộ phim điện ảnh. Hy vọng sẽ kịp chiếu vào 30/4 năm sau. Về đám cưới vào cuối năm thì tùy thuộc vào mẹ tôi thôi. Mẹ tôi nói, xây nhà xong cưới vợ cho tôi liền mà nhà xây lớn lắm nên cũng không biết cuối năm có xong không.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long