Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông”

(Dân trí) - "Thật ra Ngọc đàn ông lắm, nhìn bề ngoài mỏng manh thế thôi nhưng tính tình rất cứng rắn. Tai nạn nhỏ trên phim trường là điều ai cũng trải qua”, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ về vết sẹo trên mặt.

Vừa qua, trong thời gian quay Mật danh rocker, trong một cảnh hành động cùng diễn viên Quang Sự, Diệp Bảo Ngọc không may bị trầy nhẹ ở mặt. Quá trình quay diễn ra khá khắc nghiệt. Sau đó, cô nhanh nhạy sát trùng và dùng phấn che khuyết điểm để tiếp tục hoàn thiện vai diễn.

Trong cảnh quay hành động, Diệp Bảo Ngọc đã bị trầy nhẹ ở mặt.
Trong cảnh quay hành động, Diệp Bảo Ngọc đã bị trầy nhẹ ở mặt.

Thời điểm bộ phim đóng máy, Diệp Bảo Ngọc phải hoàn thành bộ ảnh phong cách trang điểm cô dâu 2017 theo kế hoạch đã được sắp từ trước. Để không ảnh hưởng, cô cùng ekip quyết định trang điểm kỹ hơn cho vết thâm nhỏ trên mặt.

Cô cùng ekip quyết định trang điểm kỹ hơn để che vết thâm nhỏ.
Cô cùng ekip quyết định trang điểm kỹ hơn để che vết thâm nhỏ.

"Thật ra Ngọc đàn ông lắm, nhìn bề ngoài mỏng manh thế thôi nhưng tính tình rất cứng rắn. Tai nạn nhỏ trên phim trường là điều ai cũng trải qua. Khi phim ngừng bấm máy, Ngọc chăm sóc cho phần da bị tổn thương kỹ hơn nên may mắn giờ nó đã nguyên hiện trạng.

Trong lần chụp ảnh theo phong cách trang điểm mùa cưới, Ngọc cũng bồi hồi, thỉnh thoảng thơ thẩn làm anh chị trong ekip cười quá trời. Ngọc mong rằng, những người bạn hay khán giả của Ngọc ai lên xe hoa trong năm nay cũng sẽ trọn vẹn. Và nhớ luôn ủng hộ Ngọc trên con đường đang đi" - cô chia sẻ.

Lần đầu đóng phim hành động, Diệp Bảo Ngọc khá tự tin. Vốn xuất thân là vận động viên đá cầu, thế nên cô thoải mái trong những cảnh đánh đấm đòi hỏi đưa cao chân hay bay nhảy trên nền đất nhấp nhô.
Lần đầu đóng phim hành động, Diệp Bảo Ngọc khá tự tin. Vốn xuất thân là vận động viên đá cầu, thế nên cô thoải mái trong những cảnh đánh đấm đòi hỏi đưa cao chân hay bay nhảy trên nền đất nhấp nhô.

Hiện tại, sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày tại "thiên đường" Maldives, Diệp Bảo Ngọc trở lại phim trường “Lao công bí ẩn” cùng Yaya Trương Nhi, Quốc Cường, Anh Tài, Vũ Ngọc Ánh... Song song đó, cô hài hước chia sẻ, mình chỉ là bà mẹ bỉm sữa đóng phim, bán hàng online kiếm thêm thu nhập nên không muốn dính vào thị phi showbiz.

Vào vai con gái ông trùm, trải qua nhiều cuộc đụng độ giữa các băng đảng, chính vì thế, Diệp Bảo Ngọc có nhiều cảnh rượt đuổi, đánh đấm trên phim. Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, cô dành thời gian hơn 2 tháng để học võ nhằm hoàn thành tốt vai diễn. Ngoài Diệp Bảo Ngọc, phim có sự tham gia của dàn diễn viên hai miền Nam - Bắc như: Hoàng Hải, Thân Thúy Hà, Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường, Xuân Hiệp, Quang Sự, Dương Hoàng Anh, Linh Sơn, Cao Thái Hà, Tùng Yuki.

Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 4
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 5
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 6
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 7
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 8
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 9
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 10
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 11
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 12
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 13
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 14
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 15
Dính tai nạn nhỏ trên phim trường, Diệp Bảo Ngọc tự nhận mình “đàn ông” - 16

Phương Nhung
Ảnh: Bảo Lê