Đi đâu giải trí cuối tuần tại Hà Nội?

(Dân trí) - Ba ngày cuối tuần cũng trùng thời điểm cuối tháng 7 có rất nhiều sự kiện giải trí ở thủ đô sẽ được diễn ra, Dân Trí chọn lọc và gợi ý đến độc giả những điểm đến hấp dẫn nhất trong những ngày nghỉ ngơi này.

Đi đâu giải trí?

“Lễ hội Viet Pride lần thứ 4 tại Hà Nội” được tổ chức liên tiếp từ ngày 31-2/8/2015, đây là lễ hội tôn vinh sự đa dạng trong các phong trào của cộng đồng LGBT với chủ đề “Tôi khác biệt, tôi tự hào”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp ngày hồi cho cộng đồng LGBT được diễn ra ngày càng thu hút người hưởng ứng cũng như sự ủng hộ của cộng đồng bởi các hoạt động lành mạnh của chương trình. Viet Pride được tổ chức với chuỗi sự kiện khởi động gồm chiếu phim, diễn thuyết, trao đổi… đặc biệt là buổi  diễu hành xe đạp ngoài trời quanh Hà Nội với cờ hiệu cầu vồng của tổ chức. Đây là môi trường hành động ủng hộ sự bình đẳng của con người, bình đẳng giới tính và không phân biệt sự khác biệt trong cộng đồng.

“Chuyển động con lắc” là workshop chuyển động và múa đương đại giành cho những người ưa thích sự chuyển động. Vận dụng khái niệm chuyển động của con lắc buổi workshop sẽ giới thiệu những hình ảnh sáng tạo mới và trở về với những chuyển động căn bản của chính mình, giải phóng cơ thể với nghệ thuật múa đương đại. Cũng một buổi workshop khác với chủ đề “Từ Tái tạo tới Sáng tạo” diễn ra vào chủ nhật 02/08/2015 tại Trung tâm vườn hoa Pasteur, Hà Nội. Sẽ là buổi trình diễn nghệ thuật sắp đặt tương tác mang nhiều tính sáng tạo được tổ chức bởi bởi Tuấn Mami (nghệ sĩ thị giác-trình diễn) và Nguyễn Hoàng Phương (kiến trúc sư – nhà hoạt động xã hội).

“Đạp cho Sướng - Positive Mass” được diễn ra lúc 20 giờ, thứ sáu 31/07/2015 tại Nhà thờ lớn Hà Nội. Đây là cuộc tuần hành bằng xe đạp vì những ích lợi của loại hình phương tiện này. Buổi tuần hành bắt đầu từ Nhà thờ lớn mọi người sẽ chuyển động vòng quanh các địa điểm tại thủ đô nhằm thu hút sự chú ý của mọi người quan tâm đến môi trường, sức khỏe và lợi ích đi bằng xe đạp.

Metropole tự hào giới thiệu bánh Trung Thu đặc biệt với hương vị độc đáo, bao bì sang trọng và hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản - Một món quà đầy ý nghĩa cho gia đình và người thân. Tháng 8 tới, nhà hàng Vườn Hương vị giới thiệu tới thực khách món Trà sen cổ truyền. Lá trà được ủ trong bông sen, thấm đẫm hương hoa thanh khiết. Khác với cách thưởng trà truyền thống với nước đun sôi, nhà hàng sẽ phục vụ trà với đá lạnh, hứa hẹn làm dịu mát những ngày nóng bỏng mùa hè.

Đi đâu giải trí cuối tuần tại Hà Nội? - 1

Triển lãm và Trình diễn thời trang “Là chính mình” đây là buổi trình diễn tốt nghiệp của sinh viên Học viện Thiết kế và Thời trang London, diễn ra trong hai ngày 31/7- 01/08/2015 tại Học viện Thiết kế và Thời trang London. Buổi triển lãm gồm trao đổi, trình diễn, trưng bày và hoạt động “Áo mới tới trường” gây quỹ thiết kế và sản xuất trang phục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Rất thú vị đối với những ai đam mê và yêu thích thời trang và muốn chiêm ngưỡng những sản phẩm sáng tạo của giới trẻ đối với thời trang.

Xem gì ở đâu?

Trọng điểm trong những ngày cuối tuần tại Hà Nội có khá nhiều show diễn lớn được diễn ra, sẽ là những lựa chọn đa dạng cho khán giả thủ đô cho món ăn tinh thần trong những ngày nghỉ.

Liveshow "Hoa có vàng nơi ấy" là sự trở lại sân khấu âm nhạc lớn ở Việt Nam của vị huấn luyện viên đang rất gây chú ý hiện nay, ca sĩ Thu Phương. Là liveshow thứ 3 trong những lần trở lại biểu diễn hiếm hoi trên sân khấu âm nhạc trong nước, với những bản tình ca đầy ngẫu hững, lãng mạn vốn đã gắn liền với cô trong suốt chẳng đường âm nhạc.

“Đêm nhạc Vinh Sử - Hai Bàn Tay Trắng” với rất nhiều tên tuổi ghi dấu ấn với những tác phẩm của “ông vua nhạc sến” này như: Lệ Quyên, ca sĩ hải ngoại Bảo Khánh, Ngọc Châm, Hạ Vân… Những bản tình ca nổi tiếng của ông như “Gõ cửa trái tim”, “Đêm lang thang”, “Qua ngõ nhà em”, “Nối lại tình xưa”…  sẽ một lần nữa được vang lên trong đêm nhạc.

Biểu diễn vở ba lê “Hồ thiên nga” của Nhà hát Ballet Nga Talarium Et Lux tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tại thủ đô vở diễn được dựng với nhiều kỹ thuật đa phương tiện hiện đại, với rất nhiều thủ pháp 3D đặc biệt trên hiệu ứng sân khấu. Nhà hát Ballet Nga Talarium Et Lux được đánh giá như vũ đoàn hàng đầu thế giới với nhiều sáng tạo và trình độ biểu diễn chuyên nghiệp. Sẽ rất tốt cho sự lựa chọn một chương trình biểu diễn nghệ thuật vào ngày nghỉ cuối tuần này.

Đi đâu giải trí cuối tuần tại Hà Nội? - 2

Trong tuần tại các hệ thống rạp chiếu phim tại Hà Nội, ngoài “Minions”, “Người Kiến”, “Ted 2” tuần này khán giả thủ đô cũng như khán giả toàn cầu tiếp tục được thưởng thức một bom tấn mới rất được chờ đợi “Nhiệm vụ bất khả thi  – Quốc gia bí ẩn”. Sự trở lại của đặc vụ Ethan Hunt (Tom Cruise) với những pha hành động mãn nhãn, siêu tưởng chắc chắn một lần nữa thu hút rất nhiều sự lựa chọn của khán giả. Vốn đã rất được đón nhận trong 3 phần trước, lần trở lại này được dự báo nhiều pha hành động nghẹt thở hơn và nhiều phi vụ thú vị nhất là Tom không cần diễn viên đóng thế.

Phim Việt chào đón thêm một tác phẩm mới “Tiên nữ không kiêng cữ”, đây là một bộ phim hài thần thoại, giả tưởng. Kể về một tiên nữ vì tiếng sét ái tình với Ngọc Hoàng mà bị đày xuống hạ giới làm một “á tiên” với phép thuật ngày một ít đi. Trong thời gian lưu lạc, nhiệm vụ phải cứu được 5 đứa trẻ tượng trưng cho ngũ hành thoát khỏi kiếp nạn xấu thì mới được cùng họ trở về trời. Nhiều gương mặt nổi tiếng như Việt Hương, Bảo Chung, Phương Thanh, Troy Lê, Hiếu Hiền… sẽ là một sự lựa chọn thú vị đối với khán giả yêu phim Việt và ủng hộ những nhà làm phim trong nước.

Hữu Đông