Đàm Vĩnh Hưng xúc động gặp lại phạm nhân từng song ca cách đây 5 năm

Mộc Khải

(Dân trí) - Hôm 8/1, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã có buổi biểu diễn đáng nhớ tại Trại giam Kênh 5 (Hậu Giang).

Đây là hoạt động trong chương trình Mang xuân về với trại giam gắn liền với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bắt đầu từ năm 2018. Sau một năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, chương trình đã trở lại, kéo dài 2 ngày tại một số tỉnh miền Tây gồm: Hậu Giang, Rạch Giá, Đồng Tháp. Điểm dừng chân đầu tiên của chương trình là Trại giam Kênh 5 (Hậu Giang).

Tham gia chương trình Mang xuân về với trại giam lần này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Tấn Beo, Cát Phượng, Nam Thư, Võ Đăng Khoa, Thu Hằng, Trương Diễm…

Đàm Vĩnh Hưng xúc động gặp lại phạm nhân từng song ca cách đây 5 năm  - 1

Đàm Vĩnh Hưng khiến không khí trại giam thêm sôi động (Ảnh: Thành Phạm, Maison de Bil).

Chiều 8/1, hơn 500 trăm phạm nhân và cán bộ quản lý đã tập trung trước sân để chào mừng đoàn nghệ sĩ đến biểu diễn. 

Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng cùng các nghệ sĩ đã làm cho bầu không khí ở trại giam trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tại đây, Mr Đàm đã thể hiện loạt hit đình đám gắn liền với tên tuổi của anh như: Vùng trời bình yên, Xin lỗi tình yêu, Xuân yêu thương, Yêu em cả trong giấc mơ…

Đàm Vĩnh Hưng xúc động gặp lại phạm nhân từng song ca cách đây 5 năm  - 2

Nam Thư và Võ Đăng Khoa cũng tham gia chương trình "Mang xuân về với trại giam" (Ảnh: Thành Phạm, Maison de Bil).

Nam ca sĩ còn bất ngờ tái ngộ với phạm nhân từng song ca cùng mình trong chuyến Mang xuân về với trại giam cách đây 5 năm. Hai người đã hòa giọng trong ca khúc Xuân này con không về, lấy đi nhiều nước mắt của những người có mặt.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn dành tặng các phạm nhân ca khúc chưa phát hành của anh mang tên Chuyến xe chiều 30 Tết. Mr Đàm hy vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, nhanh chóng về ăn tết, sum họp với gia đình. 

Đàm Vĩnh Hưng xúc động gặp lại phạm nhân từng song ca cách đây 5 năm  - 3

Đàm Vĩnh Hưng gặp lại phạm nhân từng song ca với mình 5 năm trước (Ảnh: Thành Phạm, Maison de Bil).

"Tôi hiểu các bạn là những người không chỉ có nỗi đau, nỗi xót xa khi nhớ về quê hương, gia đình mà còn có sự nặng nề trong tâm hồn, luôn cảm thấy có lỗi với mẹ cha. Tôi mong ca khúc này sẽ phần nào xoa dịu được những trái tim đang đau đáu, góp phần động viên các bạn cải tạo tốt, sớm trở về quê hương, làm lại cuộc đời và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống, đặc biệt là cho cha mẹ" Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Ngoài việc biểu diễn tại trại giam, nam ca sĩ còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực cải tạo thật tốt, sớm về với gia đình.