Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2023 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Hà Thanh

(Dân trí) - Ngày 1/4, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo công bố về cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình - Mrs Grand Vietnam 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Theo đó, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam được tổ chức dựa trên "fomat" của cuộc thi Mrs Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà đã diễn ra hàng năm ra ở nhiều nước tên thế giới như: Thái Lan, Cannada, Philippines... và thu hút được nhiều thí sinh ở khắp nơi trên thế giới tham dự.

Cuộc thi nhằm truyền tải thông điệp phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình và đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ trên toàn thế giới, ngăn chặn bạo lực và bất bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. 

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2023 được tổ chức tại Myanmar vào tháng 9/2023.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2023 lần đầu tổ chức tại Việt Nam - 1

Ban Tổ chức thông tin về cuộc thi. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - bà Phan Kin Oanh khẳng định cuộc thi đã được cấp phép đầy đủ từ các cơ quan ban ngành (Ảnh: Quang Tấn).

Năm 2022, đại diện Việt Nam là diễn viên Phan Kim Oanh đã tham gia cuộc thi và dành được ngôi vị cao nhất - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022. Sau 5 tháng đăng quang, hoa hậu Phan Kim Oanh đã được trao nắm giữ bản quyền và đứng ra tổ chức cuộc thi Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2022, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 Phan Kim Oanh cho biết, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với mong muốn truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ vượt qua những rào cản, biết cách làm chủ cuộc đời mình, có vị thế trong xã hội và mang hình ảnh thật đẹp của người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra từ ngày 10/4 đến 12/5, tại Hà Nội, gồm các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ đủ 25 tuổi đến đủ 45 tuổi (tính đến thời điểm công bố cuộc thi) đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa; đã lập gia đình hoặc đã ly hôn.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2023 lần đầu tổ chức tại Việt Nam - 2

Ban Tổ chức công bố vương miện dành cho Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 (Ảnh: Quang Tấn).

Sau vòng sơ tuyển, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 50 thí sinh vào vòng bán kết. Đêm chung kết dự kiến vào ngày 14/5, tại Hà Nội.

Nội dung thi gồm 3 phần: Thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và thi ứng xử.

Thí sinh đạt ngôi vị Hoa hậu sẽ được trao vương miện, danh hiệu và giải thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng, đồng thời có cơ hội tham dự cuộc thi Mrs Grand International 2023 - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2023 tổ chức tại Myanmar. Các Á hậu 1, 2 và 3, 4 nhận giải thưởng tiền mặt tương ứng là 150, 100 và 50 triệu đồng. Ngoài ra còn có 9 giải thưởng phụ, mỗi giải 20 triệu đồng.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình 2023 lần đầu tổ chức tại Việt Nam - 3

Từ trái qua: BTV Quang Minh, Cố vấn cuộc thi - NSND Vương Duy Biên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - Phan Kim Oanh, Á hậu Thụy Vân và NSƯT Nguyễn Hải (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trao đổi về những điều kiện của thí sinh tham dự, Á hậu Thụy Vân, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, bên cạnh theo format của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế, việc mở rộng tiêu chí như độ tuổi từ 25-45, chiều cao từ 1,57m trở lên, chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ… sẽ tạo sân chơi công bằng cho những người phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp hài hòa về hình thức, tâm hồn, có sự tự tin, bản lĩnh và thành công trong cuộc sống được tham dự, thể hiện bản thân, từ đó truyền cảm hứng đến những người phụ nữ khác. 

Bên cạnh sự tham gia của Á hậu Thụy Vân với vai trò Trưởng Ban giám khảo, cuộc thi còn có NSND Vương Duy Biên là cố vấn danh dự và BTV Trần Quang Minh là Tổng đạo diễn.