Cuộc sống nhiều thăng trầm của cô vợ ghen nhất “vịnh Bắc Bộ” sau 20 năm

(Dân trí) - NSƯT Minh Hằng từng được mệnh danh là người phụ nữ có tính ghen tuông nhất “vịnh Bắc Bộ” bởi diễn xuất ấn tượng của chị trong bộ phim “Ghen” đóng cùng với nam diễn viên Quốc Khánh cách đây đúng 20 năm.

Bộ phim “Ghen” được công chiếu vào Tết năm 1998, đây cũng chính là bộ phim đầu tiên mà Quốc Khánh đảm nhận vai diễn chính cho một bộ phim hài Tết. Ngay sau khi được công chiếu rộng rãi tới khán giả Việt, nội dung của bộ phim đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem và liên tục được phát sóng lại mỗi dịp Tết đến xuân về.

Câu chuyện phim "Ghen" nói về một anh chàng công chức tên Tháo do Quốc Khánh đảm nhận, tính tình hiền lành và đặc biệt rất sợ vợ. Nhân vật Hiền - cô vợ của Tháo do Minh Hằng thủ vai. Hiền xinh đẹp, hết lòng yêu thương chồng nhưng đặc biệt lại có tính ghen tuông vô cớ.

Cô bắt chồng đi làm về đúng giờ, chồng về đến nhà thì cô lại hết hít rồi ngửi khắp người để kiểm tra xem có mùi gì lạ không. Tất cả cũng vì Hiền quá ghen, sợ chồng mình có nhân tình hay bị người khác cướp mất.

Tình tình ghen tuông “điên cuồng” của Hiền cũng làm cho mọi người ở cơ quan của chồng biết được, họ thường xuyên đem chuyện này ra để trêu chọc cô và chồng khiến Tháo nhiều lần phải “dở khóc, dở cười” trước mọi người.
Tình tình ghen tuông “điên cuồng” của Hiền cũng làm cho mọi người ở cơ quan của chồng biết được, họ thường xuyên đem chuyện này ra để trêu chọc cô và chồng khiến Tháo nhiều lần phải “dở khóc, dở cười” trước mọi người.
Để tìm cách trị bệnh “ghen tuông” của vợ, Tháo và cậu em vợ đã nghĩ ra một kế ghép ảnh vợ với người khác để ghen ngược lại với vợ, khiến vợ anh phải bỏ thói ghen vô lý. Sau khi bộ phim được lên sóng, những câu thoại: “Á à cái thằng râu quai nón đây rồi”, “Mình xin nhé” hay “Việc đó thì còn phải nghiên cứu” đã trở thành những câu nói cửa miệng của rất nhiều khán giả trong suốt thời gian dài.
Để tìm cách trị bệnh “ghen tuông” của vợ, Tháo và cậu em vợ đã nghĩ ra một kế ghép ảnh vợ với người khác để ghen ngược lại với vợ, khiến vợ anh phải bỏ thói ghen vô lý. Sau khi bộ phim được lên sóng, những câu thoại: “Á à cái thằng râu quai nón đây rồi”, “Mình xin nhé” hay “Việc đó thì còn phải nghiên cứu” đã trở thành những câu nói cửa miệng của rất nhiều khán giả trong suốt thời gian dài.

Cuộc sống nhiều thăng trầm của cô vợ ghen nhất “vịnh Bắc Bộ” sau 20 năm - 3

Vai diễn Hiền - vợ Tháo trong phim “Ghen” đã giúp tên tuổi của Minh Hằng được nhiều người yêu mến hơn, mọi người đều gọi cô bằng cái tên “Cô vợ ghen nhất vịnh Bắc Bộ” bởi cách ghen vô cùng lạ lùng và vô lý.

Minh Hằng bắt đầu con đường nghệ thuật năm 1978, cô là một trong những học viên tài năng đầu tiên góp công xây dựng Nhà hát Tuổi Trẻ. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, NSƯT Minh Hằng tham gia vào 3 lĩnh vực: sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Ở tất cả các lĩnh vực, cô đều tạo được dấu ấn và thành quả riêng cho mình. Minh Hằng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT ngày 3/2/1997.

Tài năng và xinh đẹp, Minh Hằng kết hôn khá sớm khi mới 21 tuổi nhưng cuộc hôn nhân ấy lại nhanh chóng tan vỡ. Tại thời điểm ấy, Minh Hằng và chồng vẫn chưa có con với nhau.
Tài năng và xinh đẹp, Minh Hằng kết hôn khá sớm khi mới 21 tuổi nhưng cuộc hôn nhân ấy lại nhanh chóng tan vỡ. Tại thời điểm ấy, Minh Hằng và chồng vẫn chưa có con với nhau.

Minh Hằng xuất thân là một diễn viên kịch nói và từng có nhiều vai diễn được khán giả yêu thích như: “Ẩn diện Thiền Cô”, “Đời mưa gió”, “Người cha thầm lặng”, “Lời từ biệt tình yêu”, “Khát vọng sống”, “Trạng Quỳnh” vai “Ngoan” hay những vai diễn đa chiều, bộc lộ nhiều cảm xúc, hỉ, nộ, ái ố của các nhân vật như “Mảnh vỡ hoàn hảo”, “Gió qua miền tối sáng”, “Nước mắt chảy xuôi”, “Mang nợ”, “Tình đất lòng người”, “Ghen”, “Dương tính”, “Cửa hàng cô pha”...

Trong giai đoạn kịch nói và các bộ phim truyền hình rơi vào thoái trào, NSƯT Minh Hằng lại trở nên “quen mặt” với khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các tiểu phẩm hài và Táo quân của chương trình “Gặp nhau cuối năm”.

Mỗi năm, Minh Hằng hóa thân đa dạng vào khá nhiều vai như: Táo Thể thao, Táo Kinh tế, Táo Điện lực, Táo Giáo dục…
Mỗi năm, Minh Hằng hóa thân đa dạng vào khá nhiều vai như: Táo Thể thao, Táo Kinh tế, Táo Điện lực, Táo Giáo dục…

Với nhiều năm trong nghề, Minh Hằng chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về khả năng diễn xuất của mình. Thế nhưng ở cuộc sống riêng tư, Minh Hằng lại lựa chọn sống một mình trong suốt 25 năm sau khi ly hôn.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ về quãng thời gian cô đơn ấy: Thời gian rảnh, thay vì đi nhảy đầm như người ta rủ rê, tôi lao vào học tiếng Anh, tự học là chính. Tôi nhận dịch thuê cho báo “An ninh thế giới”, ở chuyên mục “Tình báo qua các thời đại”. Dịch “toét” mắt ra, cứ thế, vốn tiếng Anh của tôi khá lên. Bây giờ nếu ra nước ngoài tôi tự tin mình không lạc, cũng không ngại ngần gì. Sống một mình cũng hạnh phúc”.
Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ về quãng thời gian cô đơn ấy: "Thời gian rảnh, thay vì đi nhảy đầm như người ta rủ rê, tôi lao vào học tiếng Anh, tự học là chính. Tôi nhận dịch thuê cho báo “An ninh thế giới”, ở chuyên mục “Tình báo qua các thời đại”. Dịch “toét” mắt ra, cứ thế, vốn tiếng Anh của tôi khá lên. Bây giờ nếu ra nước ngoài tôi tự tin mình không lạc, cũng không ngại ngần gì. Sống một mình cũng hạnh phúc”.

Sau hơn 25 năm lựa chọn cuộc sống độc thân, NSƯT Minh Hằng kết hôn với người chồng thứ 2, người đàn ông “ròng rã” theo đuổi cô suốt 8 năm trời. Được biết, chồng cô đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Hiện tại, ông xã của Minh Hằng là một tiến sĩ toán học và doanh nhân.

Khác hẳn với tính cách đanh đá, chua ngoa trong các vở hài, NSƯT Minh Hằng vốn là một người hiền lành và nhiều tình cảm. Dù trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, cô không có con do chính mình sinh ra nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc và may mắn khi các con riêng của chồng yêu thương mình như mẹ ruột.
Khác hẳn với tính cách đanh đá, chua ngoa trong các vở hài, NSƯT Minh Hằng vốn là một người hiền lành và nhiều tình cảm. Dù trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, cô không có con do chính mình sinh ra nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc và may mắn khi các con riêng của chồng yêu thương mình như mẹ ruột.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi tôi còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng tôi rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn".

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân cùng 25 năm dài cô đơn, thời điểm hiện tại chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của NSƯT Minh Hằng.
Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân cùng 25 năm dài cô đơn, thời điểm hiện tại chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của NSƯT Minh Hằng.

Ngày 25/12/2016, NSƯT Minh Hằng chính thức nghỉ hưu sau nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Cô từng có những tâm sự khi nhắc đến những thăng trầm trong nghề, điều luôn khiến Minh Hằng phải suy nghĩ đó chính là việc xét danh hiệu NSND đang còn quá nhiều vướng mắc và khó khăn. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ vẫn tỏ ra lạc quan và vui vẻ khi được khán giả đón nhận qua các vai diễn.

Băng Châu