Củng Lợi và Chương Tử Di lại đua tranh

(Dân trí) - Dù cả “Tiệc đêm” và “Kim Giác Hoa” đều không có mặt tại Oscar lần thứ 79 nhưng Củng Lợi và Chương Tử Di vẫn còn cơ hội tranh tài khi cả hai đều được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ nhất, dự kiến tổ chức vào ngày 20/3 tới tại Hong Kong.

Giải thưởng điện ảnh châu Á (Asian Film Awards) được tổ chức lần đầu tiên tại châu Á do Hong Kong International Film Festival (LHP quốc tế của Hong Kong) đứng ra tổ chức.

 

Giải thưởng này được lập ra nhằm tôn vinh những nghệ sĩ tên tuổi, có đóng góp đặc biệt cho nền công nghiệp điện ảnh khu vực trong năm qua. 17 người trong ban giám khảo sẽ chọn ra những đại biểu có triển vọng nhất từ 700 tác phẩm điện ảnh được phát hành trong năm 2006 vào danh sách đề cử các giải thưởng.

 

Do vậy, hai bộ phim Tiệc ĐêmKim Giác Hoa  - đều đạt doanh thu phòng vé ngất ngưởng trong năm 2006 và gây được tiếng vang trong khu vực cũng như phạm vi toàn thế giới, không thể không có mặt trong danh sách đề cử của Giải thưởng điện ảnh châu Á.

 

Củng Lợi và Chương Tử Di lại đua tranh - 1

Hai bà hoàng của "Kim Giác Hoa"

và "Tiệc Đêm" lại có dịp tranh tài

 

Mới đây, vai diễn bà hoàng gợi cảm và tham vọng của Củng Lợi trong Kim Giác Hoa đã giúp cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hiệp hội phê bình điện ảnh Hong Kong trao tặng. So với đàn chị, Chương Tử Di có vẻ yếu thế hơn khi vai diễn của cô trong Tiệc Đêm không được giới phê bình đánh giá cao và hiện vẫn chưa có giải thưởng nào trong tay.

 

Ngoài hai người đẹp Trung Quốc là Củng Lợi và Chương Tử Di, những nữ diễn viên đình đám của châu Á cũng có mặt trong danh sách đề cử cho giải thưởng điện ảnh châu Á lần thứ nhất. 

 

Củng Lợi và Chương Tử Di lại đua tranh - 2
 Nữ diễn viên trẻ Lim Soo Jung của Hàn Quốc

 

Hàn Quốc cũng có hai đề cử là “ảnh hậu gợi cảm” Kim Hye Soo với vai diễn bà bầu xã hội đen trong bộ phim War of Flower và nữ diễn viên trẻ Lim Soo Jung trong bộ phim I’m a cyborg, but that’s okey.

 

Bộ phim War of Flower  đã nhanh chóng lọt bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Hàn Quốc sau một tuần trình chiếu, và bản thân nữ diễn viên Kim Hye Soo cũng đã nhận được giải thưởng Rồng Xanh (giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của Hàn Quốc) trong năm vừa qua cho vai diễn này.

 

Đại diện còn lại của Hàn Quốc là nữ diễn viên trẻ Lim Soo Jung cũng được kỳ vọng tại lễ trao giải năm nay với vai diễn đột phá - cô bệnh nhân tâm thần trong bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Park Chan Wook.

 

Củng Lợi và Chương Tử Di lại đua tranh - 3
 Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Hye Soo

 

Nhật Bản cũng có hai đại diện là nữ diễn viên Rie Miyazawa và Miki Nakatani.

 

Đối với giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất chính là sự cạnh tranh giữa các tên tuổi lớn của châu Á như Lưu Đức Hoa của Hong Kong, Trương Chấn của Đài Loan, Bi (Rain) của Hàn Quốc và ngôi sao của Bollywood - Shahrukh Khan.

 

Mi Vân

Theo Sina