Công bố hình ảnh độc nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của “biểu tượng sex” Marilyn Monroe

(Dân trí) - Những hình ảnh hiếm hoi và độc đáo về ngôi sao điện ảnh tóc vàng Marilyn Monroe đã được giới thiệu và trưng bày tại một bảo tàng ở London, Anh, ngày 31/5 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của “biểu tượng sex”.

Được biết, trong số những bức hình được trừng bày lần này có bức ảnh ghi lại cảnh Marilyn Monroe diện đầm dạ hội và ngồi trên ghế, được nhiếp ảnh gia Bert Stern thực hiện 6 tuần trước khi ngôi sao nổi tiếng qua đời.

Bên cạnh đó, bức ảnh Marilyn Monroe cực quyến rũ và ngọt ngào trong chiếc váy múa ba lê cũng được trưng bày lần này. Đây được xem là một trong những bức ảnh “để đời” của “biểu tượng sex” vì toát lên được thần thái và sự quyến rũ vốn có của cô.


Nhiếp ảnh gia Bert Stern thực hiện bức ảnh này vào năm 1962

Nhiếp ảnh gia Bert Stern thực hiện bức ảnh này vào năm 1962

Người xem cũng có thể gặp hình ảnh Marilyn vào năm 1947 khi cô vẫn đang là một người mẫu tại Los Angeles. Ngoài ra, những bức ảnh được ký tên Hugh Hefner cũng sẽ được trưng bày, trong đó có bức ảnh khỏa thân của “biểu tượng sex” nhân dịp cô được giải Người đẹp của tháng do tạp chí Playboy bình chọn.

Marilyn Monroe vừa là ca sĩ, người mẫu, diễn viên và đặc biệt cô được xem là “biểu tượng sex” của điện ảnh Mỹ trong những năm 50 của thế kỷ 20. Cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò người mẫu và nhanh chóng kiếm được vai diễn điện ảnh đầu tiên vào năm 1946.

Năm 1999, Marilyn Monroe được Viện điện ảnh Hoa kỳ công nhận là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng và thành công nhất của Mỹ. Thành công, xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời của Marilyn Monroe không hề hạnh phúc và đầy biến động. Cô làm đám cưới ba lần và cả ba cuộc hôn nhân của cô đều kết thúc bằng ly dị.


Bức ảnh chân dung này của Marilyn Monroe được nhiếp ảnh gia Milton Grene thực hiện vào năm 1955

Bức ảnh chân dung này của Marilyn Monroe được nhiếp ảnh gia Milton Grene thực hiện vào năm 1955

Marilyn còn có mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi với cố tổng thống Mỹ. Người đàn ông cuối đời của “biểu tượng sex” là diễn viên Marlon Brando. Yêu nhiều, rung động nhiều và không ít những người đàn ông tài giỏi, nổi tiếng quỳ gối trước cô nhưng Marilyn lại không may mắn được nếm trải vị ngọt của tình yêu cũng như cảm giác làm mẹ. Cô bị sảy thai hai lần.

Những năm cuối đời, người đẹp này phải đối mặt với bệnh tật cùng những khủng hoảng về tinh thần. Cho tới nay, nguyên nhân cái chết của Marilyn Monroe vẫn là một bí ẩn với người hâm mộ. “Biểu tượng sex” của nước Mỹ qua đời vào ngày 5/8/1962 khi mới 36 tuổi do bị sốc thuốc. Nếu còn sống, Marilyn sẽ đón sinh nhật lần thứ 90 vào ngày hôm nay 1/6.


Hình ảnh Marilyn làm người mẫu tại Los Angeles vào năm 1947

Hình ảnh Marilyn làm người mẫu tại Los Angeles vào năm 1947


Bức ảnh gợi cảm này được nhiếp ảnh gia Douglas Kirkland chụp vào năm 1961

Bức ảnh gợi cảm này được nhiếp ảnh gia Douglas Kirkland chụp vào năm 1961


Năm 1955, nhiếp ảnh gia Frank Worth đã chụp bức ảnh này cho Marilyn Monroe

Năm 1955, nhiếp ảnh gia Frank Worth đã chụp bức ảnh này cho Marilyn Monroe


Chân dung của Marilyn Monroe dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Eugene Kornma

Chân dung của Marilyn Monroe dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Eugene Kornma


Năm 19521, nhiếp ảnh Laszlo Willinger là tác giả của bức ảnh bán khỏa thân này của Marilyn Monroe

Năm 19521, nhiếp ảnh Laszlo Willinger là tác giả của bức ảnh bán khỏa thân này của Marilyn Monroe


Milton Greene chụp bức ảnh này vào năm 1954

Milton Greene chụp bức ảnh này vào năm 1954


Milton Greene còn là tác giả của bức ảnh rất nổi tiếng này, được thực hiện tại New York vào năm 1954

Milton Greene còn là tác giả của bức ảnh rất nổi tiếng này, được thực hiện tại New York vào năm 1954


Marilyn Monroe và Tony Curtis trong một cảnh phim “Some Like It Hot” (1959)

Marilyn Monroe và Tony Curtis trong một cảnh phim “Some Like It Hot” (1959)


Thần thái của Marilyn Monroe hoàn hảo trong bức ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia Frank Worth chụp vào nhưng năm 1950.

Thần thái của Marilyn Monroe hoàn hảo trong bức ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia Frank Worth chụp vào nhưng năm 1950.


Eugene Kornman là tác giả của bức ảnh chân dung này.

Eugene Kornman là tác giả của bức ảnh chân dung này.

Mi Vân