Con trai nuôi Đỗ Mạnh Cường “cực ngầu” xuống phố đầu năm

(Dân trí) - Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng bé Nhím đã được bố Đỗ Mạnh Cường chăm chút kĩ lưỡng về gu ăn mặc. Cậu bé còn gây tò mò khi để tóc undercut với phần mái khá dài.

Dù bận rộn thế nào, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc cho con trai nuôi bé Nhím (tên đầy đủ Đỗ Hoàng Phúc) bởi với nhà thiết kế 8X đây chính là niềm vui, hạnh phúc.

Trong suốt 3 năm qua, Đỗ Mạnh Cường dành sự yêu thương, chăm sóc cho con trai nuôi không hề thua kém ruột thịt bởi theo anh đây chính là duyên trời cho.

Trong những ngày đầu năm, Đỗ Mạnh Cường lại dành thời gian để được ở bên cạnh cậu con trai và mang lại cho bé niềm vui như những bạn bè cùng trang lứa trong dịp Xuân về.

Hiện tại, bé Nhím đã được cho đi học mẫu giáo. Bé đang sống tại một ngôi chùa cách TPHCM khoảng 1 tiếng đi xe hơi, thi thoảng được về chơi cùng bố vài ngày. Trong tuần, dù bận rộn nhưng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vẫn dành thời gian thăm con 1,2 lần.
Hiện tại, bé Nhím đã được cho đi học mẫu giáo. Bé đang sống tại một ngôi chùa cách TPHCM khoảng 1 tiếng đi xe hơi, thi thoảng được về chơi cùng bố vài ngày. Trong tuần, dù bận rộn nhưng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vẫn dành thời gian thăm con 1,2 lần.
Vừa qua, trên trang cá nhân, nhà thiết kế họ Đỗ cũng có những chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến khán giả xúc động: “Hạnh phúc của Bố chỉ đơn giản là muốn nhìn ngắm con ngủ ngon bên cạnh Bố mỗi ngày. Nghe đơn giản mà sao khó khăn quá! Hàng ngày, Bố vẫn cầu xin ông trời có thể nghe thấy tâm nguyện của Bố, giúp con sớm được về sống với Bố. Chứ cứ phải nghe con khóc, kêu gào “Bố ơi” trong nước mắt như chiều nay lúc chia tay thì Bố không chịu đựng nổi!”.
Vừa qua, trên trang cá nhân, nhà thiết kế họ Đỗ cũng có những chia sẻ ngắn gọn nhưng khiến khán giả xúc động: “Hạnh phúc của Bố chỉ đơn giản là muốn nhìn ngắm con ngủ ngon bên cạnh Bố mỗi ngày. Nghe đơn giản mà sao khó khăn quá! Hàng ngày, Bố vẫn cầu xin ông trời có thể nghe thấy tâm nguyện của Bố, giúp con sớm được về sống với Bố. Chứ cứ phải nghe con khóc, kêu gào “Bố ơi” trong nước mắt như chiều nay lúc chia tay thì Bố không chịu đựng nổi!”.
Càng lớn, cậu bé trông càng mạnh mẽ, nam tính và cực “ngầu”. Bé Nhím còn gây tò mò khi để tóc undercut với phần mái khá dài.
Càng lớn, cậu bé trông càng mạnh mẽ, nam tính và cực “ngầu”. Bé Nhím còn gây tò mò khi để tóc undercut với phần mái khá dài.
Xuống phố dạo chơi, cậu bé được bố cho diện trang phục màu đỏ rực rỡ kết hợp quần jeans xoắn gấu, áo khoác, sơ mi kẻ caro cùng slip-on.
Xuống phố dạo chơi, cậu bé được bố cho diện trang phục màu đỏ rực rỡ kết hợp quần jeans xoắn gấu, áo khoác, sơ mi kẻ caro cùng slip-on.
Trang phục của cậu bé đều được đích thân nhà thiết kế họ Đỗ dành thời gian chọn mua trong mỗi chuyến đi nước ngoài cho thật vừa vặn, phù hợp.
Trang phục của cậu bé đều được đích thân nhà thiết kế họ Đỗ dành thời gian chọn mua trong mỗi chuyến đi nước ngoài cho thật vừa vặn, phù hợp.
Dù bên ngoài, Nhím rất đáng yêu, hay cười nhưng mỗi khi được chụp ảnh thì ngay lập tức xoay 180 độ trở nên lạnh lùng, lãng tử.
Dù bên ngoài, Nhím rất đáng yêu, hay cười nhưng mỗi khi được chụp ảnh thì ngay lập tức xoay 180 độ trở nên lạnh lùng, lãng tử.
Con trai nuôi Đỗ Mạnh Cường “cực ngầu” xuống phố đầu năm - 7
Nhím dù chỉ mới lên 3 nhưng đã rất dạn dĩ trước ống kính không hề thua kém người trưởng thành. Điều này giúp những khung ảnh trở nên tự nhiên, tươi vui đúng chất đường phố thường thấy.
Nhím dù chỉ mới lên 3 nhưng đã rất dạn dĩ trước ống kính không hề thua kém người trưởng thành. Điều này giúp những khung ảnh trở nên tự nhiên, tươi vui đúng chất đường phố thường thấy.
Con trai nuôi Đỗ Mạnh Cường “cực ngầu” xuống phố đầu năm - 9
Chiếc quần màu xám tro được chọn kết hợp cùng áo len họa tiết hình học bắt mắt, phối hợp thêm áo khoác màu nâu rêu trầm mặc.
Chiếc quần màu xám tro được chọn kết hợp cùng áo len họa tiết hình học bắt mắt, phối hợp thêm áo khoác màu nâu rêu trầm mặc.
Con trai nuôi Đỗ Mạnh Cường “cực ngầu” xuống phố đầu năm - 11
Chỉ với quần jeans và áo phông đơn giản, cậu bé vẫn cực kì thu hút mọi ánh nhìn của khách qua đường trên phố. Trang phục dù thể hiện phong cách như các tín đồ thời trang nhí nhưng vẫn phù hợp với độ tuổi của Nhím.
Chỉ với quần jeans và áo phông đơn giản, cậu bé vẫn cực kì thu hút mọi ánh nhìn của khách qua đường trên phố. Trang phục dù thể hiện phong cách như các tín đồ thời trang nhí nhưng vẫn phù hợp với độ tuổi của Nhím.

Băng Châu

Ảnh: Huy Nguyễn