Con gái “rơi” của Thành Long đã kết hôn với người tình đồng giới

(Dân trí) - Ngày hôm qua 27/11, cô con gái 19 tuổi Ngô Trác Lâm, đã đăng khoe giấy đăng ký kết hôn cùng bạn gái người ngoại quốc tại Toronto, Canada trên trang cá nhân. Trác Lâm là kết quả mối tình vụng trộm giữa Thành Long và người đẹp Ngô Ỷ Lợi.

Ngô Trác Lâm được xem là con gái ngoài giá thú của Thành Long. Cô bé chào đời mà không được cha ruột thừa nhận. Thành Long và người đẹp Ngô Ỷ Lợi từng có quan hệ vụng trộm khi hai người cùng hợp tác trong một dự án. Thời điểm này, Thành Long đã có gia đình. Sau khi bị phát hiện, Thành Long đã dứt khoát đoạn tình với Ỷ Lợi, quay trở về với gia đình. Ngô Ỷ Lợi khi đó đã mang thai nhưng Thành Long kiên quyết từ chối trách nhiệm của mình với “giọt máu” trong bụng người đẹp họ Ngô.


Con gái rơi của Thành Long đã kết hôn với bạn gái ngoại quốc tại Canada.

Con gái "rơi" của Thành Long đã kết hôn với bạn gái ngoại quốc tại Canada.

Gần 20 năm qua, Ngô Trác Lâm lớn lên trong sự chăm sóc và dạy bảo của mẹ ruột. Cô bé chưa bao giờ gặp cha ruột. Năm ngoái, Trác Lâm đã bỏ nhà ra đi sau khi có mâu thuẫn với mẹ ruột. Cô bé gặp gỡ và yêu một phụ nữ người nước ngoài sống lang thang tại Hồng Kong. Mối tình với người phụ nữ hơn 30 tuổi này đã khiến Trác Lâm bỏ học, bỏ nhà gia đình, cắt đứt quan hệ với mẹ ruột và theo người tình tới sinh sống tại Canada.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, Trác Lâm và người tình đã làm đăng ký kết hôn tại Canada vào ngày 8/11/2018. Cặp đôi hiện sống bằng nghề kinh doanh studio tại Canada. Cuộc sống của cả hai không mấy dễ dàng nhưng họ luôn hạnh phúc và khoe những hình ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân.


Cô con gái của Thành Long mới 19 tuổi và đã bỏ nhà ra đi hơn 1 năm nay.

Cô con gái của Thành Long mới 19 tuổi và đã bỏ nhà ra đi hơn 1 năm nay.

Sau khi báo giới đăng tải thông tin con gái ruột kết hôn với người tình đồng tình, Ngô Ỷ Lợi đã lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông. Theo báo giới Hồng Kong, Ngô Ỷ Lợi không muốn nói quá nhiều về cuộc sống của con gái. “Ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc và theo mong muốn của chính họ. Tại sao tôi lại không chúc phúc cho con gái mình?”, cô nói.

Khi được hỏi về quan điểm với hôn nhân đồng giới, Ngô Ỷ Lợi bình luận: “Rất nhiều người bạn của tôi kết hôn với người cùng giới. Chuyện con gái tôi, tôi không có quyền chấp nhận hay không bởi đó là mong muốn và quyết định của con gái tôi”.

Được biết, Trác Lâm đã quay về Hồng Kong để thu xếp thủ tục trước khi sang Canada đăng ký kết hôn. Tuy nhiên cô bé không gặp gỡ mẹ ruột. “Tôi nghĩ, con mình đã lớn. Mọi người đều có công việc và mong muốn của bản thân. Tôi và con gái mình vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau dù con tôi không còn sống cùng tôi nữa”, bà mẹ đơn thân nói.


Ngô Ỷ Lợi - mẹ ruột của Ngô Trác Lâm vẫn gửi lời chúc phúc tới con gái.

Ngô Ỷ Lợi - mẹ ruột của Ngô Trác Lâm vẫn gửi lời chúc phúc tới con gái.


Ngô Ỷ Lợi không gặp con 1 năm nay và không hay biết về quyết định kết hôn của con gái trước khi báo giới đăng tải.

Ngô Ỷ Lợi không gặp con 1 năm nay và không hay biết về quyết định kết hôn của con gái trước khi báo giới đăng tải.

Khi phóng viên nhắc tới Thành Long, Ngô Ỷ Lợi tỏ ý không vui và nói: “Đừng bao giờ nói đến chuyện đó” rồi vội vàng bỏ đi. Một người bạn của Ngô Ỷ Lợi cho hay, Ngô Trác Lâm không thông báo với mẹ ruột về quyết định kết hôn. “Bạn tôi không vui nhưng hiện tại cuộc sống của cô ấy đang khá ổn”, người này nói thêm.

Ngô Ỷ Lợi từng là hoa hậu châu Á trước khi dính vào scandal tình ái cùng Thành Long. Từ một người đẹp nổi tiếng, đầy triển vọng, Ngô Ỷ Lợi đã đánh mất danh dự, sự nghiệp và bị khán giả tẩy chay. Khi còn gái còn nhở, Ngô Ỷ Lợi sang Trung Quốc sinh sống và làm việc để tránh sự đeo bám của truyền thông. Khi con gái lên cấp 2, cô lại trở về Hồng Kong sinh sống.


Ngô Ỷ Lợi từng là hoa hậu châu Á trước khi đánh mất sự nghiệp và danh dự vì scandal tình ái với Thành Long.

Ngô Ỷ Lợi từng là hoa hậu châu Á trước khi đánh mất sự nghiệp và danh dự vì scandal tình ái với Thành Long.

Mi Vân
Theo News