Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh "nóng"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Seri phim nhiều tập "The Idol" công chiếu giới thiệu 2 tập phim đầu ở LHP Cannes. Ngay lập tức, nhiều ý kiến phê bình, chỉ trích đã dấy lên hướng vào Lily-Rose Depp - con gái tài tử Johnny Depp.

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 1

Lily-Rose Depp trong phim nhiều tập "The Idol" (Ảnh: Page Six).

Seri phim nhiều tập The Idol công chiếu giới thiệu ở LHP Cannes đã phải nhận những ý kiến chỉ trích từ giới phê bình. The Idol bị cho là có quá nhiều cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" không đưa lại giá trị nội dung hay nghệ thuật cho phim.

The Idol xoay quanh Jocelyn - một nữ thần tượng nhạc pop đang lên và mối quan hệ phức tạp giữa cô với người giúp cô ổn định tâm lý giữa những cơn khủng hoảng. Vai nữ chính được giao cho Lily-Rose Depp (23 tuổi), con gái của tài tử Johnny Depp.

Nhân vật Jocelyn có những cơn suy sụp tinh thần khiến công việc bị đảo lộn nghiêm trọng. Jocelyn tìm mọi cách để có thể lấy lại phong độ và xác lập lại vị thế của bản thân trong giới showbiz. Cô muốn mình tiếp tục là ngôi sao nhạc pop quyến rũ, nóng bỏng nhất trong showbiz Mỹ.

Tham vọng này đã khiến Jocelyn tìm tới Tedros (vai diễn của nam diễn viên - ca sĩ The Weeknd) để nhận được sự giúp đỡ từ anh này. Tedros là một chuyên gia tự phong trong lĩnh vực "tự chữa lành" những vấn đề bất ổn tâm lý.

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 2
Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 3

Nhiều ý kiến bình luận về phim cho rằng "The Idol" giống như một phim... khiêu dâm (Ảnh: Page Six).

Hai tập phim đầu của seri The Idol vừa được công chiếu giới thiệu ở LHP Cannes. Phản hồi của giới phê bình không mấy tích cực. Phim bị chỉ trích là lạm dụng cảnh khỏa thân và cảnh "nóng" một cách "vô tội vạ", có nhiều cảnh 18+ không phục vụ cho nội dung phim.

Từ trước khi phim được giới thiệu chính thức, tờ tin tức Rolling Stone đã đưa tin rằng hoạt động sản xuất seri phim The Idol diễn ra rất hỗn loạn, bất ổn. Rolling Stone còn cho biết rằng quá trình thực hiện những cảnh phim nóng bỏng... "hạng nặng" diễn ra như thể hành hạ diễn viên.

Giờ đây, khi phim chính thức được giới thiệu ở Cannes, nhiều ý kiến bình luận về phim cho rằng The Idol giống như một phim... khiêu dâm. Trong phim có một phân cảnh kéo dài 10 phút, hai nhân vật Jocelyn và Tedros đối thoại với nhau bằng ngôn từ "nóng" gây sốc.

Từng tập trong seri The Idol đều có những cảnh khỏa thân, cảnh "nóng" của nhân vật nữ chính Jocelyn. Giới phê bình phim ở Cannes vốn không xa lạ gì với các phim có nhiều cảnh "nóng", nhưng lần này, họ vẫn cảm thấy khó chấp nhận bộ phim The Idol.

Trước nay, LHP Cannes - một trong những liên hoan phim lâu đời và đình đám nhất thế giới - vốn luôn chào đón những bộ phim táo bạo, thậm chí là phim gây tranh cãi. Đây thực tế vốn là một loại gia vị quen thuộc của LHP Cannes, để sự kiện này tiếp tục duy trì được sức hút đối với truyền thông - công chúng quốc tế qua năm tháng.

Dù vậy, The Idol khiến giới phê bình ở Cannes cảm thấy khó chấp nhận là bởi yếu tố "nóng" đã bị lạm dụng thái quá, gây nên sự mệt mỏi. Không ít ý kiến của giới phê bình cho rằng kịch bản phim đã lợi dụng nữ diễn viên Lily-Rose Depp, khiến cô phải thực hiện hàng loạt cảnh 18+.

Có những nhà phê bình còn bày tỏ sự lo lắng, họ hy vọng rằng Lily-Rose vẫn ổn thỏa, cân bằng sau khi tham gia bộ phim này. Cũng có những ý kiến cho rằng Lily-Rose đã thiếu cân nhắc khi đồng ý đảm nhận một vai diễn quá "nóng" nhưng lại quá... "nhạt" như thế này.

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 4

Cảnh trong phim "The Idol" (Ảnh: Page Six).

The Idol không phải một phim điện ảnh và nằm trong số ít phim nhiều tập được đặc cách giới thiệu ở LHP Cannes. The Idol được ưu ái cũng không khó hiểu. Nữ chính của phim là Lily-Rose Depp, một nhan sắc trẻ, một cá tính táo bạo, con gái của nam tài tử Johnny Depp.

Năm nay, tài tử Johnny Depp được nhắc tới rất nhiều ở Cannes. Phim do anh đóng chính vừa được công chiếu giới thiệu mở màn sự kiện, gây nên ít nhiều tranh luận vì vấn đề đời tư của Depp.

Dù vậy, động thái lựa chọn phim do Depp đóng chính để công chiếu mở màn là một lựa chọn có chủ đích của Ban Tổ chức, bởi chính những ý kiến tranh luận trái chiều mới là điều mà LHP Cannes rất cần để duy trì sức hút của sự kiện.

Với bộ phim nhiều tập The Idol, truyền thông và giới phê bình ở Cannes có thể tiếp tục câu chuyện nối dài về nhà Depp. Ban Tổ chức LHP Cannes hiểu rất rõ những quyết định của họ.

Ngay sau sự kiện công chiếu giới thiệu hai tập phim của The Idol, đã có hàng loạt ý kiến chê bai, chỉ trích được các nhà phê bình phim và tờ tin tức điện ảnh đưa ra.

Tờ tin tức Hollywood Reporter nhận xét: "Rất hiếm có cảnh phim nào mà nhân vật nữ chính không để hở ngực hoặc hông. Sự tồn tại dai dẳng tới mệt mỏi của những cảnh "nóng" khiến người xem cảm thấy không còn bất cứ xúc cảm nóng bỏng nào nữa. The Idol là một bộ phim không có nhiều điều để nói về mặt nội dung kịch bản.

Xem xong phim, bạn có thể sẽ phải tự hỏi rằng bộ phim này được thực hiện để làm gì, phục vụ cho mục đích gì. Xem hết tập thứ 2 của seri, câu trả lời đã xuất hiện. Có lẽ phim được làm ra chẳng để phục vụ cho một mục đích gì cụ thể".

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 5

Lily-Rose Depp và bạn diễn The Weeknd ở LHP Cannes (Ảnh: Page Six).

Tờ tin tức Variety cho rằng hai tập đầu của The Idol không có gì hơn ngoài những nội dung "nóng" nhưng... vô nghĩa, không góp phần đưa lại sức nặng cho phim.

Tờ tin tức The Los Angeles Times đánh giá bộ phim quá "nực cười": "Dùng từ khiêu dâm có lẽ không hẳn chính xác để nói về một bộ phim như thế này, nhưng cũng thật khó để có thể nói điều gì khác. Sẽ không nhiều người xem cảm thấy những cảnh trong phim là nóng bỏng, bởi người ta sẽ chỉ thấy ở đó sự vụng về và hỗn loạn".

Dù là một phim nóng bỏng nhưng phản hồi của giới phê bình ở Cannes đối với The Idol rất... lạnh lùng. Phim sẽ lên sóng truyền hình tại Mỹ từ đầu tháng 6.

Về phần tài tử Johnny Depp, sau khi tham gia các sự kiện đã được lên lịch ở Cannes nhằm quảng bá cho phim mới mà anh đóng chính - bộ phim Jeanne du Barry, Depp đã nhanh chóng rời khỏi Cannes, anh không tham gia các sự kiện tiệc tùng.

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích ở Cannes vì đóng phim ngập cảnh nóng - 6

Kỳ LHP Cannes lần này đánh dấu sự trở lại chính thức của Depp trong giới làm phim sau giai đoạn đóng băng sự nghiệp (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, Depp đã quay trở về Anh để tham gia các buổi biểu diễn ca nhạc đã được lên lịch. Anh không sống ở Hollywood (Mỹ) nữa. Sau quãng thời gian lao đao vì kiện tụng, Depp quyết định chuyển tới sống ở Anh để tận hưởng cuộc sống lặng lẽ hơn. Depp hiện ưu tiên các hoạt động công việc như đóng phim, đạo diễn phim, biểu diễn ca nhạc, vẽ tranh, tham gia các chiến dịch quảng cáo...

Sự nghiệp của Depp đang trong giai đoạn "phục hưng" sau giai đoạn anh bị tẩy chay vì nghi vấn bạo hành vợ cũ - nữ diễn viên Amber Heard. Kỳ LHP Cannes lần này đánh dấu sự trở lại chính thức của Depp trong giới làm phim sau giai đoạn đóng băng sự nghiệp.

Những sự chào đón mà giới làm phim, giới phê bình, truyền thông và công chúng dành cho anh là khá nồng nhiệt, bất kể việc phim do anh đóng chính không được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Ngược lại, con gái của Depp lại không nhận được những phản hồi tích cực trong lần tham dự LHP Cannes lần này.

Lily-Rose Depp trong trailer phim "The Idol" (Video: The Weeknd).

Theo New York Post/Daily Mail