Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử quyên góp tiền cho đại dịch virus Corona

(Dân trí) - Tại Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã quyết định rút hầu bao để quyên góp tiền để phục vụ cộng đồng, tiếp sức cho ngành y tế đẩy lùi đại dịch. Trong đó, tài tử Cổ Thiên Lạc đóng góp con số ấn tượng nhất với 35 tỷ đồng.

Đại dịch virus Corona hoành hành tại Vũ Hán, Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 80 người thiệt mạng và gần 2000 ca nhiễm bệnh. Tình hình tại Vũ Hán đang rất nghiêm trọng và khiến nhiều người lo lắng. 

Những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra tuyên bố quyên góp cho hoạt động đẩy lùi virus Corona là vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, MC Tạ Na, Dương Tử, Cổ Thiên Lạc... Vợ chồng Trương Kiệt và Tạ Na đóng góp 500 nghìn nhân dân tệ (tương đương 1,75 tỷ đồng).

Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử quyên góp tiền cho đại dịch virus Corona - 1

Dương Tử cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi đóng góp 500 nghìn nhân dân tệ cho các bệnh nhân của căn bệnh virus Corona. 

Nữ diễn viên trẻ Dương Tử quyên góp 500 nghìn nhân dân tệ (tương đương gần 1,8 tỷ đồng). Các nữ diễn viên như Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi mỗi người quyên góp 500 nghìn nhân dân tệ (tương đương gần 1,8 tỷ đồng). Đây cũng là con số mà các ngôi sao như Đường Yên, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn quyên góp cho hoạt động đẩy lùi đại dịch virus Corona. Tiêu Chiến và Lý Hiện cũng đóng góp số tiền 400 nghìn nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby quyên góp số tiền 200 nghìn nhân dân tệ (tương đương 700 triệu) cho ngành y tế để mua khẩu trang, thiết bị chuyên dụng để đẩy lùi virus Corona. Cộng đồng mạng Trung Quốc đánh giá con số này quá khiêm tốn so với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác và vì vậy cặp đôi bị đả kích rất nhiều trên mạng xã hội. Trước làn sóng chỉ trích dâng cao, Huỳnh Hiểu Minh đã chủ động quyên góp thêm 800 nghìn nhân dân tệ (tương đương 2,8 tỷ đồng), nâng tổng số tiền hai vợ chồng nổi tiếng đóng góp cho đại dịch virus Corona lên đến 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng).

Con số ấn tượng nhất là của nam diễn viên Cổ Thiên Lạc khi anh thông báo đóng góp số tiền lên đến 10 triệu nhân dân tệ (35 tỷ đồng). Hành động của Cổ Thiên Lạc đã được cộng đồng mạng ngợi khen và đánh giá cao. Nam diễn viên nổi tiếng xứ hương cảng vốn nổi tiếng là một người hào phóng và luôn tích cực với các hoạt động thiện nguyện, xã hội.

Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử quyên góp tiền cho đại dịch virus Corona - 2

Vợ chồng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đóng góp 1 triệu nhân dân tệ. 

Cổ Thiên Lạc, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử quyên góp tiền cho đại dịch virus Corona - 3

Cổ Thiên Lạc đóng góp 10 triệu nhân dân tệ (gần 35 tỷ đồng).

Mi Vân

Theo QQ