Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả với những bản tình xưa cũ

(Dân trí) Trời mưa cũng không ngăn nổi bước chân của hàng nghìn khán giả đổ về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình để mong gặp lại ông hoàng của dòng nhạc “sến”. Ở cái tuổi 70, Chế Linh vẫn khiến khán giả rơi nước mắt bằng những bản tình ca xưa cũ…

Dù trời đổ mưa lớn, dù đang mùa Euro và tối 9/6 còn có chương trình Cầm tay mùa hè của Thanh Lam – Mỹ Linh, tường thuật trực tiếp Gala sân chơi Sao Mai điểm hẹn…, dù có rất nhiều lý do nhưng cũng không ngăn được “cám dỗ” chìm đắm trong những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của gần 4.000 người ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ở đó có Chế Linh, ông hoàng dòng nhạc “sến” ở cái tuổi 70 vẫn khiến khán giả rơi nước mắt bằng “những bản tình ca cũ kỹ”…

“Chế Linh đang cầm giấy nợ của quí vị và Chế Linh mong trả hết nợ cho quý vị”, đó là lời mào đầu hài hước và xúc động của giọng ca vàng khi cầm trong tay danh sách ca khúc được cấp phép biểu diễn lần này.
 
Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả với những bản tình xưa cũ

Vẫn vóc dáng khắc khổ, giọng hát buồn miên man, Chế Linh lôi cuốn khán giả bằng những bản tình ca xưa cũ

Vẫn vóc dáng khắc khổ, làn da ngăm đen và những bộ vest cắt cúp kiểu “cũ kỹ”, Chế Linh đưa khán giả ngược thời gian khi liên tục hát hơn 20 ca khúc gắn với tên tuổi như: Thành phố buồn, Xin vẫy tay chào, Tình vui mây khói, Nụ cười chua cay, Cho vừa lòng em, Ngày vui qua mau, Trong cặp mắt đời, Áo em chưa mặc một lần, Xin yêu tôi bằng cả tình người...

Dù giọng hát có thấp thoáng bóng dáng tuổi tác, có những khi liên tục hát 4-5 ca khúc, ông phải xin phép vào trong nghỉ đôi chút nhưng phong thái và chất giọng buồn đặc trưng của Chế Linh vẫn “phong độ” như ngày nào. Mỗi lần ông cất tiếng hát, là tiếng vỗ tay lại vang lên.Thú vị hơn, trước mỗi ca khúc Chế Linh lại chia sẻ một vài lời gần gũi, hài hước mà không kém phần sâu sắc. Chế Linh tự nhận mình chỉ “già đi chút” thôi chứ không quá già như báo chí miêu tả.
 
Khi bị MC Nguyễn Cao Kỳ Quan và diễn viên Chánh Tín “đổ” tiếng đào hoa, nhiều vợ nhiều bồ, Chế Linh cực lực phản đối: “Ai mà đồn ác vậy trời? Tôi đâu có đào hoa. Chỉ là trước các cô đẹp quá đẹp thì ai nỡ từ chối”. Hay khi MC Chánh Tín và Kỳ Duyên hỏi: “Anh nghĩ sao khi được nhiều cô thương mình?”, danh ca hóm hỉnh trả lời: "Người nào thương tôi làm sao tôi bỏ được".

Điểm nhấn trong đêm Chế Linh – Nhật ký đời tôi còn là màn song ca giữa Chế Linh và ca sĩ Sơn Tuyền. Những ai yêu mến giọng hát Chế Linh thì đều hâm mộ cặp song ca Chế Linh – Thanh Tuyền. Tiếc là lần này, Thanh Tuyền không thể có mặt và người thay thế là cô em gái Sơn Tuyền.

Chế Linh và Sơn Tuyền khiến khán giả lặng người khi lắng nghe lại rất nhiều ca khúc in đậm trong tâm trí nhiều thế hệ thanh thiếu niên trước đây như Nếu chúng mình cách trở, Đoạn cuối tình yêu, Đừng nói xa nhau, Mai lỡ hai mình xa nhau. Ở tuổi đã lên chức ông bà nhưng cả hai danh ca vẫn giữ được giọng hát nồng nàn, da diết và rất tình.

Bên cạnh Chế Linh, Thanh Tuyền, khán giả cũng cổ vũ nhiều cho danh ca Giao Linh. Dù tuổi cao, bà vẫn hát Nỗi buồn hoa phượng đong đầy nỗi buồn khiến nhiều người rơi lệ.
 
Chánh Tín - Cao Kỳ Duyên - Phan Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình
 
Chánh Tín - Cao Kỳ Duyên - Phan Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình
Chánh Tín - Cao Kỳ Duyên - Phan Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình
 
Ca sĩ hải ngoại Quang Lê cũng tham gia chương trình với Đôi mắt người xưa, Đêm cuối. Anh hài hước khi thừa nhận rằng dạo này mình có tăng cân đôi chút nhưng anh luôn quan niệm mình "mập dễ thương" chứ không hề xấu. Nhạc sĩ Đức Huy với hình ảnh quen thuộc khi ôm đàn guitar và hát Đừng xa em đêm nay. Ca sĩ Randy chọn Ai cho tôi tình yêu cũng nhận được tràng pháo tay ròn rã.  Tham gia chương trình còn có ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ  - Phan Anh và nhóm múa.
 
Dù sân khấu chương trình còn đơn giản, phần thiết kế đơn điệu, thậm chí "quê mùa" và kịch bản sân khấu rời rạc, xen kẽ tiết mục nhảy nhót "lệch tông" so với đêm nhạc, nhưng có lẽ đối với những người đến đây vì Chế Linh, muốn nghe ông hát, muốn được nhìn ngắm ông thì họ đã... thỏa mãn.
 
Một số hình ảnh trong chương trình:
 
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái

Danh ca Giao Linh
Danh ca Giao Linh

Chế Linh hát live khoảng 20 ca khúc


Chế Linh hát live khoảng 20 ca khúc

Chế Linh hát live khoảng 20 ca khúc

Ông nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ
Ông nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ
Quang Lê hát hay lại khéo giao lưu lấy lòng khán giả
Quang Lê hát hay lại khéo giao lưu lấy lòng khán giả

Ca sĩ Randy
Ca sĩ Randy

Đức Huy
Đức Huy

Giọng hát Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả dù đã bước sang tuổi 70


Giọng hát Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả dù đã bước sang tuổi 70


Giọng hát Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả dù đã bước sang tuổi 70

Giọng hát Chế Linh vẫn lôi cuốn khán giả dù đã bước sang tuổi 70
 
Hà Thanh
Ảnh: Hữu Nghị