Charlotte Church thay đổi hoàn toàn trong album mới

"Tissues And Issues'' là một album mà Charlotte Church đã hoá thân trở thành người mới. Thể hiện một hướng đi âm nhạc hoàn toàn thay đổi của Charlotte, album là cuộc hành trình qua nhiều thể loại và tâm trạng khác nhau.

Từ những khúc pop vui nhộn và những bản ballad chân thành, Charlotte đã trải rộng trái tim và độ trưởng thành của mình với công chúng.

Nổi bật trong album là single đầu tiên Crazy Chick, khúc tự sự Finding My Own Way, bản nhạc tâm tình tha thiết Confessional Song và bài hát ngợi ca say đắm Casualty Of Love. Bằng tình cảm dồi dào mãnh liệt, bằng sự thành tâm và hoàn hảo về nghệ thuật, album thể hiện chính xác nhất phong cách độc đáo của Charlotte. Nói một cách ngắn gọn, thì cô đã lớn lên.

Với Charlotte, được làm việc với những nhạc sĩ và nhà sản xuất trong suốt quá trình thu âm là điều cốt yếu. Người đồng sáng tác Guy Chambers, Rob Davis, Graham Stack và Marcella Detroit cùng các nhà sản xuất Dave Fortman (Evanesence), Tore Johannson (Franz Ferdinand) và Brian Rawling (Cher) đều giúp cho Charlotte xây dựng vai trò chủ yếu từ đầu tới cuối album và thực sự gây ấn tượng qua hợp tuyển. Charlotte đồng sáng tác 7 trong 12 ca khúc của album - được thu âm tại London, Atlanta và New Orleans.

Cảm xúc âm nhạc của Charlotte trải rộng từ Gospel, Motown, R&B và Hip Hop cho tới Police và Jeff Buckley. Âm thanh trong album dẫn dắt người nghe đến với cuộc hành trình khẳng định và thể hiện chính bản thân Charlotte. Những ca khúc được bắt đầu thực hiện trong gần hai năm qua, một số nhạc phẩm bộc lộ sâu sắc cuộc sống của giới trẻ với nhiều day dứt nhưng vẫn đầy sức sống.

Cô tâm sự: "Tiêu đề album Tissues and Issues phần nào khá táo tợn, nhưng tôi nghĩ rằng, nó nói lên rất nhiều suy nghĩ của tầng lớp tuổi teen''.

Album mới của Charlotte Tissue and Issues trình làng ngày 11/7. Tuần tính tới ngày 18/7, album đã lọt vào top 10 ở bảng xếp hạng Anh (thứ năm) và giành đĩa vàng. Đây cũng là vị trí cao nhất dành cho một thu âm mới ở xếp hạng LP. Không chỉ có vậy, single ''Crazy Chick'' đã bước sang tuần thứ ba trụ hạng trong top 5, đứng ngôi quán quân ca khúc phát sóng tại Anh, leo lên vị trí thứ 10 trong xếp hạng TV Airplay, video ca khúc trở thành video được phát sóng nhiều nhất trên MTV & The Box.

Với hơn 10 triệu đĩa nhạc tiêu thụ trên toàn cầu, Charlotte Church được coi là nữ ca sĩ hát nhạc cổ điển thành công bậc nhất. Năm 13 tuổi, cô đã phát hành album đầu tiên “Voice of an angel” (1998).

 

Charlotte Church thay đổi hoàn toàn trong album mới - 1
 

 

Church sinh ngày 21/02/1986 tại Llandaff, Cardiff. Chất giọng trong trẻo, hồn nhiên và truyền cảm, cô ca sĩ trẻ đã chinh phục những khán giả khó tính trong các thể loại: nhạc kịch Broadway, opera và nhạc thính phòng. Với thành công của bốn album nhạc bán chạy, Charlotte Church được xếp trong Top 10 ca sĩ nữ có số lượng đĩa nhạc bán chạy nhất trong năm 2000, cùng với những đàn chị tên tuổi như Madonna và Janet Jackon.

Cô có những buổi trình diễn tại các sân khấu lớn như Hollywood Bowl và Hyde Park ở London trước 70 nghìn người hâm mộ; biểu diễn cùng những nghệ sĩ danh tiếng như Placido Domingo, Wyclef Jean, Billy Gilman và dàn nhạc giao hưởng London.

Charlote Church cũng là nghệ sỹ trẻ tuổi nhất có album được xếp hạng số 1 tại Anh quốc. Là nghệ sỹ trẻ tuổi có vinh dự hát mừng trong lễ mừng sinh nhật 50 tuổi của Thái tử xứ Wales tại nhà hát Lyceum; biểu diễn trước Giáo hoàng Jonh Paul II tại Vatican, Nữ hoàng Anh, cựu tổng thống Mỹ Bill Cliton, tổng thống Mỹ George W. Bush…

Tài năng âm nhạc của cô được thể hiện từ rất sớm, khi mới 3 tuổi, cô bé đã biết hát. 9 tuổi, cô được cha mẹ cho theo học hát. Và không lâu sau đó, chất giọng soprano được định hình. Sự nghiệp âm nhạc của Charlotte bắt đầu khi cô trình diễn ca khúc Pie Jesu trên kênh truyền hình Talking Telephone Numbers vào năm 1997, khi cô 11 tuổi. Giọng ca của cô thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có giám đốc kinh doanh của tập đoàn Sony là Paul Burger. Ông mời Charlotte tới thăm văn phòng, sau đó là một hợp đồng được ký kết giữa cô và hãng.

Ca khúc Pie Jesu là một trong những điểm nhấn chính của đĩa “Voice of an angel”. Sự thành công của album này là “một bất ngờ lớn “ với cô, bởi trước khi phát hành, Charlotte rất lo lắng và chỉ nghĩ có thể bán được khoảng từ một đến hai nghìn bản. Nhưng thực tế, “Voice of an angel” tiêu thụ với số kỷ lục là 600 nghìn đĩa, album giành 2 đĩa bạch kim tại bảng xếp hạng của Anh. Charlotte được bình bầu là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có album xếp vị trí số một trong dòng nhạc cổ điển, và là nghệ sĩ trẻ nhất có album dẫn đầu trong Top 5 Hit ở Anh.

Cô được mời tham dự các show truyền hình nổi tiếng tại Mỹ như The David Letterman Show, The Tonight Show với Jay Leno, The Today Show với Rosie O’Donnell và Oprah. “Voice of an angel” cũng giúp cô giành được giải nghệ sĩ solo trẻ nhất với album xếp hạng Top 30 Album ở Mỹ, vị trí số một trong ba tháng liền của tạp chí âm nhạc Classical Crossover. Tiếp tục thành công của album đầu tiên, Charlotte cho ra đời album mang tên cô tại Air Studio cùng với sự cộng tác của dàn nhạc giao hưởng London...

 Theo Giaidieuxanh