1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Các vòng của người đẹp dự thi Hoa hậu được đo như thế nào?

(Dân trí)- Trong các cuộc thi Hoa hậu, tiêu chí về vẻ đẹp ngoại hình, hình thể chiếm tới 50% số điểm. Vậy các vòng của người đẹp được tính theo những tiêu chuẩn nào. Phóng viên báo Khuyến học & Dân trí đã có dịp trao đổi cùng Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp.

Là người đã “cân, đong, đo, đếm” cho tất cả các cuộc thi Hoa hậu, người đẹp lớn ở Việt Nam suốt 15 năm qua, Tiến sĩ Thẩm Hoàng Điệp đã cung cấp những thông tin  thú vị, cụ thể, chi tiết về những tiêu chí này.

 

Thưa Tiến sĩ, vì sao gần đây lại phải chọn Hoa hậu Việt Nam có chiều cao không thể dưới 1m70?

 

Theo thống kê của Bộ y tế trong cuốn “Các chỉ số sinh học của người Việt Nam” in năm 2003 thì chiều cao của thanh niên Việt Nam hiện nay như sau: nữ cao 1m53, có nghĩa là 69% số nữ có chiều cao từ 1m49 đến 1m57. Như vậy bạn nữ nào cao từ 1m58 trở  lên là đã có chiều cao trên trung bình. Nếu như một bạn gái có chiều cao 1m61 trở lên đã được xếp vào loại cao. Và tuỳ theo mục đích tuyển chọn người đẹp mà ta đưa ra những chuẩn mực riêng về chiều cao cho từng cuộc thi.

 

Ví dụ nếu chọn người đẹp riêng cho địa phương của mình thì chỉ nên đặt chiều cao cho phù hợp, có nghĩa là chỉ nên cao từ 1m61-1m65, vì đó cũng đã là chiều cao lý tưởng của thiếu nữ Việt Nam trong thập niên này. Nếu như để tuyển chọn người mẫu với mục đích để trình diễn thời trang trong nước thì nên đặt yêu cầu chiều cao từ 1m63 đến 1m67 mới là đẹp. Bởi vì trình diễn thời trang trên sân khấu, trên sàn diễn đòi hỏi người mẫu phải có dáng cao một chút mới phô diễn được hết vẻ đẹp của trang phục.

 

Nhưng nếu với các cuộc thi lớn mang tính toàn quốc và lại có mục đích để dự thi thế giới, đương nhiên người trúng tuyển không thể dưới 1m70. Bởi lẽ hầu hết người đẹp và người mẫu tham gia dự các cuộc thi thế giới đều rất cao, trung bình là 1m75. Thậm chí, những thí sinh cao 1m80 cũng không phải là hiếm. Kể cả các cuộc thi người đẹp trong khu vực Đông Nam Á, các người đẹp và người mẫu cũng đều cao trên 1m70.

 

Các vòng của người đẹp dự thi Hoa hậu được đo như thế nào? - 1

 Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp

 

Còn cân nặng của các người đẹp, tiêu chí đo cân nặng của họ dựa trên những tiêu chuẩn nào?

 

Để đánh giá về cân nặng sao cho phù hợp với chiều cao trong các cuộc thi tìm kiếm người đẹp, người ta dùng chỉ số Quetelét.

 

Quetelet= cân nặng (gr)/chiều cao (cm)

 

Chỉ số này cho thấy mỗi 1cm chiều cao bạn đã nặng bao nhiêu gram. Nếu để tuyển chọn người mẫu, chỉ số càng đạt từ 290gr/1cm đến 320gr/cm thì càng chuẩn. Nhưng nếu để chọn Hoa hậu thì chỉ số nên đạt từ 300gr/1cm đến 320gr/1cm, bởi lẽ Hoa hậu đòi hỏi phải hoàn thiện hơn một chút. Ví dụ một người đẹp cao 1m70,  theo chỉ số Quetelet thì nặng khoảng 50kg – 52kg là đẹp.

 

Tại các cuộc thi, người dẫn chương trình thường công bố số vòng của người đẹp kiểu như sau: Vòng 1: 82, vòng 2: 60, vòng 3: 89. Nếu hiểu một cách thông thường nhất thì các vòng đó của người đẹp được đo bằng thước đo như trong các cửa hàng may quần áo hay là có cách đo nào khác?

 

Thường trong các cuộc thi chúng ta chỉ nghe công bố ba vòng của các thí sinh. Nhưng trên thực tế để đánh giá mức độ đẹp và cân đối của các vòng đó người ta phải so sánh nó với các vòng khác. Ví dụ: Để đánh giá vòng 1 (ngực) đẹp hay xấu, người ta dùng ít nhất hai vòng đo:  Vn1 đo qua đỉnh của bầu ngực và Vn2  đo qua chân ngực. Sau đó tính hiệu số của Vn1 – Vn2. Nếu hiệu số của 2 vòng đó đạt:

 

7-10,9: là có ngực

11-14,9: là ngực đẹp

15-18: là rất đẹp

 

 Với vòng eo, thường gọi là vòng 2: Đương nhiên vòng eo càng nhỏ càng đẹp. Nhưng để đánh giá mức độ nhỏ của eo người ta phải so sánh với vòng mông (vòng 3). Hiệu số vòng 3 – vòng 2 đạt được 30cm là lý tưởng. Ví dụ vòng 3 là 90 cm và vòng 2 là 60 cm thì hiệu số giữa vòng 3 và vòng 2 sẽ là 30cm, đó là vòng eo lý tưởng. Trên thực tế, nhiều người đẹp, người mẫu đoạt giải của chúng ta đạt được hiệu số này. Còn đa số các em tham gia dự thi ít nhất cũng đạt được hiệu số 27-28cm. Hiệu số này cũng vẫn được đánh giá là đẹp tuy chưa phải là lý tưởng.

 

Cuối cùng là vòng 3: Người ta không chỉ dùng hiệu số giữa vòng 3 và vòng 2 để đánh giá như trên, mà còn phải tính đến hiệu số giữa vòng 3 và vòng 1. Nếu hiệu số này bằng 0 thì mới là chuẩn nhất.

 

Các vòng của người đẹp dự thi Hoa hậu được đo như thế nào? - 2
 Người đẹp Việt Nam tự tin đua tranh với người đẹp các nước

 

Thưa Tiến sĩ, bao nhiêu năm đo vẻ đẹp của người con gái Việt Nam, Tiến sĩ có nhận xét thế nào về tình trạng hầu hết chân của người Việt Nam đều cong?

 

Đúng là chân của người Việt Nam thường cong, vì vậy chọn được một người đẹp có chân thẳng tắp và đẹp là rất hiếm. Để so sánh mức độ dài của chân người ta dùng chỉ số Skélie.

 

Skélie= (chiều cao đứng (cm) – chiều cao ngồi (cm)x100)/ chiều cao ngồi (cm)

 

Chỉ số này phải đạt từ 90 trở lên mới là đẹp. Đa số các em đến dự thi chỉ đạt được từ 88-90. Các nhà nhân trắc học trên thế giới xếp chân người Việt Nam từ trung bình tới hơi ngắn. Nhưng các em đã đoạt danh hiệu Hoa hậu, á hậu và đội ngũ người mẫu của chúng ta đã đạt được mức độ từ trung bình tới hơi dài. Hy vọng ở những thế hệ sau, vẻ đẹp đôi  chân của người Việt Nam sẽ được cải thiện nhiều. Điều đó đã được thấy ở thế hệ các cháu mẫu giáo và học sinh cấp I, tỷ lệ các cháu chân thẳng đã thấy xuất hiện nhiều hơn.

 

Ngoài các số đo đã nêu trên, một người có các số đo rất đẹp nhưng nếu không quan tâm đến dáng chuẩn, không quan tâm đến phong cách thì cũng sẽ làm giảm đi rất nhiều vẻ đẹp vốn có của hình thể.

 

Xin cảm ơn Tiến sĩ!

 

Hiền Chi Mai (thực hiện)