Đạo diễn Lê Hoàng:

Bắt phụ nữ làm hết việc nhà không phải là “truyền thống” mà là “tệ nạn”

Đạo diễn Lê Hoàng khuyên phụ nữ thay đổi quan niệm khi được một bạn đọc đặt câu hỏi: “Nếu một người mẹ, người vợ sống trong 1 gia đình mà truyền thống của gia đình là phụ nữ phải lo hết việc nhà thì làm sao để kêu gọi sự giúp đỡ từ chồng con?”

Theo một khảo sát xã hội mới đây, 87% người mẹ muốn con mình giúp đỡ vào dịp Tết. Trước con số này, Lê Hoàng cho rằng: “Sai lầm của các bà mẹ là không nghĩ đến hạnh phúc của mình và luôn vì người khác quá nhiều. Chính điều này dẫn đến tình trạng con cái luôn ỷ lại, không chủ động giúp đỡ gia đình”. Đạo diễn cũng đề xuất giải pháp: “Chúng ta phải phân công việc nhà cho con cái chứ không phải kêu gọi”.

 

Người đàn ông áo đen “ nguy hiểm” nhất chương trình

Người đàn ông áo đen “ nguy hiểm” nhất chương trình

 

Đây là khảo sát được tiến hành vào tháng 11/2013 tại Hà Nội, TPHCM và khu vực miền Trung đối với 2 nhóm đối tượng là các bạn trẻ tuổi từ 16-25 và người mẹ độ tuổi từ 36-45 có con từ 16 tuổi trở lên. Cũng theo khảo sát này, 92% các bà Mẹ ở Hà Nội muốn con giúp mình nhiều hơn để đỡ gánh nặng và mẹ con có nhiều thời gian chia sẻ bên nhau, nhất là dịp Tết, trong khi đó chỉ có 76% các bà mẹ tại khu vực thành phố Hồ Chi Minh mong muốn điều này, thêm vào đó là tới 94% các bà mẹ tại khu vực miền Trung lại mong mỏi điều này hơn hết.

 

Các con số này được công bố trong buổi tọa đàm “Giúp mẹ ngày xuân” của báo Tuổi trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, công ty P&G Việt Nam tổ chức, với khách mời là Đạo diễn Lê Hoàng; PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - phó trưởng khoa nhân học, ĐH KHXH&NV TP.HCM; Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân; Diễn viên - MC Trấn Thành. Các khách mời thẳng thắn bày tỏ quan điểm và đề xuất giải pháp để gắn kết tình cảm gia đình, giữa mẹ - con nhất là trong những dịp quan trọng như Tết đến.

 

Để giới trẻ chủ động giúp mẹ

 

PGS-TS Phan Thị Hồng Xuân- Phó Trưởng khoa Nhân học, ĐH KHXH&NV TP.HCM cho rằng người phụ nữ trong gia đình Á Đông mặc dù có truyền thống hy sinh, chăm lo cho gia đình nhưng cũng cần biết cách khéo léo động viên và yêu cầu các con của mình chủ động trong công việc nhà đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà người phụ nữ tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn. Chia sẻ về vấn đề này, NSƯT Kim Xuân cho rằng người mẹ lúc nào cũng chăm lo cho con cái mình học hành, không hướng dẫn cho trẻ có thói quen phụ giúp mẹ những công việc nhỏ, lâu dần trở thành thói quen. Nếu có sự quan tâm và chia sẻ đúng mức, những người trẻ chắc chắn sẽ không quên các giá trị truyền thống.

 

Hai khách mời NSUT Kim Xuân – PGS.TS Hồng Xuân

Hai khách mời NSUT Kim Xuân – PGS.TS Hồng Xuân

 

Trong buổi tọa đàm, các khách mời đều đồng tình rằng, nên để giới trẻ chủ động giúp mẹ. Để làm được điều này, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía: từ sự hướng dẫn, chỉ bảo của mẹ đối với con mình từ khi còn nhỏ; từ sự chủ động của các bạn trẻ và từ phía xã hội- với những hoạt động thiết thực để khích lệ, nhân rộng hành động này trở thành nét đẹp ngày Tết.

 

Hai khách mời NSUT Kim Xuân – PGS.TS Hồng Xuân

 

Được biết, buổi tọa đàm là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình “Giúp mẹ ngày xuân” do Hội LHTNVN TP.HCM cùng công ty P&G Việt Nam, Sài Gòn Co-op thực hiện.

 
KM