Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam

(Dân trí) - Điểm thú vị và bất ngờ nhất đêm bán kết khu vực phía Bắc diễn ra tối ngày 4/11 tại Hà Nội là cặp song sinh Vương Linh và Thạch Linh cùng vượt qua nhiều thí sinh khác lọt vào vòng chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Vượt qua 3 ngày thi của vòng bán kết khu vực phía Bắc (từ 1-3/11), tối ngày 4/11, tại Hà Nội, 47 thí sinh đến từ 11 dân tộc của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham gia đêm thi bán kết với hai phần thi trang phục dân tộc và áo tắm. 26 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Tại đêm bán kết, khán giả gặp lại một số gương mặt quen đã từng đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi trước đây như: Nguyễn Thị Dương (SBD 07) - Top 15 Miss Auto VietNam 2011, Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 09) - Top 20 cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2004, Trần Nữ Vương Linh  và Trần Nữ Thạch Linh đã đoạt giải Nhóm Ngôi sao tài năng của AJC Star, Hà Thị Hồng Nhung (SBD 33) từng đoạt giải Người đẹp thời trang dạ hội tại cuộc thi Hoa hậu thời trang Việt Nam 2008…

Còn lại phần lớn là những bông hoa tươi mới, mộc mạc đến từ các dân tộc như: cô gái người Mông, Chương Thị Hoa; cô gái người Hoa Lưu Thị Huệ; cô gái người Tày, Mai Hà Ngân; cô gái Lô Lô, Mùng Thùy Linh…
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 1
Chương Thị Hoa (L.T)

Mộc mạc là cảm nhận của nhiều khán giả có mặt tại khán phòng Trung tâm phát triển phụ nữ Việt Nam về cô gái người Mông duy nhất, Chương Thị Hoa. Cô gái mang SBD 17 đã trình diễn trong bộ trang phục dân tộc đặc sắc với hai màu nổi bật là xanh và vàng. Đặc biệt, những chiếc lục lạc cô mang theo đã khiến khán giả như nghe thấy âm thanh của những chú ngựa thồ trên con đường núi đưa cả gia đình ra chợ, rồi cũng chú ngựa ấy, thồ cả nhà cùng hàng hoá trở về làng… Hiện Hoa đang là sinh viên trường CĐSP Hà Giang và cô đang dần hiện thực ước mơ trở thành cô giáo vùng cao.

Cũng trong trang phục dân tộc, cô gái dân tộc Hoa,  Lưu Thị Huệ xuất hiện với bộ trang phục bằng nhung, quần dài và áo chẽn độc đáo. Những chiếc vòng bạc lấp lánh trên người cũng tạo nét ấn tượng khác biệt. Lưu Thị Huệ từng đoạt giải B Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh các cô gái đến từ núi rừng, những cô gái Kinh thể hiện rõ sự tự tin và "sành điệu" hơn. Trong 26 thí sinh lọt vào đêm chung kết, cô gái đất Cảng xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Hà chinh phục khán giả với trang phục áo dài kỳ công của mình. Với hai sắc vàng, lam, chiếc áo dài của Nguyễn Thị Thu Hà  giống như một đầm sen thật dịu dàng với hai tay cách điệu hình hai chiếc lá sen mềm mại và cổ áo cách điệu hai cánh hoa sen vươn lên thanh khiết.
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 2
Lưu Thị Huệ

Đặc biệt gây thú vị nhất đối với khán giả là cặp chị em song sinh đến từ Hà Nội: Trần Nữ Vương Linh (SBD 25) và Trần Nữ Thạch Linh (SBD27), sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Hai chị em họ Trần Nữ tạo ấn tượng cho BGK ngay từ lần đầu đăng ký tham dự cuộc thi nhan sắc này khi thể hiện khả năng hát hay múa đẹp.

Có người còn ví vui, cặp chị em này giống “Thúy Kiều, Thúy Vân”. “Kiều” Vương Linh sắc sảo, mặn mà mặc áo dài màu đỏ, tay cầm quạt trong phần thi trang phục dân tộc. Còn “Vân” Thạch Linh yêu kiều, nền nã trong tà áo dài màu vàng, tay cầm hoa sen.

Trước đó, hai chị em Vương Linh- Thạch Linh cũng đã gây ấn tượng rất tốt trong phần thi ứng xử khi cô chị trả lời “Một đất nước mà mất đi bản sắc văn hoá của mình, thì đất nước đó sẽ không còn tồn tại”, còn cô em thì nhất định rằng “Chị Vương Linh không phải là đối thủ của em ở cuộc thi này, mà là người bạn đồng hành, bởi hai chị em đã đồng hành với nhau từ ngay trong bụng mẹ rồi…”

Nụ cười nở trên môi “Kiều” Vương Linh khi nghe tên lọt top 26 và những giọt nước mắt xúc động trực trào khỏi bờ mi “Vân” Thạch Linh khi nghe tên mình cũng được xướng lên. Khán giả dưới khán phòng cũng ồ lên cổ  vũ cho hai chị em tài sắc này.
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 3
"Vân" Thạch Linh trong phần thi trang phục dân tộc
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 4
Hai chị em Vương Linh - Thạch Linh thứ 4 và thứ 5 từ phải sang

Cặp chị  Vương Linh – Thạch Linh lại khiến người ta gợi nhớ đến cặp song sinh Huyền Thư –Thư Huyền tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 khu vực phía Bắc. Cặp “chân dài” cũng được khán giả cổ vũ nhiệt liệt nhưng không may mắn bằng Vương Linh – Thạch Linh bởi một người được bước tiếp vào vòng trong còn một người ngậm ngùi ở lại.

Dù chiều cao các thí sinh chưa thực sự đồng đều, đâu đó vẫn còn nét vụng về trong bước đi cách tạo dáng của những "thôn nữ" vùng sâu nhưng về sắc vóc phong phú của các thí sinh cũng như sự tự nhiên, mộc mạc của họ được cảm mến và đánh giá cao. “Tôi rất bất ngờ trước sự trong sáng, chân thành của các em. Các thí sinh đã thực sự là những “đại sứ” đại diện của dân tộc mình, làm cho mọi người hiểu biết nhiều hơn về văn hoá của các dân tộc”, NTK Hà Linh Thư chia sẻ. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quý Bà Thu Hà cũng tỏ ra bất ngờ trước phần thi áo tắm đầy tự tin của các bông hoa núi rừng.

Nụ cười và những giọt nước mắt chắc chắn là điều dự đoán trước khi người đi kẻ ở, tuy nhiên nói như Trưởng BTC cuộc thi, Tiến sĩ Kim Hồng thì “các em đều đã thành công ở cuộc thi này, khi các em đã thể hiện được sự tự tin, thông minh, trong sáng của mình tại cuộc thi; cũng như thể hiện được những nét đẹp văn hoá của dân tộc mình trong những phần thi thật sự ấn tượng vừa qua!”
 
Danh sách 26 thí sinh vào chung kết toàn quốc Hoa hậu các dân tộc VN 2011
 
Phan Thị Hoài Anh (dân tộc Kinh, Hà Nội), Sầm Xuân Ngọc Ánh (dân tộc Sán Chay, Tuyên Quang), Lê Thị Nguyệt Anh (dân tộc Kinh, Hà Nội), Nguyễn Thị Dương (dân tộc Mường, Hoà Bình), Triệu Thị Hà (dân tộc Nùng, Cao Bằng), Nguyễn Thị Thu Hà (dân tộc Kinh, Hải Phòng), Lê Thị Như Quỳnh (dân tộc Mường, Thanh Hoá), Hà Thị Minh Thu (dân tộc Thái, Sơn La).
Nông Thu Hà (dân tộc Tày, Thái Nguyên), Hà Thị Hằng (dân tộc Thái, Sơn La), Hoàng Thị Hoa (dân tộc Tày, Cao Bằng), Chương Thị Hoa (dân tộc H' Mông, Hà Giang), Lưu Thị Huệ (dân tộc Hoa, Hà Giang), Vương Thị Hương (dân tộc La Chí, Hà Giang), Trần Mỹ Lệ (dân tộc Kinh, Hà Nội), Trần Nữ Vương Linh (dân tộc Kinh, Hà Nội), Phạm Thị Thanh Tuyền (dân tộc Kinh, Hải Phòng).
Mùng Thùy Linh (dân tộc Lô Lô, Hà Giang), Trần Nữ Thạch Linh (dân tộc Kinh, Hà Nội), Thiều Thị Linh (dân tộc Kinh, Thanh Hoá), Bùi Thị Loan (dân tộc Kinh, Ninh Bình), Mai Hà Ngân (dân tộc Tày, Hà Giang), Đỗ Thị Kim Ngân (dân tộc Kinh, Lạng Sơn), Hà Thị Hồng Nhung (dân tộc Kinh, Hà Nội), , Nguyễn Thị Ngọc Thuý (dân tộc Kinh, Nghệ An), Lý Thị Tươi (dân tộc Dao, Tuyên Quang).
Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 26/11/2011 đến ngày 11/12/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Một số hình ảnh trong đêm bán kết tại Hà Nội:
 

Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 5


Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 6


Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 7


Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 8
Các thí sinh trong phần thi trang phục dân tộc

Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 9
Và phần thi áo tắm
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 10
Những gương mặt rạng rỡ đi tiếp vào vòng trong
 
Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 11
Đảm nhận vai trò dẫn chương trình, MC Tuấn Anh

Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 12


Bất ngờ cặp song sinh lọt vào chung kết HH Dân tộc Việt Nam - 13
BGK và Top 26 thí sinh lọt vòng chung kết


Nguyễn Hằng
Ảnh: T.L