Á hậu Thùy Dung khuyên các bé “mê showbiz” cân bằng việc học năm mới

(Dân trí) - Á hậu trẻ khuyên các em bé đam mê nghệ thuật chăm chỉ học tập, cố gắng trau dồi và phát huy khả năng sáng tạo. "Nếu cân bằng được giữa đam mê nghệ thuật và học tập, chắc chắn tương lai của các em nhỏ sẽ vô cùng tươi sáng", Á hậu chia sẻ.

Á hậu Thùy Dung có dịp xuất hiện tại đêm Chung kết cuộc thi thiếu nhi với vai trò giám khảo khách mời. Cuộc thi có 2 giám khảo cố định là MC Thanh Mai và Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Sự xuất hiện của Thùy Dung thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Thùy Dung (ngoài cùng bên phải) hào hứng tham gia vai trò giám khảo.
Thùy Dung (ngoài cùng bên phải) hào hứng tham gia vai trò giám khảo.

Bộ trang phục màu xanh rêu trên nền chất liệu nhung cao cấp càng làm nổi bật làn da trắng hồng của Á hậu. Kết hợp với kiểu tóc búi cao, Thùy Dung phô diễn vẻ đẹp tươi trẻ và cuốn hút.

Trên băng ghế nóng, Á hậu Thùy Dung tiết lộ cô vốn rất yêu thích trẻ con. Vì thế khi có cơ hội tham gia vào vai trò giám khảo khách mời, cô đã không giấu nổi vẻ phấn khích cùng hứng thú. Á hậu trẻ vô cùng thân thiện hỏi thăm và trò chuyện gần gũi với các thí sinh nhí. Cô đưa ra không ít lời khuyên hữu ích và bình luận thú vị, khiến không khí đêm thi trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Á hậu Thùy Dung tiết lộ cô vốn rất yêu thích trẻ con.
Á hậu Thùy Dung tiết lộ cô vốn rất yêu thích trẻ con.

Á hậu Thùy Dung cũng chia sẻ, cô sở hữu niềm đam mê hội họa nên khá đồng cảm với tình yêu nghệ thuật các bé. Rất may mắn, từ nhỏ gia đình cô đã hết sức ủng hộ và khuyến khích. Bố mẹ Thùy Dung cũng tạo điều kiện để cô có thể phát huy năng khiếu của chính mình. Vì thế người đẹp rất mong các bậc phụ huynh sẽ nhận ra năng khiếu của con mình và khích lệ các bé tự do phát triển tư duy sáng tạo.

Các em nhỏ trong đêm chung kết.
Các em nhỏ trong đêm chung kết.

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập của Á hậu Thùy Dung cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, cô từng đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh và 9,5 điểm trong kỳ tuyển sinh đại học. Khi thi đầu vào môn ngoại ngữ ở ĐH Ngoại thương, cô xuất sắc giành 900/990 điểm.

Ngoài học tập, Á hậu Thùy Dung còn có năng khiếu đàn, hát, vẽ tranh, thông thạo tiếng Nhật. Đó cũng là lý do công chúng không hề ngạc nhiên khi cô đoạt giải Người đẹp tài năng nhờ tiết mục đàn guitar và hát tiếng Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa qua.

Thùy Dung cho rằng, nếu cân bằng được đam mê nghệ thuật và học tập, chắc chắn tương lai của các em nhỏ sẽ vô cùng tươi sáng.
Thùy Dung cho rằng, nếu cân bằng được đam mê nghệ thuật và học tập, chắc chắn tương lai của các em nhỏ sẽ vô cùng tươi sáng.

Thùy Dung cho biết, cô luôn ưu tiên cho việc học trước tiên. Đó cũng là lý do thời gian qua cô không thể thường xuyên tham dự các sự kiện, hoạt động xã hội vì đảm bảo lịch học tại trường Đại học Ngoại thương.

Nhân dịp năm mới 2017, Á hậu trẻ cũng gửi lời chúc mừng năm mới và không quên khuyên các thí sinh nhí chăm chỉ học tập, cố gắng trau dồi và phát huy khả năng sáng tạo. "Nếu cân bằng được giữa đam mê nghệ thuật và học tập, chắc chắn tương lai của các em nhỏ sẽ vô cùng tươi sáng và đạt được nhiều thành công, khiến gia đình tự hào", Á hậu chia sẻ.

Thùy Dung cho rằng tuổi trẻ là không ngừng học hỏi để khám phá thế giới.
Thùy Dung cho rằng tuổi trẻ là không ngừng học hỏi để khám phá thế giới.

Trải qua các phần thi, cùng với Đạo diễn Hưng Phúc và MC Thanh Mai, Á hậu Thùy Dung đã lần lượt trao kỉ niệm chương và các phần quà tương xứng với thứ hạng của từng thí sinh.

Nói về những dự định năm 2017, Thùy Dung cho biết, cô có nhiều dự định ấp ủ nhưng muốn giữ bí mật đến phút chót, cô cho rằng tuổi trẻ là không ngừng học hỏi để khám phá thế giới và làm chủ chính bản thân mình.

"Thùy Dung muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng đừng sợ hãi khi đặt cho bản thân những thử thách mới, dù có thất bại thì cái mình nhận được vẫn là kinh nghiệm và những bài học quý giá. Hãy trân trọng thời tuổi trẻ vì một khi nó đi qua sẽ không bao giờ trở lại", cô nói.

Phương Nhung
Ảnh: Tuấn Vũ - BTC