Thiếu nữ tắm sông tử vong vì bị cá sấu tấn công

(Dân trí) - Cùng bạn bè đi tắm sông để giải nhiệt nhưng cô gái xấu số đã trở thành nạn nhân bị cá sấu tấn công và tử vong.

Cá sấu tấn công người ở ở Nam Kalimantan, Indonesia

Thảm kịch xảy ra hôm 10/5 tại sông Sebamban ở Nam Kalimantan, Indonesia. Danh tính của nạn nhân không được truyền thông địa phương công bố cụ thể, chỉ tiết lộ nạn nhân là Devi, 17 tuổi.

Vào thời điểm đó, do tiết trời nóng nực, Devi đã rủ bạn bè cùng ra sông Sebamban tắm giải nhiệt. Khi cả nhóm đang vui đùa dưới nước, một con cá sấu bất ngờ xuất hiện, ngoạm vào tay cô bé.

Thiếu nữ tắm sông tử vong vì bị cá sấu tấn công - 1
Một con cá sấu trên sông Sebamban

Nhóm bạn sợ hãi cố gắng tìm cách giúp đỡ nhưng bất thành. Con cá sấu đã kéo Devi xuống nước. Những người còn lại vội vã chạy lên bờ nhờ sự hỗ trợ. Sau đó, hàng trăm người dân trong làng đã tập trung hai bên bờ sông tìm kiếm. Chỉ 5 tiếng sau, họ thấy nạn nhân nằm ở cách vị trí tấn công ban đầu chừng 100 m.

Ngay lập tức, cô bé được đưa vào bệnh viện địa phương, nhưng không qua khỏi. Một sỹ quan cảnh sát cho biết, các bác sỹ nói, mạch máu của nạn nhân đã bị vỡ do ở dưới nước quá lâu. Những vết thương trên tay cô bé cho thấy Devi chắc hẳn đã cố gắng chống chọi với con cá sấu.

Thiếu nữ tắm sông tử vong vì bị cá sấu tấn công - 2

Hiện người dân trong làng vẫn đang truy tìm “thủ phạm” trên sông, đồng thời cảnh báo mọi người cần thận trọng, không bơi lội, câu cá, đề phòng con vật có thể quay lại tấn công lần nữa.

Việc cá sấu tấn công con người đang xảy ra khá nhiều tại Indonesia. Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, người dân ở làng Teluk Lanus thuộc Siak, tỉnh Riau, bắt được con cá sấu nước mặn dài khoảng 4 m.

Họ nghi ngờ đây chính là “hung thủ” của vụ tấn công cách đó không lâu nên quyết định xả thịt con vật. Khi mổ bụng, người ta giật mình vì phát hiện có thi thể người nằm bên trong.

Thiếu nữ tắm sông tử vong vì bị cá sấu tấn công - 3
Một con cá sấu ở Indonesia. Ảnh minh họa

Cá sấu nước mặn vốn là một trong những động vật hoang dã được nhà nước Indonesia bảo vệ. Trước đó, từng có nghiên cứu cho thấy, nếu so sánh với cá mập, thì cá sấu nguy hiểm với con người nhiều hơn gấp 168 lần. Ước tính khoảng 1000 người bị cá sấu tấn công mỗi năm.

Huy Hoàng

Theo Thejakartapost/ WK