Suối cá thần "hút khách" ngày đầu năm

(Dân trí) - Đầu xuân, hàng nghìn lượt du khách đã đổ về suối cá thần Cẩm Lương để được tận mắt chứng kiến những con cá tung tăng bơi lượn kín cả dòng suối. Ngày mùng 8 Tết, bà con nhân dân địa phương và du khách nô nức tổ chức lễ hội rước cá thần.

Du khách mê mẩn ngắm đàn cá thần

Đã có hàng nghìn du khách về làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy để chiêm ngưỡng suối cá thần trong 9 ngày Tết Bính Thân.
Đã có hàng nghìn du khách về làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy để chiêm ngưỡng suối cá thần trong 9 ngày Tết Bính Thân.
Theo truyền thống hàng năm, cứ vào dịp mùng 8 Tết Nguyên đán, người dân xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy tổ chức lễ hội rước cá thần. Đây còn được gọi là lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường ở miền Tây xứ Thanh.
Theo truyền thống hàng năm, cứ vào dịp mùng 8 Tết Nguyên đán, người dân xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy tổ chức lễ hội rước cá thần. Đây còn được gọi là lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường ở miền Tây xứ Thanh.
Lễ hội rước thần cá có từ xa xưa, nhưng đã có một thời gian dài bị mai một. Từ năm 2009, các ban ngành chức năng huyện Cẩm Thủy và tỉnh Thanh Hóa đã phục dựng lại theo nguyện vọng của nhân dân. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 Tháng Giêng.
Lễ hội rước thần cá có từ xa xưa, nhưng đã có một thời gian dài bị mai một. Từ năm 2009, các ban ngành chức năng huyện Cẩm Thủy và tỉnh Thanh Hóa đã phục dựng lại theo nguyện vọng của nhân dân. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 Tháng Giêng.
Người dân và du khách cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Người dân và du khách cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Suối cá thần Cẩm Lương là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch xứ Thanh của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Suối cá thần Cẩm Lương là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch xứ Thanh của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Một điều lạ lùng là những con cá ở suối Cẩm Lương chỉ bơi quanh quẩn đúng một đoạn suối dài hơn 100m và không bơi ra xa hơn nữa. Cá ở đoạn suối này đặc biệt chỉ ăn lá cây để sống chứ không ăn thịt đồng loại.
Một điều lạ lùng là những con cá ở suối Cẩm Lương chỉ bơi quanh quẩn đúng một đoạn suối dài hơn 100m và không bơi ra xa hơn nữa. Cá ở đoạn suối này đặc biệt chỉ ăn lá cây để sống chứ không ăn thịt đồng loại.
Du khách thích thú nhìn ngắm đàn cá rất thân thiện mỗi khi có người
Du khách thích thú nhìn ngắm đàn cá rất thân thiện mỗi khi có người
Nhiều du khách sờ được cả lên người cá và vuốt ve cá thần
Nhiều du khách sờ được cả lên người cá và vuốt ve cá thần
Ngoài ăn lá cây rơi rụng từ trên cao, đàn cá suối Cẩm Lương ăn rau muống 1 hoặc 2 lần/tuần. Mỗi khi có lá cây hay vật thể rơi xuống suối, hàng nghìn con cá sẽ tranh nhau để giành lấy miếng mồi đó, tạo nên những âm thanh náo động.
Ngoài ăn lá cây rơi rụng từ trên cao, đàn cá suối Cẩm Lương ăn rau muống 1 hoặc 2 lần/tuần. Mỗi khi có lá cây hay vật thể rơi xuống suối, hàng nghìn con cá sẽ tranh nhau để giành lấy miếng mồi đó, tạo nên những âm thanh náo động.
Suối cá thần "hút khách" ngày đầu năm - 10
Du khách mê mẩn ngắm đàn cá thần tung tăng bơi lượn
Du khách mê mẩn ngắm đàn cá thần tung tăng bơi lượn
Nhiều du khách đến đây thường cho cá ăn
Nhiều du khách đến đây thường cho cá ăn
Suối cá thần "hút khách" ngày đầu năm - 13
Người dân Cẩm Lương rất tôn trọng cá suối thần. Nhiều lần nước lụt cá tràn cả ra ruộng lúa. Đến lúc nước xuống, bà con nhìn thấy cá dốc màu xanh đen, biết không phải cá sông đều đem về suối thả lại.
Người dân Cẩm Lương rất tôn trọng cá suối thần. Nhiều lần nước lụt cá tràn cả ra ruộng lúa. Đến lúc nước xuống, bà con nhìn thấy cá dốc màu xanh đen, biết không phải cá sông đều đem về suối thả lại.
Những con cá như bơi chồng lên nhau san sát bên nhau. Dù cá sinh sống kín mặt suối, nhưng điều kỳ lạ là nước suối không hề có mùi tanh. Thậm chí, người dân Lương Ngọc còn dùng nước suối để ăn uống.
Những con cá như bơi chồng lên nhau san sát bên nhau. Dù cá sinh sống kín mặt suối, nhưng điều kỳ lạ là nước suối không hề có mùi tanh. Thậm chí, người dân Lương Ngọc còn dùng nước suối để ăn uống.
Ngoài ngắm đàn cá thần, du khách có thể mua những món đồ lưu niệm cây nhà lá vườn.
Ngoài ngắm đàn cá thần, du khách có thể mua những món đồ lưu niệm "cây nhà lá vườn".

Duy Tuyên