Sau vụ chiến đấu cơ bị bắn hạ, Nga khuyến cao người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Sau khi chiếc chiến đấu cơ, Su – 24 sáng hôm 24/11 bị các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ nã tên lửa bắn rơi. Người dân Nga được khuyến cáo không nên du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ - điểm đến vốn quen thuộc của dân Nga.

Theo BBC,  Ngoại trưởng Nga Lavrov đã cho rằng, nguy cơ khủng bố ở đây không thua gì Ai Cập, nơi một máy bay dân sự của Nga đã bị bắn hạ bằng bom tháng trước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Nikolai Levichev lấy lý do an ninh kêu gọi sơ tán khách du lịch Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau vụ chiến đấu cơ bị bắn hạ, Nga khuyến cao người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ - 1

 

Natali Tours, một trong những công ty lữ hành lớn nhất của Nga, cũng thông báo dừng bán các gói du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, và không cho biết khi nào sẽ nối lại.

Hiện Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ với kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng vọt lên hơn 32,7 tỷ USD trong năm 2013, và Moskva dự kiến xây dựng và tài trợ toàn.

Theo số liệu do hãng tin Bloomberg tập hợp, Nga đã trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai sang Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014, vượt cả Trung Quốc. Năm 2014, người Nga chiếm khoảng 12% số du khách đến Thổ Nhĩ Kỳ, xếp thứ hai sau Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi đây là vụ "đâm lén sau lưng" và "sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng" cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghị sỹ Nga Nikolay Levichev yêu cầu Cơ quan Hàng không Liên bang xem xét lệnh cấm các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hữu Thắng (Tổng hợp)