Rộn ràng lễ hội Chiêng Mường

(Dân trí) - Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 tỉnh Hòa Bình vừa được khai mạc thu hút hàng nghìn người tham gia. Những ngày diễn ra lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong đó màn trình tấu Chiêng Mường của 1.600 nghệ nhân sẽ lập kỷ lục Guines Việt Nam lần thứ 2.

Tối 16/11, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình diễn ra khai mạc Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Hồ Hoà Bình

Lễ hội Chiêng Mường lần này, ngoài các nghệ nhân của tỉnh Hòa Bình còn có sự góp mặt của đoàn nghệ nhân, diễn viên tỉnh Thanh Hóa và Phú Thọ. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, cồng chiêng của người Mường là một nhạc cụ linh khí truyền thống, gắn bó lâu đời trong đời sống của người Mường.

Các nghệ nhân biểu diễn Chiêng Mường trong đêm khai mạc lễ hội (ảnh: Báo Hòa Bình)
Các nghệ nhân biểu diễn Chiêng Mường trong đêm khai mạc lễ hội (ảnh: Báo Hòa Bình)

Chiêng là nhạc cụ được sử dụng đánh trong các dịp lễ, tết, trong đám cưới, tang lễ. Đặc biệt là dùng cho các phường sắc bùa đi chúc phúc đến các gia đình vào đầu năm mới. Đây là hoạt động tín ngưỡng, phương tiện giao tiếp với siêu nhiên.

“Âm thanh của Chiêng Mường khi ngân nga, sâu lắng, khi thôi thúc, trầm hùng, hoà quyện với tiếng suối, tiếng gió và tiếng lòng người, sống mãi cùng với trời đất và với con người trên quê hương của đồng bào dân tộc Mường”, ông Chương nêu rõ.

Trước những giá trị văn hóa to lớn của Chiêng Mường, 19/1/2016 Bộ VH-TT&DL đã có Quyết định công nhận Chiêng Mường là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đánh dấu một chặng đường mà nghệ thuật văn hoá Chiêng Mường Hoà Bình lên ngôi.

Đông đảo người dân đến tham dự lễ khai mạc Chiêng Mường lần thứ 2 (Báo Hòa Bình)
Đông đảo người dân đến tham dự lễ khai mạc Chiêng Mường lần thứ 2 (Báo Hòa Bình)

Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hoà Bình lần thứ 2 sẽ diễn ra với những hoạt động văn hóa đặc sắc như: liên hoan trình tấu Chiêng Mường; trình diễn trang phục dân tộc; diễu hành đường phố Chiêng Mường; trình diễn tấu Chiêng mường với sự tham gia của 1.600 nghệ nhân, lập kỷ lục Guines Việt Nam lần thứ hai. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 19/11.

Quang Tân