Quán trà tuyệt đẹp, khách tự phục vụ tùy ý trả tiền theo sự hài lòng

(Dân trí) - Quán trà nằm trong con hẻm ở quận Bình Thạnh không có nhân viên phục vụ, khách tự pha trà uống và trả tiền theo sự hài lòng của bản thân.

Quán trà khách tự phục vụ, tự trả tiền
Nhiều thực khách có sở thích uống trà thường tìm đến quán trà nằm trong hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM. Quán trà nhỏ này nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ bởi không gian thưởng thức trà đẹp mà còn vì những nét đặc sắc rất riêng: quán không có nhân viên, khách đến tự pha trà theo ý thích và tự trả tiền tùy tâm.
 
Quán do anh Phạm Hoàng Sơn (30 tuổi) mở ra để chia sẻ nét văn hóa uống trà của người Việt. "Tôi dành thời gian khá nhiều để tìm hiểu về trà đạo của Việt Nam, vì thế tôi mở ra quán này để mọi người có thể tìm đến thưởng trà, sống chậm lại để cảm nhận được tình yêu thương, lòng vị tha trong cuộc sống", chủ quán cho biết.
 
Quán có nhiều loại trà từ trà xanh truyền thống đến trà Ô Long, hoa cúc, phổ nhĩ, san tuyết... mỗi loại sẽ có cách pha chế và trình bày khác nhau. Tại quầy phục vụ bày biện sẵn các loại ấm, tách và nguyên liệu để khách tự pha chế. 
 
Một thùng gỗ được đặt ở góc quán, khách sau khi uống trà xong tự lại trả tiền theo ý muốn. Nguyễn Lý cùng bạn bè thường đến quán trà vào mỗi lúc rảnh rỗi, hoặc khi áp lực công việc thì cô tìm đến đây để giảm bớt căng thẳng. "Mỗi lần cùng bạn bè đến đây, tôi thường bỏ vào thùng khoảng 200.000 đồng vì cảm thấy thích thú với quán", Lý chia sẻ. 
 
Quán trà tự phục vụ .jpg

Quán trà nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Quán hoạt động hơn 2 năm nay, do anh Phạm Hoàng Sơn mở ra.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Nơi đây là điểm đến yêu thích của những thực khách mê trà.

Quán trà tự phục vụ (1).jpg

Nguyễn Vi là khách quen ở quán, cô thường tự pha trà cho mình và bạn bè khi đến đây.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Không gian quán yên tĩnh.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Xung quanh quán được phủ cây xanh, tuyệt đẹp.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Quán không có ghế, những chiếc bàn thấp được kê để phục vụ khách.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Bước vào quán, thực khách như sống chậm lại.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Không gian quán giống như khung cảnh một bộ phim.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Khách tự trả tiền sau khi thưởng trà.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Khu vườn nhỏ với bàn đá, vừa là nơi ngồi uống trà và điểm check-in cho khách.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Đồ vật trong quán gắn liền với sự tĩnh lặng, thiền tịnh.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Khung cảnh thơ mộng trong quán trà.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để giải tỏa mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Các đồ vật trang trí dễ thương.

Quán trà tự phục vụ .jpg

Quán còn dạy thư pháp, cắm hoa... miễn phí.

 Nguyễn Quang