Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương

Dân trí

(Dân trí) - Tối ngày 28/4, Đà Nẵng chính thức khai trương Phố du lịch An Thượng. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 1

Chương trình khai trương Phố du lịch An Thượng khai thuộc chuỗi các hoạt động chào đón mùa du lịch 2022 trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và nhằm quảng bá đến du khách về hình ảnh thân thiện, nồng nhiệt của ngành du lịch thành phố.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 2

Phố du lịch An Thượng gồm các tuyến đường: Ngô Thì Sĩ (dài 850 m), Võ Nguyên Giáp (dài 170 m), Hoàng Kế Viêm (dài 850 m), Trần Bạch Đằng, An Thượng 2 (quận Ngũ Hành Sơn). Dự án được TP Đà Nẵng đầu tư cải tạo từ tháng 11/2021 với mức kinh phí lên tới 36,5 tỷ đồng.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 3

Tại buổi lễ cũng diễn ra các hoạt động: Ra mắt Tổ Tự quản về trật tự xã hội và văn minh thương mại Phố du lịch An Thượng; ra mắt Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ du lịch An Thượng; chương trình trống hội Lễ khai trương Phố du lịch An Thượng; trao tặng các vật phẩm lưu niệm Phố du lịch An Thượng.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 4

Sau lễ khai trương, chương trình vũ hội đường phố do UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức thu hút người xem.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 5

Anh Vũ Ngọc Hưng - du khách đến từ Quảng Ngãi thấy thích thú với tuyến phố du lịch này khi đây là lần thứ 3 anh trở lại Đà Nẵng. "Sau thời gian dài do dịch Covid-19, tôi mới trở lại Đà Nẵng. Tôi thấy thành phố rất khác so với lúc trước. Như tuyến phố du lịch này là một điểm vui chơi mới khi đến đây", anh Hưng cho biết thêm.

Phố du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trong đêm khai trương - 6

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, TP Đà Nẵng cũng tổ chức thêm một số hoạt động nhằm kích cầu ngành du lịch như: Lễ hội thể thao biển, Trình diễn dù lượn, Vũ điệu thể thao… chào đón một năm du lịch 2022 khởi sắc.

Văn Trực