Nha Trang: Sẵn sàng đón du khách “xông đất” dịp Tết Đinh Dậu

(Dân trí) - Đại diện các điểm du lịch ở TP Nha Trang cho hay, hiện công tác chuẩn bị để đón dòng khách “xông đất” vào đầu năm Đinh Dậu đã hoàn tất. Trong năm mới, nhiều điểm đến ở Nha Trang sẽ ra mắt nhiều dịch vụ, hình thức vui chơi, giải trí để phục vụ du khách.

Du khách háo hức tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang, Khánh Hòa
Du khách háo hức tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang, Khánh Hòa

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị để đón khách tham quan dịp Tết tại tháp bà Ponagar Nha Trang và Danh thắng Hòn Chồng về cơ bản đã hoàn tất. Ông Dũng cho biết, tháp bà Ponagar đang thực hiện mở cửa tự do đối với khách trong tỉnh, chỉ bán vé cho khách nước ngoài và ngoại tỉnh.

Theo ông Dũng, trong các ngày Tết, tháp bà Ponagar dự kiến đón 8.000-10.000 lượt khách/ngày, bao gồm khách hành hương và tham quan du lịch. Vào dịp Tết, tháp bà Ponagar tổ chức trưng bày gốm Lư Cấm, tranh cát, biểu diễn múa nhạc Chăm dưới chân tháp…

Ông Lê Phú Điệp, đảo trưởng đảo khỉ Nha Trang cho biết, trong dịp Tết Đinh Dậu, đảo khỉ đưa vào các dịch vụ mới như đá gà, bịt mắt bắt gà, đua thuyền, lễ hội trái cây cho khỉ, hái lộc đầu xuân…Theo ông Điệp, dự kiến sau mùng 3 Tết, mỗi ngày đảo khỉ đón 2.000-2.500 lượt khách/ngày. Tuy nhiên, nếu thời tiết thuận lợi thì lượng khách tham quan có thể sẽ tăng hơn.

Trong khi đó, đại diện khu du lịch Suối Hoa Lan cho biết, trong ngày mùng 2 Tết sẽ đưa vào sử dụng vườn bướm diện tích 1.200m2, với 1.000 cá thể của 10 loài. Dự kiến, từ mùng 3 Tết trở đi, mỗi ngày khu du lịch Suối Hoa Lan đón khoảng 1.500-2.000 lượt khách/ngày.

Vào những ngày Tết Nguyên đán, Nha Trang - Khánh Hòa cũng đón một lượng lớn khách quốc tế, trong đó đông nhất là khách Nga, Trung Quốc. Hiện nay, mỗi ngày có hàng nghìn khách Trung Quốc đến bến tàu du lịch Cầu Đá để đi tàu thủy tham quan Vịnh Nha Trang.

Trong dịp Tết Đinh Dậu, Nha Trang cũng đón một lượng lớn khách Trung Quốc
Trong dịp Tết Đinh Dậu, Nha Trang cũng đón một lượng lớn khách Trung Quốc

Theo khảo sát chung, hiện nay việc đặt phòng các khách sạn 3-5 sao tại TP Nha Trang trong dịp Tết khá khó khăn, còn các khách sạn 2 sao trở xuống còn phòng nhưng mức giá tăng hơn so với bình thường. Được biết, lượng khách nội địa đến Nha Trang dịp Tết âm lịch đa phần đến từ TP HCM, miền Tây Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc, Lâm Đồng…

Thủy Nguyên