Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách

(Dân trí) - Hàng loạt nhà hàng hải sản ở TP Nha Trang nhiều ngày qua đã phải đóng cửa, thậm chí treo biển sang nhượng mặt bằng sau khi khách Trung Quốc về nước do ảnh hưởng bởi dịch virus corona.

Khách Trung Quốc được xem "bầu sữa" của ngành du lịch Nha Trang trong nhiều năm qua khi chiếm ít nhất 70% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Nhiều năm trước, nhận thấy tiềm năng chi tiêu của khách Trung Quốc, nhiều người đổ xô xây dựng khách sạn và nhà hàng ở Nha Trang để đón đầu phục vụ dòng khách này. Thời gian đó, nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản "ăn nên làm ra", lượng khách Trung Quốc đến không ngớt.

Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 1
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 2
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 3

Nhà hàng hải sản chuyên phục vụ khách đoàn Trung Quốc trên đường Phạm Văn Đồng Nha Trang đóng cửa hàng loạt

Thế nhưng, tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp ở Trung Quốc đã tác động không nhỏ đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng. Khách sạn hạng sang đẳng cấp 4-5 sao ở Nha Trang mất nguồn thu lớn, khi công suất phòng giảm đột ngột chỉ còn 30-40%.

Nhà hàng hải sản ven cầu Trần Phú, hay trên đường Phạm Văn Đồng chuyên phục vụ khách đoàn Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn. Một số chủ nhà hàng đành phải đóng cửa do không trang trải nổi chi phí thuê mặt bằng, nhân viên... Một số khác kinh doanh cầm cự hoặc phải chuyển đổi đối tượng khách, chuyển sang phục vụ khách nội địa.

Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 4
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 5
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 6

Nhiều ngày qua, các nhà hàng kinh doanh hải sản cho khách Trung Quốc lần lượt thu dọn bàn ghế, ngừng kinh doanh để chờ diễn biến phòng, chống dịch bệnh

Trên đường Phạm Văn Đồng, một nhà hàng hải sản rộng hàng nghìn m2 mới khai trương từ trước Tết nguyên đán với ý tưởng sẽ đón khách đoàn Trung Quốc nhưng tình hình dịch bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ kinh doanh tầm một tuần sau Tết nhưng tình hình quá bết bát nên chủ nhà hàng quyết định đóng cửa, yêu cầu nhân viên thu dọn bàn ghế cất vào nhà kho.

"Chúng tôi sẽ đóng cửa nhà hàng ít nhất 3 tháng tới để chờ diễn biến phòng, chống dịch bệnh. Trong lúc khó khăn này, chúng tôi mong muốn ngành chức năng xem xét giảm thuế, chứ ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh doanh bết bát. Hiện nay nhiều nhà hàng đang nợ tiền mặt bằng và tiền hàng lên tới hàng trăm triệu đồng", chủ nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng cho hay.

Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 7
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 8
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 9
Nha Trang: Hàng loạt nhà hàng hải sản đóng cửa vì vắng khách  - 10

Nhiều chủ nhà hàng cho biết, sẽ đóng cửa ngừng kinh doanh ít nhất 3-6 tháng tới cho đến khi có tín hiệu tốt từ việc kiểm soát dịch bệnh

Trước tình hình khách du lịch quốc tế sụt giảm mạnh, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tái cơ cấu thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa.

Trao đổi với Dân trí, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa Hoàng Văn Vinh cho biết, tình hình dịch bệnh virus corona đã tác động, ảnh hưởng "quá nặng nề" với nhiều doanh nghiệp du lịch ở Nha Trang.

"Công suất phòng một số khách sạn cao cấp từ 80-90% thì bây giờ không được 10%", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa chiều 10/2 cho biết: dự kiến trong lộ trình đến cuối tuần này ngành du lịch sẽ xây dựng một kế hoạch ứng phó với tác động của dịch virus corona đối với hoạt động ngành du lịch Khánh Hòa.

Viết Hảo