Nhà thổ dùng búp bê "người lớn" chịu nhiều chỉ trích tới mức phải đóng cửa

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nhà thổ đầu tiên sử dụng búp bê "người lớn" phục vụ khách tại Trung Quốc đã bị đóng cửa trong tháng này sau khi nhận quá nhiều lời chỉ trích.

Hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc đều xuất hiện nhà thổ sử dụng "búp bê người lớn" phục vụ khách. Tuy nhiên hình thức kinh doanh này đang nhận nhiều chỉ trích và tranh cãi gay gắt tại quốc gia này, dù cơ quan quản lý khẳng định, việc kinh doanh không vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nhà thổ đầu tiên áp dụng loại hình này tại thành phố Thâm Quyến vừa phải đóng cửa. Đây là hai cơ sở do ông chủ Li Bo, 34 tuổi, gây dựng nên vào năm 2018. Cơ sở vốn tọa lạc tại quận Longhua của thành phố này, nơi có cả trụ sở của một số công ty đa quốc gia lớn.

Nhà thổ dùng búp bê người lớn chịu nhiều chỉ trích tới mức phải đóng cửa - 1
Bên trong một cơ sở sử dụng búp bê "người lớn". (Ảnh: Chinadaily).

Li cho biết, cách đây vài năm anh đã nảy ra ý tưởng mở một nhà thổ đặc biệt tại khu vực này - nơi tập trung rất đông nam giới làm việc nhưng dịch vụ vui chơi giải trí lại hạn chế.

Nhà thổ đầu tiên được đặt tên "Aiaile" nằm gần nhà máy điện tử Foxconn ở phía nam thành phố. Để sử dụng dịch vụ, mỗi khách sẽ phải bỏ ra ít nhất 15 USD trong một tiếng.

Li gặp vận may ngay trong lần mở cửa đầu tiên này khi doanh thu nhận được rất tốt. Mọi việc thành công tới mức anh quyết định mở thêm một nhà thổ thứ 2 chỉ cách Aiaile chừng nửa giờ lái xe ở quận Bantian vào tháng 12/2020.

Nhà thổ dùng búp bê người lớn chịu nhiều chỉ trích tới mức phải đóng cửa - 2
Hai cơ sở kinh doanh ở thành phố Thâm Quyến đều đã đóng cửa. (Ảnh: Daily star).

Theo chia sẻ của ông chủ, Aiaile không chỉ sở hữu bộ sưu tập nhiều "búp bê người lớn đa dạng", mà mỗi phòng nghỉ đều thiết kế theo các chủ đề đa dạng tùy theo sở thích của khách.

Cả hai cơ sở đều nổi tiếng nhanh tới mức xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông. Không lâu sau đó, hàng chục cơ sở "ăn theo" đã mọc lên khắp Trung Quốc.

Nhưng Li Bo không ngờ được, cả hai cơ sở kinh doanh của mình buộc phải đóng cửa hôm 11/3 vừa qua. Ông chủ 8X này cho biết, khi cảnh sát đột ngột xuất hiện, khách hàng của anh đều chạy hết. Đến nay anh vẫn không hiểu tại sao mình phải đóng cửa.

Trước khi phải ngừng kinh doanh, cả hai trụ sở của Li Bo đều thu hút hàng nghìn lượt khách hàng nam giới tới thăm. Và được biết, trước khi trở thành người đi đầu trong ngành này, Li từng làm việc tại một nhà máy.

Một số ý kiến cho rằng, những cơ sở kinh doanh này đã giúp người lao động thu nhập thấp có được giây phút "vui vẻ". Nhưng phần đông dư luận Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và tỏ ra phẫn nộ vì đây là hình thức góp phần thúc đẩy "văn hóa hiếp dâm".

Ngoài ra, cư dân mạng cũng đặt câu hỏi liệu những nhà thổ kiểu này có đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh hay làm lây lan các bệnh truyền nhiễm. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp đều khẳng định họ luôn khử trùng búp bê cẩn thận sau mỗi lần "tiếp khách".