Người dân New York đạp xe... thắp sáng quả cầu mừng năm mới

(Dân trí) - Điểm vô cùng đặc biệt trong lễ đón giao thừa năm nay tại quảng trường Thời Đại ở New York (Mỹ) sẽ là quả cầu Eve được thắp sáng bằng chính loại điện năng do người dân New York đạp xe đạp mang lại.

Ngay từ hôm thứ Bảy vừa qua (28/12), 6 chiếc xe đạp Citibike đã được lắp đặt tại chính giữa quảng trường Thời Đại và các xe này được kết nối với các khối pin vận hành có hiệu suất là 12 volt. Mỗi chiếc xe đạp Citibike có thể sản sinh trung bình 75 watt điện/giờ. Trong khi đó, quả cầu Eve, gồm tới 30 nghìn bóng đèn LEDs, cần tới 50 nghìn watt để có thể bừng sáng lấp lanh tại thời khắc giao thừa.
 
Tuy nhiên, nhiều người dân New York và du khách tại đây rất hào hứng với chiến dịch điện năng này, do đó khả năng quả cầu Eve thiếu điện là rất khó xảy ra - chính quyền New York cho hay. Những người dân New York và các du khách sẽ xếp hàng và lần lượt thay nhau để đạp xe sinh điện năng.
 
Người dân New York và du khách sẽ thay nhau đạp xe để lấy điện năng thắp sáng quả cầu Eve.
Người dân New York và du khách sẽ thay nhau đạp xe để lấy điện năng thắp sáng quả cầu Eve.

Ngoài 6 chiếc xe đạp trên, chính quyền New York còn khiến người dân nơi đây và khách du lịch vô cùng háo hức chờ đón khoảng khắc mừng năm mới 2014 tại Quảng trường Thời Đại bằng cách cho lắp đặt hẳn một thiết bị cắt giấy vụn và một thùng đựng rác cỡ khổng lồ. Theo đó, các khách tham quan Quảng trường Thời đại tha hồ cắt giấy vụn và xả rác thoải mái - một phong tục truyền thống tại New York nhằm xóa đi mọi ký ức xui xẻo của năm 2013.

Ước tính, như mọi năm, Quảng trường Thời Đại sẽ tiếp đón hàng triệu du khách tới để đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2014.
Người dân New York và du khách sẽ thay nhau đạp xe để lấy điện năng thắp sáng quả cầu Eve.
Quảng trường Thời Đại hiện đã được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng chào đón thời khắc năm mới 2014.
 
Hà Anh
Theo AP