TPHCM:

Nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều lựa chọn cho cư dân Sài thành

(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4, 1/5 năm nay, cư dân Sài thành có thể lên tòa nhà cao nhất thành phố hay vào CVVH Đầm Sen xem pháo hoa, qua quận 2 trượt tuyết, phượt về Đồng Nai cắm trại hay thậm chí ra xứ biển Mũi Né tham gia lễ hội thả diều...

Xem bắn pháo hoa

Năm nay, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại hầm Thủ Thiêm và CVVH Đầm Sen. Để xem pháo hoa ở trung tâm thành phố, du khách có thể tìm đến chương trình “Tháng năm rực rỡ” tại tầng 50 tòa nhà Bitexco vào tối ngày 30/4 sẽ đưa bạn trở về không gian xưa cũ.

Tầng 50, tòa nhà Bitexco
Tầng 50, tòa nhà Bitexco

2

Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt qua khu vực bắn pháo hoa trên nóc hầm Thủ Thiêm

Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình bắn pháo hoa vào lúc 21h ngày 30/4 tại cầu Cửu Khúc. Đặc biệt, sau những cao trào bắn pháo hoa nghệ thuật như thường lệ, sẽ là phần trình diễn thác bạc mới lạ độc đáo với hiệu ứng thác ánh sáng đặc biệt dài 50m, trình diễn từ độ cao 20m xuống mặt hồ, tạo nên bức tranh phản chiếu lung linh rực sáng không gian đêm Đầm Sen để ghi dấu tiệc pháo hoa đầy ấn tượng cho du khách trong đêm 30/4.

Trượt tuyết giữa Sài thành

Snow Town Sài Gòn chính là địa chỉ đi chơi lý tưởng trong dịp lễ 30/4 cho các gia đình muốn thử cảm giác lạnh teo trong thành phố tuyết trắng với nhiều trò chơi mùa đông hấp dẫn.

Snowm Town Sài Gòn
Snowm Town Sài Gòn
Nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều lựa chọn cho cư dân Sài thành - 4
Trượt tuyết giữa lòng thành phố

Xuyên suốt chương trình mừng đại lễ, du khách có thể hòa mình vào đoàn diễu hành trong trang phục Âu Lạc hay thưởng thức các trò chơi dân gian như cào cào lá dừa, nặn tò he…

Snow Town đã kiến tạo không gian vô cùng lãng mạn với những tiểu cảnh mang dấu ấn của ngôi làng tuyết châu Âu, đưa du khách vào một xứ sở cổ tích thần tiên – là nơi mà du khách có thể chụp những tấm hình cực “chất” và độc đáo.
Snow Town đã kiến tạo không gian vô cùng lãng mạn với những tiểu cảnh mang dấu ấn của ngôi làng tuyết châu Âu, đưa du khách vào một xứ sở cổ tích thần tiên – là nơi mà du khách có thể chụp những tấm hình cực “chất” và độc đáo.

Nghe nhạc đồng quê, thưởng thức tiệc BBQ trên đồng cỏ

Đó là những hình ảnh bạn có thể hình dung cho chính bản thân mình, nhóm bạn bè hay gia đình cùng trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây, khi ghé chân qua điểm đến khu du lịch sinh thái Cao Minh, huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai.

Cắm trại ở khu du lịch Cao Minh
Cắm trại ở khu du lịch Cao Minh
Sẽ là lựa chọn lý tưởng khi cùng người thân tạm xa lánh những ồn ã, vội vã ngày thường để cùng ngồi lại hàn huyên, chia sẻ tâm tình khi dựng lều cắm trại, thưởng thức tiệc
Sẽ là lựa chọn lý tưởng khi cùng người thân tạm xa lánh những ồn ã, vội vã ngày thường để cùng ngồi lại hàn huyên, chia sẻ tâm tình khi dựng lều cắm trại, thưởng thức tiệc

Trong không gian âm nhạc Country Road tại đây, du khách sẽ được thưởng thức món bia ngon tuyệt hảo theo kiểu lễ hội nổi tiếng Oktoberfest của người Đức, thưởng thức những món ngon chế tác theo phong cách BBQ như sườn bò nướng, sườn heo nướng ngũ vị, bò nướng lá lốt, gà nướng lá mắc mật, bánh mì, cơm vắt muối mè...

Ngoài ra, là chương trình cắm trại dành cho các du khách lưu trú qua đêm ở khu du lịch, vào đúng dịp trăng tròn.. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày (28, 29 và 30/4)

Lễ hội diều Mũi Né

Về phố biển Phan Thiết, du khách không chỉ được đắm chìm trong làn nước biển mát lạnh, lang thang trên bờ cát biển vàng mịn hay thưởng thức những món hải sản thơm ngon mà du khách còn được tham gia Lễ Hội Thả Diều nghệ thuật đặc sắc, đầy thú vị và cuốn hút.

Lễ Hội Thả Diều trên bãi biển Mũi Né – Phan Thiết nằm trong sự kiện Hello Sunny và được tổ chức bởi The Cliff Resort & Residences.
Lễ Hội Thả Diều trên bãi biển Mũi Né – Phan Thiết nằm trong sự kiện Hello Sunny và được tổ chức bởi The Cliff Resort & Residences.
Lễ hội sẽ được khai mạc vào chiều ngày 30/4 sau đó tiếp tục tổ chức cho du khách thả diều vào mỗi buổi chiều từ tháng 5 đến hết tháng 8/2018.
Lễ hội sẽ được khai mạc vào chiều ngày 30/4 sau đó tiếp tục tổ chức cho du khách thả diều vào mỗi buổi chiều từ tháng 5 đến hết tháng 8/2018.

Lễ hội quy tụ hàng trăm cánh diều đầy màu sắc, có nhiều hình dạng độc đáo, sáng tạo và kích thước đa dạng. Có thể kể đến như diểu truyền thống, diều khí động học, diều quay…

Trong đó, chủ yếu là những cánh diều động vật biển như bạch tuộc, cá, mực, cua,…Một số cánh diều đại bàng, diều phượng hoàng, diều siêu nhân, diều quốc kỳ Việt Nam,... cũng xuất hiện tại lễ hội. Có những con diều to lớn hơn chục mét và cũng có những cánh diều bé nhỏ chỉ bằng bàn tay người lớn.
Trong đó, chủ yếu là những cánh diều động vật biển như bạch tuộc, cá, mực, cua,…Một số cánh diều đại bàng, diều phượng hoàng, diều siêu nhân, diều quốc kỳ Việt Nam,... cũng xuất hiện tại lễ hội. Có những con diều to lớn hơn chục mét và cũng có những cánh diều bé nhỏ chỉ bằng bàn tay người lớn.

Phạm Nguyễn