Một lần vi vu miền Tây lựa chọn đặc sản miệt vườn

(Dân trí) - Khách thập phương từ Cần Thơ về Hậu Giang đi trên tuyến đường nối Cần Thơ - Vị Thanh sẽ có một trải nghiệm thú vị với cảnh mua bán đặc sản miệt vườn của người dân địa phương.

Tuyến đường nối Cần Thơ – Vị Thanh dài trên 40km nối 2 địa phương TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang là một tuyến đường thông thoáng. Dọc 2 bên đường này không nhiều nhà dân, chủ yếu là những cánh đồng lúa và vườn cây ăn trái xanh tươi bát ngát. Chính vì thế dọc theo tuyến đường đã hình thành những điểm bán hàng đặc sản của bà con nơi đây.

Một lần vi vu miền Tây lựa chọn đặc sản miệt vườn
Tuyến đường Cần Thơ - Vị Thanh thông thoáng đầy nắng gió với những cánh đồng lúa, vườn cây bát ngát xanh tươi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đoạn địa phận TP Cần Thơ dài khoảng 14km có rất nhiều điểm bán trái cây mà do chính người dân ở đây trồng ra. Với hàng hóa đặc sản là “cây nhà lá vườn” đã mang đến những điểm dừng chân thú vị cho khách thập phương khi có dịp đi qua.

Khách phương xa đi xe máy hoặc ôtô có thể ghé bất cứ điểm nào để lựa chọn mua hàng. Đủ loại trái cây được bày bán như xoài, cam, quýt, chuối, táo, nhãn, dâu, thanh trà…nên khách thoải mái lựa chọn những loại trái cây mà mình yêu thích với giá cả vừa phải từ 10.000 đồng – 30.000 đồng/kg tùy loại. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu, khách còn được người bán tận tình dẫn đi xem chính “cây nhà lá vườn” mà họ trồng ra.

Dọc hai bên tuyến đường có rất nhiều loại trái cây người dân trồng...
Dọc hai bên tuyến đường có rất nhiều loại trái cây người dân trồng...

...để bán cho khách với đủ loại đặc sản là cây nhà lá vườn.
...để bán cho khách với đủ loại đặc sản là cây nhà lá vườn.
...để bán cho khách với đủ loại đặc sản là "cây nhà lá vườn".

Một hình ảnh thú vị nữa là người dân cho dựng những cái chòi ngay bên trên tuyến đường để bày bán hàng, còn phía dưới là vườn cây trái của mình. Một đoạn đường dài người dân cho làm cả bếp lò để nấu bắp (ngô), bán ngay cho khách có nhu cầu ăn liền. Rất nhiều khách gần xa cũng đã một lần ghé để thưởng thức hương vị bắp đồng quê.

Bán bắp (ngô) ăn liền tại chỗ cho khách phương xa. Khách cũng có thể mua bắp tươi mang về nhà.
Bán bắp (ngô) ăn liền tại chỗ cho khách phương xa. Khách cũng có thể mua bắp tươi mang về nhà.
Bán bắp (ngô) ăn liền tại chỗ cho khách phương xa. Khách cũng có thể mua bắp tươi mang về nhà.

Những vườn bắp xanh tươi được người dân trồng ngay dưới tuyến đường. 
Những vườn bắp xanh tươi được người dân trồng ngay dưới tuyến đường. 

Trong khi đó, đoạn đường qua địa phận tỉnh Hậu Giang dài khoảng 30km thì người dân cho bày bán hàng nông sản tươi sống với nhiều loại rau củ, cá đồng, ốc, khô, trứng vịt…phục vụ cho bữa ăn gia đình. Đây cũng là những loại nông sản “cây nhà lá vườn” với việc “có gì bán nấy” như một phần để cải thiện đời sống của người dân địa phương và phục vụ khách phương xa khi đi qua tuyến đường.

Hàng nông sản tươi sống rau củ, cá, ốc...cũng được người dân mang ra phục vụ khách thập phương.
Hàng nông sản tươi sống rau củ, cá, ốc...cũng được người dân mang ra phục vụ khách thập phương.

Nếu có dịp về Cần Thơ - Hậu Giang, khách gần xa có thể làm một chuyến xe máy để trải nghiệm cảm giác vi vu trên tuyến đường đầy nắng gió và nhiều hương vị thơm ngon của trái cây miệt vườn. 

                                                                                    Huỳnh Hải