Mở cửa toàn bộ du lịch: Đề xuất gỡ bỏ nhiều quy định làm khó du khách

Hà Trang

(Dân trí) - Các phương án đón khách quốc tế vào Việt Nam đáp ứng tiêu chí an toàn, linh hoạt, có những điều kiện được mở rộng tạo điều kiện cho khách có trải nghiệm tốt nhất.

Liên quan đến việc chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 21/2, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành cho biết, Bộ VHTTDL đã gửi đề xuất đến Chính phủ và xin ý kiến các bộ ngành về phương án mở cửa du lịch. 

Các phương án đưa ra đáp ứng tiêu chí an toàn, linh hoạt, có những điều kiện được mở rộng, phù hợp hơn, tạo điều kiện cho khách tham gia du lịch có trải nghiệm tốt nhất.

Các phương án đón khách quốc tế vào Việt Nam đáp ứng tiêu chí an toàn, linh hoạt (Ảnh: VNA).

Trước tiên là sẽ mở rộng phạm vi với đối tượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và khách du lịch ra nước ngoài (outbound) thông qua các cửa khẩu quốc tế đường hàng không, đường bộ, đường biển.

Về yêu cầu với khách quốc tế khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng linh động hơn. Trước đây yêu cầu bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ, thì phương án đề xuất tới đây sẽ cho khách được lựa chọn cả phương án test nhanh.

Sau khi nhập cảnh, khách đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký, nếu xét nghiệm nhanh trong vòng 24h âm tính với Sars-CoV-2 thì sẽ được tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm, tự do chọn lựa điểm đến.

Mở cửa toàn bộ du lịch: Đề xuất gỡ bỏ nhiều quy định làm khó du khách - 2

Các đề xuất của Tổng cục Du lịch về phương án mở cửa du lịch trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/3. (Ảnh: TCDL).

Ngoài ra, về mức tham gia bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị Covid-19 cũng được rút xuống với mức trách nhiệm tối thiểu là 10 nghìn USD thay vì 20 nghìn USD như trước. Trong quá trình lưu trú tại Việt Nam, khách chỉ cần cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và duy trì kết nối để kịp thời theo dõi sức khỏe, cập nhật tình hình dịch bệnh.

Các địa phương cũng chủ động lên các phương án đảm bảo an toàn trong việc đưa đón khách phù hợp với tình hình thực tế.

Mở cửa toàn bộ du lịch: Đề xuất gỡ bỏ nhiều quy định làm khó du khách - 3

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng tổng cục Du lịch. (Ảnh: N.K).

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng tổng cục Du lịch cũng cho biết, từ nay đến 14/3, Việt Nam tiếp tục thực hiện việc thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 2. Để chuẩn bị cho việc mở cửa toàn bộ du lịch, việc an toàn là điều kiện tiên quyết.

So với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam có ưu thế trong việc bao phủ vắc xin. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị các phương án, tình huống trước các nguy cơ đặc biệt là sự xuất hiện các biến chủng mới. Ngoài ra, quy định phòng chống dịch giữa các tỉnh thành cũng cần phải được xem xét, thống nhất tránh việc làm khó cho du khách.

Về việc cấp thị thực nhập cảnh (visa), Việt Nam trước đây đã miễn visa đơn phương cho 13 nước và song phương cho 88 quốc gia/vùng lãnh thổ. Song do dịch bệnh bùng phát từ năm 2020 và tùy theo diễn biến dịch tại các nước, Chính phủ đã có Nghị quyết ngừng thực hiện cơ chế miễn visa này.

Theo Tổng cục Trưởng tổng cục Du lịch, nếu được khôi phục thực thi chính sách miễn visa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam so với các điểm đến khác.

Về hộ chiếu vắc xin, tính đến nay chúng ta đã công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khi đó có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, điều này cũng gây hạn chế cho các chuyến bay đưa khách ra nước ngoài. Thời gian tới, phía Tổng cục Du lịch cũng sẽ thúc đẩy, phối hợp với các đơn vị gia tăng các quốc gia công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút du khách đến Việt Nam, điều quan trọng nhất theo Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch vẫn là các sản phẩm chất lượng. Sau 2 năm đóng băng bởi dịch bệnh, hiện nhiều khu du lịch, cơ sở lưu trú xuống cấp, lực lượng lao động trong ngành cũng thiếu hụt trầm trọng. Đây là các vấn đề phải khẩn trương khắc phục, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách.

"Để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải bồi dưỡng đội ngũ lao động. Chúng tôi sẽ có đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện duy tu cơ sở vật chất, có chính sách thu hút người lao động quay trở lại. Bên cạnh đó có sự phối hợp với các địa phương hỗ trợ người lao động trên địa bàn, phục hồi du lịch trong thời gian sớm nhất", ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.