Lượng khách đến đảo Lý Sơn dịp lễ 2/9 giảm mạnh

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong dịp lễ 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn đón trên 3.000 lượt du khách. Lượng khách này chưa bằng 50% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Những ngày qua, cảng Sa Kỳ nhộn nhịp hơn thường ngày. Khoảng 30 phút lại có một chuyến tàu cao tốc xuất bến đưa du khách ra đảo Lý Sơn. Tuy nhiên, lượng khách dịp lễ 2/9 năm nay giảm mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Đoan - Giám đốc Ban quản lý Cảng Sa Kỳ - cho biết, mỗi ngày có 10 chuyến tàu phục vụ hành khách ra đảo Lý Sơn. Lượng khách tập trung đông nhất vào các ngày 1 và 2/9, mỗi ngày có trên 1.000 du khách đăng ký ra đảo Lý Sơn. Nhìn chung, lượng khách dịp lễ không tăng nhiều so với những ngày cuối tuần.

"Lượng khách năm nay ít nên không gây áp lực cho cảng. Khoảng 30 phút có một tàu xuất bến nên du khách không phải chờ lâu. Hoạt động vận chuyển khách được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Đoan thông tin.

Lượng khách đến đảo Lý Sơn dịp lễ 2/9 giảm mạnh - 1

Dịp lễ 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn đón khoảng 3.000 du khách (Ảnh: Quốc Triều).

Thống kê sơ bộ, trong dịp lễ 2/9 năm nay, huyện đảo Lý Sơn chỉ đón được khoảng 3.000 du khách. Lượng khách này giảm mạnh so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Thời điểm trước năm 2020, vào những dịp lễ dài ngày, mỗi ngày huyện đảo Lý Sơn đã có thể đón 2.500-3.000 du khách.