Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, "xâm nhập" đàn voi rừng ở Sri Lanka

Toàn Vũ

(Dân trí) - Khu bảo tồn rừng Hurulu ở đảo quốc Sri Lanka là nơi sinh sống của rất nhiều cá thể voi. Du khách có thể ngồi trên xe Jeep rong ruổi ngắm nhìn loài động vật hoang dã này kiếm ăn, tắm, ngủ…,

Chiếc xe Jeep chao đảo trên con đường mòn nhỏ hẹp, gồ ghề, len lỏi qua những tán rừng xanh mướt, từ từ tiến vào nơi đàn voi hoang dã đang sinh sống. Có lúc, du khách bật ngửa vì chiếc xe lướt qua ổ gà sâu hoắm, nước bắn tung tóe, tiếng động cơ gầm gừ.

Khi những con voi với thân hình to lớn dần lộ diện sau lùm cỏ cao quá đầu người, anh Trần Việt Phương và đoàn du khách người Việt không khỏi phấn khích xen lẫn hồi hộp.

"Voi tại đây không xuất hiện 1,2 con mà thành từng đàn, tự do di chuyển, bình thản ăn uống. 

Khu bảo tồn này không hề có rào chắn nên tôi cảm giác như rất gần với chúng, có thể quan sát từng hoạt động của đàn voi", anh Phương chia sẻ.

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 1

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh đàn voi (Ảnh: Toàn Vũ).

Khu bảo tồn rừng Hurulu ở đảo quốc Sri Lanka trở thành khu dự trữ sinh quyển kể từ năm 1977. Nhiệt độ trung bình ở nơi đây khoảng 27,3 độ C, lượng mưa trung bình 1.600mm mỗi năm.

Hurulu đại diện cho các rừng cây xanh khô của vùng khô cằn Sri Lanka. Có nhiều khu bảo tồn khác nằm xung quanh Hurulu, như khu bảo tồn thiên nhiên Ritigala, khu bảo tồn đất ngập nước Minneriya-Girithale và vùng đất ngập nước sông Mahaweli, Vườn quốc gia Wasgamuwa và khu sinh thái Kahalla-Pallekele...

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 2

Khu bảo tồn Hurulu là nơi sinh sống quan trọng của voi Sri Lanka (Ảnh: Toàn Vũ).

Vài năm gần đây, ban quản lý khu bảo tồn này cung cấp dịch vụ trải nghiệm tham quan, ngắm cảnh trên xe Jeep. Du khách có thể ngồi trên xe, rong ruổi qua nhiều khu vực, ngắm nhìn các loài động vật hoang dã kiếm ăn, tắm, ngủ…, trong đó đông nhất là voi. 

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 3

Trải nghiệm tham quan trên xe Jeep được nhiều du khách ưa thích (Ảnh: Toàn Vũ).

Hurulu Eco Safari là một khu bảo tồn tự nhiên không hề có sự can thiệp của  con người: Cỏ cây mọc tự nhiên, động vật sinh sống hoang dã, toàn bộ khu vực không có rào chắn. Đàn voi ở đây có thể di cư qua lại tự do giữa những vùng rừng quanh khu vực.

"Hình ảnh những đàn voi hay các loài động vật như cáo, khỉ, chim công... tự do hoạt động thật quá thú vị. Chúng hoàn toàn khác biệt với những công viên, khu bảo tồn ở Việt Nam", một du khách Việt cho hay.

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 4

Những con voi tự do đi lại, thậm chí nhởn nhơ đứng ăn ngay giữa đường mòn.

Trên hành trình, Viraj - nhân viên khu bảo tồn từ tốn giới thiệu thông tin về loài voi cũng như tập tính của chúng cho du khách.

"Hiện Sri Lanka có trên 7000 cá thể voi. Trong khu này có 250 con và số lượng voi có ngà cũng còn rất ít. 5% voi có ngà lại rơi vào voi đực", anh Viraj cho biết.

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 5

Công viên sinh thái Hurulu có diện tích khoảng 18.268 ha, nằm ở hai huyện Anuradapura và Polon-naruwa của Sri Lanka (Ảnh: Toàn Vũ).

Vừa nói tới đây, nam hướng dẫn viên chỉ về phía đàn voi và dạy du khách cách phân biệt: Voi đực hay đi tách đàn, lưng chúc xuống còn voi cái mông tròn hơn. 

"Người dân Sri Lanka yêu quý, tôn kính và bảo vệ voi vì đó là biểu tượng của đất nước. Hành vi giết voi là bất hợp pháp", Viraj cho biết.

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 6

Một ngày, mỗi con voi ăn hết khoảng 100kg thức ăn (Ảnh: Toàn Vũ).

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 7

Môi trường hoang dã tại khu bảo tồn này cung cấp lượng thức ăn dồi dào cho đàn voi (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngoài voi, trong khu bảo tồn này còn có nhiều loài động vật hoang dã khác như cáo, nai, trâu rừng, khỉ đột xám, khỉ mặt tím cùng nhiều loài chim như công, gà rừng, vẹt, chim ưng, đại bàng… 

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 8

Du khách may mắn có thể bắt gặp những loài động vật quý hiếm tại đây (Ảnh: Toàn Vũ).

Sri Lanka được mệnh danh là "hòn ngọc Ấn Độ Dương" bởi vẻ đẹp thiên nhiên còn hoang sơ, nhiều di sản thế giới hùng vĩ và kỳ bí. Diện tích chỉ bằng khoảng 1/5 lãnh thổ Việt Nam nhưng Sri Lanka có đến 6 khu dự trữ và vườn quốc gia bảo tồn động vật hoang dã. 

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 9

Sri Lanka là quốc gia được biết đến là nơi tập trung đông nhất thế giới của các loài Voi châu Á (Ảnh: Toàn Vũ).

Đảo quốc này cũng có đến 8 Di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản khảo cổ với niên đại 3.000 năm, bao gồm đền Răng Xá Lợi, đền Hang Dambulla, Sigiriya , các di tích và đền thờ cổ ở Anuradhapura và Polonnaruwa và pháo đài Galle.

Khách Việt chao đảo trên xe mui trần, xâm nhập đàn voi rừng ở Sri Lanka - 10

Sri Lanka đang là điểm đến thu hút du khách quốc tế (Ảnh: Toàn Vũ).