Khách thích thú với quán cà phê lạc đà siêu dễ thương ở Sài Gòn

(Dân trí) - Quán cà phê ở Sài Gòn nuôi 2 con lạc đà không bướu Alpaca có nguồn gốc Nam Mỹ dễ thương khiến du khách thích thú.

Quán cà phê ở Sài Gòn cho khách chơi với lạc đà
Những người yêu động vật không thể bỏ qua quán theo mô hình cà phê thú cưng ở quận Bình Tân, TPHCM.
 
Gần một tháng nay, nhiều người tới quán để được chiêm ngưỡng và chụp hình với 2 con lạc đà không bướu Alpaca được chủ quán nhập về.
Anh Dương Siếu Hòa- chủ quán cà phê thú cưng nhập 2 con lạc đà từ Hà Lan với giá 200 triệu đồng. "Loài lạc đà này khá dễ nuôi, nhìn bắt mắt, thích hợp cho quán cà phê nên tôi nhập về", chủ quán cho biết.
 
Hai con lạc đà gồm 1 đực (màu vàng) và cái (màu trắng) đã gần 1 năm tuổi. Một con lạc đà không bướu trưởng thành đầy đủ có thể cao đến 1,8m và nặng 200kg. Lúc mới sinh, lạc đà không bướu con (còn gọi là cria) có thể nặng từ 9 đến 14kg. Lạc đà không bướu có thể sống đến 20-30 năm, tùy theo điều kiện chăm sóc. Lạc đà không bướu cũng là loài động vật thông minh, chúng có thể học được một số việc sau vài lần bắt chước.
 
Lạc đà được chủ quán nuôi trong chuồng rộng khoảng 30m2, dưới nền rải cát mịn. Chúng có thể ăn các loại rau củ quả, mỗi ngày ăn 3 lần. Khách tới quán có thể vào bên trong chơi đùa hoặc cho lạc đà ăn. Tuy nhiên, vì thời gian đầu lạc đà còn hơi nhát nên chủ quán chưa dám thả ra ngoài.
 
Trong quán còn nuôi nhiều loài chó, mèo, thỏ, cá, rồng Nam Mỹ... là địa điểm giao lưu của người yêu động vật. Chú rùa châu Phi Sulcata (loài rùa to thứ 3 thế giới) được thả tự do trong khuôn viên quán cho khách ngắm. Ngoài ra, chủ quán còn sở hữu hơn 100 con rồng Nam Mỹ Iguana.
 
Quán có diện tích khoảng 800m2 gồm không gian sân vườn và phòng lạnh. Cuối tuần, quán thường đón đông khách và tổ chức các buổi gặp gỡ hội nhóm yêu thú cưng.
 
cà phê lạc đà.jpg

H con lạc đà không bướu Alpaca được chủ quán nhập về từ Hà Lan.

cà phê lạc đà.jpg

Hai con lạc đà gồm 1 đực (màu vàng) và cái (màu trắng) đã gần 1 năm tuổi.

cà phê lạc đà.jpg

Lạc đà được chủ quán nuôi trong chuồng rộng khoảng 30m2, dưới nền rải cát mịn. Chúng có thể ăn các loại rau củ quả, mỗi ngày ăn 3 lần.

cà phê lạc đà.jpg

Khách tới quán có thể vào bên trong chơi đùa hoặc cho lạc đà ăn. T

cà phê lạc đà.jpg

uy nhiên, vì thời gian đầu lạc đà còn hơi nhát nên chủ quán chưa dám thả ra ngoài.

cà phê lạc đà.jpg

Một con lạc đà không bướu trưởng thành đầy đủ có thể cao đến 1,8m và nặng 200kg.

cà phê lạc đà.jpg

Quán có nhiều loài động vật phong phú khác. 

cà phê lạc đà.jpg

Chú rùa châu Phi Sulcata (loài rùa to thứ 3 thế giới) được thả tự do trong khuôn viên quán cho khách ngắm.

cà phê lạc đà.jpg

Chủ quán còn sở hữu hơn 100 con rồng Nam Mỹ Iguana.

cà phê lạc đà.jpg
cà phê lạc đà.jpg

Quán thường đông vào dịp cuối tuần.

cà phê lạc đà.jpg

Nơi đây còn là nơi giao lưu của những người yêu động vật.

cà phê lạc đà.jpg

Nguyễn Quang